Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái:

Trực tiếp đối thoại với các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét

Vũ Linh

Thứ sáu, 23/05/2025 - 20:10

(Thanh tra) - Ngày 23/5, tại Nhà văn hóa xã Hiệp An và Nhà văn hóa thôn K' Rèn, huyện Đức Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã có buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của bà con liên quan đến việc thu hồi đất để triển khai dự án trọng điểm này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái trò chuyện với người dân sau buổi đối thoại. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái thông tin, Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét là công trình trọng điểm của tỉnh và đã được Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh thống nhất triển khai với tổng mức đầu tư gần 982 tỷ đồng. Dự án không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân xã Hiệp An và huyện Đức Trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: CTV

"Chúng tôi muốn làm rõ các chính sách pháp luật, giải đáp thắc mắc và cùng bà con tìm ra giải pháp tối ưu, đảm bảo quyền lợi hợp pháp trong khuôn khổ các quy định của pháp luật", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Nhằm nắm bắt cụ thể nguyện vọng của người dân, ngành chức năng cũng đã phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến của người dân lựa chọn phương án liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định canh.

Các hộ dân ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: CTV

Tại buổi đối thoại, ông Lê Nguyên Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã trao đổi cụ thể về quyền lợi khi người dân nhận bồi thường bằng đất tái định canh và thông tin về 84 lô tái định canh còn trống để bà con đăng ký. Đồng thời, làm rõ một số thông tin sai sự thật, chưa chính xác liên quan đến dự án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã trao đổi thêm về lợi ích tổng thể của dự án đối với cộng đồng, bao gồm cả các hộ dân tộc thiểu số, và cam kết tiếp tục phát triển hạ tầng tại các khu tái định canh để hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Các đại biểu tham dự buổi đối thoại. Ảnh: CTV

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã dành nhiều thời gian để các hộ dân trình bày trực tiếp những ý kiến và nguyện vọng của mình.

Các hộ dân tham gia đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của dự án và gửi lời cảm ơn sự tham gia và ghi nhận tất cả các ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân. Đồng thời, cam kết sẽ giải quyết, xử lý những vấn đề này trong khuôn khổ của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Bên cạnh đó, cũng đề nghị người dân đồng thuận, hợp tác cùng chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng phục vụ cộng đồng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Sau khi đối thoại với các hộ dân tại Nhà văn hóa xã Hiệp An, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái cùng đoàn công tác của tỉnh cũng đã trực tiếp đến thôn K’Rèn để gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét nhưng trong sáng nay (23/5) không có điều kiện đến dự buổi đối thoại tại Nhà văn hóa xã.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái đã lắng nghe, trò chuyện cởi mở với mọi người, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng việc tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển dự án và cam kết sẽ tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết các khó khăn mà người dân đang gặp phải.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp có mặt tại thôn, tiếp xúc và trao đổi với bà con thôn K’Rèn giúp tạo ra một môi trường trao đổi cởi mở, thân thiện, nơi người dân có thể thoải mái bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, và cả những khó khăn mà họ đang gặp phải. Điều này đồng nghĩa với việc giúp lãnh đạo tỉnh có được cái nhìn chân thực và sâu sắc hơn về tình hình thực tế, từ đó đưa ra những quyết sách phù hợp.

Bên cạnh đó, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cũng như chính quyền địa phương đối với đời sống, quyền lợi và những khó khăn của người dân đang sinh sống tại vùng ảnh hưởng của dự án. Từ đó, tạo ra một sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa chính quyền và Nhân dân, thúc đẩy sự đồng thuận trong việc triển khai các dự án nói chung và Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét nói riêng.

Xuyên suốt buổi gặp gỡ, đa số các hộ dân đều vui mừng khi lần đầu tiên được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực tiếp với người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi hoàn thành dự án, hồ chứa nước Ta Hoét sẽ đảm bảo nước tưới tiêu cho hơn 2.080ha đất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất các loại cây trồng; cung cấp nước sạch cho khoảng 65.000 người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, điều tiết lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ tài sản và tính mạng của bà con trong mùa mưa bão và tạo cảnh quan du lịch, thúc đẩy nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi cơ cấu lao động, mở ra cơ hội kinh tế mới cho địa phương, đặc biệt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm