Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xã Ea Kar bứt phá trong hành trình giảm nghèo bền vững

Ngọc Giàu

Thứ năm, 11/12/2025 - 16:13

(Thanh tra) - Nhờ triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, xã Ea Kar (Đắk Lắk) đã tạo chuyển biến rõ nét từ tư duy đến hành động. Những mô hình sinh kế hiệu quả, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, liên kết sản xuất… đang mở ra hướng phát triển bền vững, giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống người dân ngày càng ổn định.

Người dân xã Ea Kar (Đắk Lắk) chăm sóc vườn rau màu, mô hình giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Ảnh: NG

Chính sách đúng hướng tạo chuyển biến

Xã Ea Kar được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị hành chính, với diện tích tự nhiên gần 200km² và dân số gần 90.000 người. Quy mô lớn và cơ cấu dân cư đa dạng đặt ra yêu cầu địa phương phải có chiến lược giảm nghèo linh hoạt, phù hợp từng vùng, từng nhóm đối tượng.

Giai đoạn 2021 – 2025, xã Ea Kar tập trung triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp thiết thực. Các chính sách như tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ cây – con giống, chuyển giao kỹ thuật… được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời và minh bạch, tạo điều kiện để người dân phát triển sinh kế lâu dài.

Xã Ea Kar (Đắk Lắk) thường xuyên tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về kỹ năng tuyên truyền và rà soát hộ nghèo đa chiều. Ảnh: NG

Đảng bộ, chính quyền xã đã lãnh đạo triển khai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 7,43%/năm; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2025 đạt 147,6 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đạt 17.765 tỷ đồng. Hạ tầng cơ sở tiếp tục được đầu tư đồng bộ, thương mại – dịch vụ ngày càng phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Xã Ea Kar triển khai nhiều dự án hỗ trợ trực tiếp như nhân rộng mô hình sinh kế (nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo, trồng rau, nuôi tằm…), trợ giá hòa mạng Internet, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách và cấp bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo.

Nhờ thực hiện trúng - đúng - kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo sau rà soát cuối năm 2025 giảm còn 327 hộ (1,54%); hộ cận nghèo còn 673 hộ (3,16%). Riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 185 hộ, chiếm 3,71%. Đây là những con số cho thấy sự chuyển biến tích cực và bền vững.

Theo ông Trần Duy Trường, Trưởng phòng Kinh tế xã Ea Kar, các chính sách sinh kế, đào tạo nghề và tín dụng ưu đãi đã tác động trực tiếp đến đời sống hộ nghèo. “Người dân không còn tâm lý trông chờ, mà chủ động đổi mới cách làm, áp dụng kỹ thuật để nâng cao thu nhập. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chương trình đã đi đúng hướng”, ông Trường nhấn mạnh.

Song song đó, xã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng; tổ chức các lớp dạy nghề, đưa hộ nghèo tham quan mô hình sản xuất hiệu quả trong – ngoài tỉnh, giúp họ mạnh dạn hơn trong tiếp cận khoa học kỹ thuật.

Người dân xã Ea Kar (Đắk Lắk) chủ động cải tạo đất, trồng rau màu gối vụ sau khi được tập huấn và tiếp cận thông tin kỹ thuật qua truyền thông. Ảnh: NG

Đa dạng sinh kế mở hướng thoát nghèo

Thực tế tại Ea Kar cho thấy, khi được hỗ trợ vốn, kỹ thuật và tiếp cận mô hình sản xuất mới, người dân đã chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế. Nhờ khí hậu và đất đai thuận lợi, nhiều hộ chuyển sang nuôi bò sinh sản, trồng cà phê, hoa màu ngắn ngày… tạo thu nhập ổn định.

Trường hợp gia đình anh Nguyễn Đình Long (thôn 7) là ví dụ tiêu biểu. Nhờ khoản vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh đầu tư trồng 4 sào cà phê, hiện cho thu hoạch hơn 1,2 tấn nhân/năm. Nhờ hiệu quả kinh tế, gia đình anh đã tích lũy được vốn, xây dựng được nhà cửa khang trang. “Không chỉ riêng gia đình tôi, mà nhiều hộ trong thôn đều ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn ưu đãi”, anh Long chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Hiến (thôn Ninh Thanh 2) trước đây là hộ nghèo lâu năm, thu nhập bấp bênh. Sau khi được vay vốn ưu đãi, ông đầu tư cải tạo đất, trồng rau màu gối vụ quanh năm. Bên cạnh các lớp tập huấn kỹ thuật của xã, ông còn chủ động học thêm qua internet và thực tế tại các mô hình thành công. Nhờ nỗ lực, ông Hiến đã thoát nghèo năm 2024 và có thu nhập ngày càng ổn định.

Cán bộ cơ sở, người uy tín xã Ea Kar (Đắk Lắk) trao đổi với người dân về thu mua và bảo quản nông sản, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm ổn định. Ảnh: NG

Không chỉ phát triển kinh tế hộ, xã Ea Kar còn đẩy mạnh kinh tế tập thể, coi đây là hướng đi chiến lược góp phần giảm nghèo bền vững. Điển hình là Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nhất Tâm với 200 hộ tham gia, liên kết hơn 150 ha cacao, sản lượng đạt khoảng 300 tấn hạt khô mỗi năm. Hợp tác xã không chỉ thu mua mà còn phối hợp doanh nghiệp chế biến chocolate, đảm bảo đầu ra ổn định. Bà con được hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và được thưởng vào cuối mùa nếu chăm sóc tốt.

Nhờ hoạt động hiệu quả, hợp tác xã đã giúp nhiều hộ khó khăn có thu nhập ổn định, nâng cao năng suất, giảm rủi ro thị trường, yếu tố quan trọng để xóa nghèo bền vững.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm của người dân, khi được tiếp sức bằng chính sách đúng đắn, đã tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ. Người dân xã Ea Kar đang chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, đa dạng hóa sinh kế, liên kết sản xuất, từng bước vươn lên làm giàu.

Trong giai đoạn tới, xã Ea Kar tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho chương trình giảm nghèo, đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế và phát triển hợp tác xã, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 12,57%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm.

Với những bước đi chắc chắn, xã Ea Kar đang từng ngày hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thay đổi diện mạo vùng nghèo tại Bắc Ninh: Từ hạ tầng cứng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay đổi diện mạo vùng nghèo tại Bắc Ninh: Từ hạ tầng cứng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(Thanh tra) - Giảm nghèo không chỉ là cho con cá, mà là xây dựng hồ cá và dạy cách câu. Tại Bắc Ninh, đây cũng là hai trụ cột lớn của chương trình Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện nghèo (Dự án 1) và Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (Dự án 4), Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo (Dự án 5),…

Thanh Hoa

19:50 11/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm