Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ công tác Thanh tra Chính phủ làm việc về giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra chuyên đề tại TPHCM

Cảnh Nhật

Thứ tư, 10/06/2026 - 19:43

(Thanh tra) - Chiều 10/6, Tổ Công tác của Cục III - Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Thanh tra TPHCM về tình hình theo dõi, rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài và kết quả triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề tại TPHCM.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cảnh Nhật

Tham dự buổi làm việc có ông Ngô Văn Khương, Phó Cục trưởng Cục III, cùng các thành viên; về phía Thanh tra TPHCM có các Phó Chánh Thanh tra: Bùi Duy Hiền, Nguyễn Sỹ Đức, Huỳnh Nữ Kiều Ngân, Đinh Thị Thu, cùng lãnh đạo, công chức phòng nghiệp vụ.

Buổi làm việc nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng, cấp bách của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra (Ban Chỉ đạo 236), đồng thời kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Tổ Công tác tập trung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 1158/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; Kế hoạch số 1319/KH-TTCP về thanh tra chuyên đề đối với cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với Thanh tra TPHCM về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra chuyên đề. Ảnh: Cảnh Nhật

Theo báo cáo của Thanh tra TPHCM, thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, UBND TPHCM đã giao Thanh tra TP chủ trì rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo đúng quy định.

Đến nay, tổng số dự án đã được thanh tra, kiểm tra là 335 dự án, gồm 114 dự án thực hiện theo Kế hoạch 1505; 100 dự án theo Kế hoạch 1158 và 121/421 dự án do Phòng 10 cung cấp.

Đối với những dự án không còn khó khăn, vướng mắc hoặc không thuộc diện thanh tra, UBND TPHCM đã có văn bản báo cáo, đề xuất Bộ Tài chính xem xét đưa ra khỏi danh sách các dự án vướng mắc trên Hệ thống 751.

Đại diện Thanh tra TPHCM báo kết quả thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Ảnh: Cảnh Nhật

Liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổ Công tác cũng rà soát việc thực hiện Kế hoạch số 96/KH-TTCP về kiểm tra, giải quyết các vụ việc kéo dài, vượt cấp lên Trung ương và Kế hoạch số 329/KH-TTCP về kiểm tra, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự.

Đại diện Thanh tra TPHCM cho biết, thời gian qua, công tác rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn được tập trung chỉ đạo thực hiện. Các sở, ngành và địa phương đã chủ động phối hợp rà soát hồ sơ, tổ chức đối thoại, giải thích, vận động công dân nhằm tháo gỡ vướng mắc và xử lý dứt điểm các vụ việc.

Đối với nhóm vụ việc thuộc Kế hoạch số 96/KH-TTCP, qua rà soát, TPHCM có 13 vụ việc. Trong đó, 8 vụ việc đã được ban hành thông báo kết quả xử lý; 5 vụ việc còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tham mưu UBND TP xem xét, giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo Thanh tra TPHCM tại buổi làm. Ảnh: Cảnh Nhật

Phó Chánh Thanh tra TPHCM Bùi Duy Hiền cho biết, các vụ việc thuộc diện kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, sau rà soát TPHCM còn 46 vụ việc. Đến nay, 33 vụ việc đã được xử lý, giải quyết theo quy định và không còn phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp; các vụ việc còn lại đang được các cơ quan chức năng tập trung xử lý.

Qua buổi làm việc, Tổ Công tác của Cục III và Thanh tra TPHCM đã thống kê, phân loại các vụ đang trong quá trình xem xét, giải quyết, đồng thời xác định những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Phó Cục trưởng Cục III Ngô Văn Khương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cảnh Nhật

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục III Ngô Văn Khương nhấn mạnh, đối với các vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền, hết trách nhiệm của cơ quan Nhà nước và đã bảo đảm đầy đủ chính sách, pháp luật thì cần phân tích rõ căn cứ. Với các vụ việc còn tồn tại, đặc biệt là các vụ việc liên quan quá trình điều tra hoặc vướng mắc tại các dự án, cần tiếp tục theo dõi sát tiến độ, kịp thời tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Lãnh đạo Cục III cũng đề nghị Thanh tra TPHCM cần tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ số liệu, làm rõ từng nhóm vụ việc, nêu rõ căn cứ pháp lý, kết quả rà soát và hướng xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với Thanh tra Ninh Bình về các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với Thanh tra Ninh Bình về các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

(Thanh tra) - Ngày 10/6, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Hoàng Hưng, Cục trưởng Cục VII làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Ninh Bình nhằm kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng, cấp bách của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 236.

H.T

18:12 10/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm