Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cải tiến nội dung, cách thức làm việc tại kỳ họp QH

Thứ năm, 13/10/2011 - 22:03

Chiều 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 3, bàn thảo các nội dung, chương trình, cách thức tổ chức cũng như một số vấn đề trình Quốc hội quyết định nhằm cải tiến, nâng cao nội dung, chất lượng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIII sẽ khai mạc vào cuối tháng 10 này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp thứ ba Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Để chuẩn bị cho kỳ họp tới, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 20/10 tới, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất một số vấn đề đổi mới cách thức tổ chức áp dụng tại kỳ họp để Quốc hội xem xét, quyết định (rút ngắn thời gian trình bày cáo cáo, tờ trình; đổi mới cách thức thảo luận tại tổ, hội trường và chất vấn-trả lời chất vấn…).

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, qua tổ chức xin ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, một số ý kiến đề nghị, để có thể rút ngắn thời gian tiến hành kỳ họp, Quốc hội nên tiến hành cải tiến việc trình bày báo cáo, tờ trình tại hội trường không quá 15 phút/báo cáo, nhất là đối với các báo cáo, tờ trình đã gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu trước; quy định thời gian nêu câu hỏi chất vấn trực tiếp tại hội trường của mỗi đại biểu Quốc hội không quá 2 phút. Bố trí thảo luận theo hướng tăng cường thời gian thảo luận tại hội trường để trao đổi các ý kiến còn khác nhau.

Đề nghị tổ chức biểu quyết riêng đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc mới được tiếp thu trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, nghị quyết, tránh tình trạng gộp các nội dung vào biểu quyết một lần, đại biểu Quốc hội khó thể hiện chính kiến một cách đầy đủ. Chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội, vì đây cũng là hình thức làm việc tập thể của Quốc hội trong việc xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung của kỳ họp.

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về tình hình và các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn và các tệ nạn xã hội như ma túy, bạo lực học đường, tham nhũng…; tình hình kinh tế thế giới năm nay và những dự báo về kinh tế thế giới năm 2012; kết quả điều tra, xử lý đối với những sai phạm của Vinashin...

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo của Văn phòng Quốc hội; nhất trí với dự kiến chương trình; đồng thời đóng góp ý kiến về một số vấn đề cụ thể về cải tiến thời gian phát biểu, thời gian đọc báo cáo tại Hội trường, tại Tổ trong thời gian diễn ra Kỳ họp để trình Quốc hội xem xét, áp dụng ngay tại kỳ họp tới./.

Q.V (TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội: Ngoại lệ trở thành thông lệ, kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn

Chủ tịch Quốc hội: Ngoại lệ trở thành thông lệ, kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn

(Thanh tra) - Theo Chủ tịch Quốc hội, cơ chế đặc biệt phải có van an toàn trong những tình huống cần thiết, không thể trở thành lối đi thường xuyên. Nếu ngoại lệ trở thành thông lệ thì kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn, sự ổn định của pháp luật - điều mà nhà đầu tư cần nhất - cũng sẽ bị ảnh hưởng.

12:52 23/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm