Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ công tác số 3 của Thanh tra Chính phủ làm việc với Quảng Ngãi về các dự án tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà đất dôi dư

Minh Nghĩa

Thứ sáu, 12/06/2026 - 14:00

(Thanh tra) - Ngày 12/6, Tổ công tác số 3 của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục II (Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2) làm Tổ trưởng, đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ triển khai thanh tra chuyên đề các dự án tồn đọng, kéo dài và việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

Tổ công tác số 3 Thanh tra Chính phủ làm việc tại Quảng Ngãi về dự án tồn đọng, cơ sở nhà đất dôi dư. Ảnh: MN

Thực hiện mệnh lệnh từ thực tiễn, khơi thông nguồn lực đang bị "đóng băng"

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh toàn ngành Thanh tra đang tập trung triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 1319/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Không chỉ là một cuộc rà soát đơn thuần, đây còn là nỗ lực nhận diện những điểm nghẽn về cơ chế, pháp lý và thực tiễn quản lý nhằm từng bước đưa các nguồn lực công đang bị lãng phí trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 14/5/2026 để tổ chức thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MN

Khối lượng rà soát lớn, nhiều tồn tại được nhận diện qua thanh tra trực tiếp

Báo cáo với Tổ công tác, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương đang đối mặt khối lượng công việc rất lớn trong quá trình rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công.

Theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt qua các giai đoạn, toàn tỉnh hiện có 4.490 cơ sở nhà, đất thuộc diện quản lý. Trong đó, khối cơ quan cấp tỉnh quản lý 891 cơ sở, còn cấp xã quản lý 3.791 cơ sở.

Đáng chú ý, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh qua rà soát thực tế tiếp tục tăng mạnh. Nếu thời điểm ngày 10/5/2026 ghi nhận 862 cơ sở thì đến ngày 11/6/2026, con số này đã tăng lên 1.244 cơ sở.

Thực hiện yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1540/TTCP-C.I, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai thanh tra trực tiếp đối với toàn bộ số cơ sở dôi dư nhằm bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, đầy đủ và sát thực tế.

Tính đến ngày 9/6, sau 15 ngày triển khai thực địa, Đoàn thanh tra đã làm việc với 102 trong tổng số 172 đơn vị thuộc diện kiểm tra; rà soát hồ sơ của 2.046 cơ sở nhà, đất và trực tiếp kiểm tra hiện trạng tại 649 cơ sở dôi dư.

Qua kiểm tra bước đầu, nhiều tồn tại đã được nhận diện.

Trong đó, không ít cơ sở thiếu hồ sơ pháp lý gốc hoặc có sự chênh lệch giữa hồ sơ lưu trữ và hiện trạng thực tế. Đây là hệ quả của quá trình sáp nhập, chia tách, chuyển giao đơn vị diễn ra qua nhiều thời kỳ.

Bên cạnh đó, một số tài sản dù đã có phương án xử lý được phê duyệt nhưng việc tiếp nhận, đưa vào khai thác, sử dụng còn chậm, làm giảm hiệu quả quản lý tài sản công.

Đoàn thanh tra cũng ghi nhận tình trạng một số cơ sở nhà, đất công đang bị chiếm dụng hoặc sử dụng chưa đúng mục đích, gây khó khăn cho việc thu hồi, bàn giao và bố trí sử dụng theo quy định.

Đồng hành cùng địa phương tháo gỡ vướng mắc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hường ghi nhận sự chủ động và quyết tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong triển khai cuộc thanh tra chuyên đề có phạm vi rộng, khối lượng công việc lớn và liên quan nhiều lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hường, mục tiêu của Tổ công tác số 3 không chỉ dừng ở việc kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện tại địa phương mà còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Tinh thần của Tổ công tác là đồng hành cùng địa phương để làm rõ nguyên nhân của từng dự án, từng cơ sở nhà, đất tồn đọng; xác định đúng thẩm quyền xử lý, từ đó tham mưu các giải pháp phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 Thanh tra Chính phủ ghi nhận sự chủ động và quyết tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng, phạm vi lớn. Ảnh: MN

Cục trưởng Cục II đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin đối với các dự án còn vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; bảo đảm số liệu báo cáo khách quan, chính xác, phản ánh đúng thực trạng.

Đồng thời, địa phương cần bám sát các yêu cầu và tiến độ của Thanh tra Chính phủ, kịp thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo, đề xuất hướng xử lý.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác số 3 cũng đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến phương pháp rà soát, tổng hợp dữ liệu, đánh giá mức độ tồn đọng và hoàn thiện báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho biết, quá trình triển khai đang gặp một số khó khăn khách quan do địa bàn rộng, nhiều cơ sở nằm ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, khiến việc kiểm tra hiện trạng, xác minh hồ sơ mất nhiều thời gian.

Trên cơ sở khối lượng công việc còn lại khá lớn, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện thanh tra và lùi thời hạn báo cáo kết quả nhằm bảo đảm việc rà soát được thực hiện đầy đủ, toàn diện và đúng quy định.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành giai đoạn thanh tra trực tiếp vào cuối tháng 6/2026, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá hiện trạng sử dụng, hiệu quả khai thác và đề xuất phương án xử lý đối với từng nhóm tài sản.

Kết quả của cuộc thanh tra chuyên đề không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn là cơ sở quan trọng để nhận diện các nguồn lực đang bị lãng phí, từ đó đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả hơn quỹ đất và tài sản công trên địa bàn trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổ công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với Đồng Tháp về khiếu nại, tố cáo và triển khai thanh tra chuyên đề

Tổ công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với Đồng Tháp về khiếu nại, tố cáo và triển khai thanh tra chuyên đề

(Thanh tra) - Ngày 12/6, Tổ công tác của Cục III - Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Thanh tra tỉnh Đồng Tháp nhằm kiểm tra tình hình thực hiện các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ liên quan đến rà soát, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề.

Cảnh Nhật

16:15 12/06/2026
Tổ công tác Thanh tra Chính phủ làm việc tại Vĩnh Long về các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Tổ công tác Thanh tra Chính phủ làm việc tại Vĩnh Long về các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

(Thanh tra) - Ngày 12/6, Tổ công tác của Cục III - Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Thanh tra tỉnh Vĩnh Long liên quan đến việc triển khai một số nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng, cấp bách của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 236.

Cảnh Nhật

14:41 12/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm