Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, chỉ đạo báo chí, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh

Thứ tư, 17/04/2013 - 15:48

(Thanh tra) - Đó là chủ đề chính của hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Hội Nhà báo Việt Nam, diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/4 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: PV

Tham dự hội nghị có các ông: Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên Giáo T.Ư; Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền Thông và hơn 400 đại biểu, đại diện các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo chí - Lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng

Năm 2012, cả thế giới và Việt Nam đều gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế cũng như trong đời sống xã hội. Đứng trước những thách thức đó, báo chí Việt Nam vẫn khẳng định được bản lĩnh vững vàng khi tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, đối ngoại…

Đặc biệt, trong năm qua, báo chí đã tập trung tuyên truyền triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian qua, báo chí đã kịp thời phản ánh diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Báo chí phát hiện kịp thời các vấn đề đời sống, xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển, từ đó có những phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập, phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế, không ngừng nâng cao hiệu lực của pháp luật và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Trong những tháng đầu năm 2013, báo chí đã tập trung tuyên truyền đợt sinh hoạt sâu rộng lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, đồng thời tập trung tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 

Ghi nhận những đóng góp vào sự nghiệp báo chí của các cấp Hội Nhà báo cũng như những cống hiến, thành tích xuất sắc của các hội viên - nhà báo trong năm qua, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định tặng Bằng khen cho 52 tập thể và 165 cá nhân.

Chi hội Nhà báo Báo Báo Thanh tra (tập thể) và ông Nguyễn Văn Bình, Tổng Biên tập Báo Thanh tra (cá nhân) vinh dự được nhận Bằng khen vì đã có "thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2012".

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cũng không quên đề cập đến một số yếu kém trong hoạt động báo chí như: Một số hội viên - nhà báo vẫn sa đà vào lối đưa tin giật gân, câu khách, chạy theo thị hiếu không lành mạnh, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, thậm chí vi phạm pháp luật.

Hội Nhà báo Việt Nam - Đầu tàu gắn kết các cấp hội và hội viên

Từ khi ra đời đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo thời gian. Vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng được nâng lên một cách rõ rệt, tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố, hoàn thiện, thể hiện rõ nét vai trò đầu tàu tạo sự gắn kết giữa các cấp hội và hội viên.

Khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Thuận Hữu cho rằng, hệ thống báo chí cả nước hiện đã và đang khẳng định rõ hơn vai trò là diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện tích cực, góp phần to lớn vào việc tổng kết các bài học của công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng. Những thành quả này có phần đóng góp quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam, của cán bộ, hội viên nhà báo sinh hoạt và làm việc tại các tổ chức cơ sở Hội, các cơ quan báo chí trong cả nước.

Hội Nhà báo Việt Nam và các tổ chức cơ sở Hội đã thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác năm 2012 đã đề ra. Trong đó, nổi bật là việc Hội tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, đối ngoại, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội - từ thiện.

Cùng với nhân dân, báo chí cả nước, từ đầu năm 2013 đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam cũng rất tích cực tham gia vào công tác lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đặc biệt, ngày 26/3 vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức 1 hội nghị giới báo chí đóng góp ý kiến vào Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham gia rộng rãi của giới báo chí, từ các nhà báo lão thành tới lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, đại diện các cấp hội, các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương.

Trong những năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam liên tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong quản lý, chỉ đạo báo chí, đồng thời khẳng định là một tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những hoạt động khẳng định rõ vai trò, vị thế ngày càng lớn mạnh của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội thì cũng còn một số khiếm khuyết trong hoạt động, công tác Hội. Chỉ ra những khiếm khuyết cần khắc phục, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian qua, hình thức hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội vẫn chưa phong phú, chưa làm nổi bật vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp bằng những hoạt động đặc thù.

Vì thế, trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nhân sự, tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Hội. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, để từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam.


PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trung ương thông qua “những điều đảng viên không được làm”, định hướng sửa Luật Đất đai

Trung ương thông qua “những điều đảng viên không được làm”, định hướng sửa Luật Đất đai

(Thanh tra) - Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ... là những nội dung quan trọng được Trung ương thông qua.

Hương Giang

20:54 27/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm