Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ bảy, 19/11/2022 - 07:48
(Thanh tra) - Để tăng sức hút từ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện một cách phù hợp để bảo đảm về sức mua của các khoản đã đóng này khi quy đổi về hiện tại do tác động của lạm phát.
Cán bộ BHXH huyện Mù Cang Chải tuyên truyền cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Số người tham gia BHXH tự nguyện gia tăng
Đánh giá về việc triển khai chính sách an sinh xã hội trong đó có chính sách BHXH tự nguyện, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cho biết, trong năm 2021, do đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp và lan rộng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng với sự nỗ lực, số người tham gia, số thu BHXH bắt buộc vẫn tăng lên so với năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục gia tăng, vượt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.
Cũng theo ông Nguyễn Bá Hoan, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Chính phủ vẫn nỗ lực, quyết tâm trong việc trình Quốc hội ban hành Nghị định số 108/2021 điều chỉnh tăng thêm 7,4% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm BHXH cấp hằng tháng trước ngày 01/01/2022.
Đây chính là nhân tố quan trọng góp phần mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp còn dưới tiềm năng.
Tính riêng tại Hà Nội, cho biết về phát triển BHXH giai đoạn 2016 – 2021, mới đây Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng dần qua các năm.
Theo đó, năm 2018 có 21.247 người tham gia đến năm 2021 đã có 63.304 người tham gia, tăng 42.057 người tương ứng tăng 197,9% so với năm 2018.
Mặc dù vậy công tác phát triển BHXH tự nguyện ở Hà Nội còn một số hạn chế, cụ thể, các đối tượng lao động tự do có thu nhập không ổn định còn gặp nhiều khó khăn, rào cản trong tham gia BHXH tự nguyện khi mức hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách còn thấp, quyền lợi hưởng chỉ có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất, thời gian tham gia để được hưởng chế độ hưu trí kéo dài 20 năm.
Cùng với đó, Hà Nội hiện có số lượng khá lớn lao động phi chính thức trong lĩnh vực nông nghiệp, thành viên hợp tác xã, nên cần quan tâm thu hút lượng lao động này, cần nhận diện rõ lượng lao động này đang ở đâu, hoạt động trong khu vực, lĩnh vực nào…
Những khó khăn trên không riêng với Hà Nội mà là thực tế chung trong công tác phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay tại các địa phương.
Tăng sức thu hút
Để tăng sức hút từ chính sách BHXH tự nguyện, nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện một cách phù hợp để bảo đảm về sức mua của các khoản đã đóng này khi quy đổi về hiện tại do tác động của lạm phát theo thời gian. Triển khai các gói BHXH ngắn hạn linh hoạt (như ốm đau, thai sản, trợ cấp gia đình).
Những người nông dân, lao động tự do cũng có thể tự lo lương hưu cho mình đó là tham gia BHXH tự nguyện
“Chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn vì chính những bất cập của chính sách, chẳng hạn, chế độ hưu trí của BHXH tự nguyện không có hưu trước tuổi, hưu do suy giảm khả năng lao động. Còn chế độ tử tuất không có tuất hằng tháng, chỉ có tuất một lần… Bên cạnh đó, chưa có nhiều chính sách hỗ trợ từ các địa phương cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện” - PGS.TS Giang Thanh Long, giảng viên Khoa Kinh tế học (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) cho biết.
Với bà Lan - một giáo viên nghỉ hưu 7 năm thì cuộc sống hiện tại hoàn toàn là hưu nhàn. Hàng ngày, bà nuôi chim, chăm vườn hoa ... và cứ vài tháng lại cùng bạn bè đi du lịch. Về hưu vẫn có BHYT, tháng lĩnh lương hưu hơn 8 triệu đồng, bà hoàn toàn thoải mái chi tiêu khi đã hơn 60 tuổi.
Còn với những người nông dân, lao động tự do cũng có thể tự lo lương hưu cho mình đó là tham gia BHXH tự nguyện. Với nhiều lao động, chỉ 1 ngày công khoảng 300 nghìn đồng để dành là đủ mức đóng 1 tháng bảo hiểm.
Không có nguồn thu nhập ổn định, không nơi nương tựa sẽ khiến nhiều lao động tự do sẽ phải đối mặt với rủi ro trong cuộc sống khi tuổi cao sức yếu. Vì vậy, lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện sẽ giúp mọi người sau này có một tấm thẻ anh sinh với lương hưu hàng tháng và có thẻ BHYT đề phòng khi đau ốm.
Do đó, để mở rộng diện bao phủ an sinh tại những vùng khó khăn, BHXH các địa phương đã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường vận động, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho một số trường hợp khó khăn được tham gia vào lưới an sinh này.
Như Hà Nội, ngày 6/7/2022, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 03 quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025 và ngày 31/8/2022, UBND TP Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 234 để triển khai.
Theo đó, từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, người lao động có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia sẽ được hỗ trợ mức đóng cao gấp đôi so với quy định chung (tối đa 60%, tối thiểu 20%), tương ứng chỉ cần 132.000 đồng/tháng, nhiều trường hợp sẽ có tên trên hệ thống BHXH. Đây là một cách làm linh hoạt, nhằm thu hút số người tham gia BHXH tự nguyện.
"BHXH - Điểm tựa của bạn và gia đình" là thông điệp đang được truyền thông mạnh mẽ để người dân, lao động tự do, kể cả các hộ nghèo hiểu rõ hơn về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia. Mỗi người có thể lựa chọn tham gia BHXH với hình thức bắt buộc hoặc tự nguyện, hướng tới một tuổi già không phụ thuộc vào con cháu, có lương hưu, và an nhàn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày mai (14/2), sẽ là ngày hội tòng quân của cả nước, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cũng đang tất bật chuẩn bị công tác tiễn các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự cho Tổ quốc.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Theo Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên, đến nay, toàn tỉnh đã có 242 cán bộ, người lao động xin nghỉ theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có đến 118 người xin nghỉ.
Trần Lê
Trần Lê
Trần Lê
Giang Sơn
Văn Thanh
Kim Thành
Lê Hữu Chính
Nhật Minh
Trần Quý
Thái Hải
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Thái Hải
Hương Giang