Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tin xã hội 84/2022

Huy Minh

Thứ năm, 20/10/2022 - 18:00

(Thanh tra)- Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Sơn Ca, sóng biển lớn kèm triều cường khiến nhiều km bờ biển ở Thừa Thiên Huế bị sạt lở sâu hàng chục mét.

Cách cửa Thuận An khoảng 4km, bờ biển thôn Tân An, An Dương, xã Phú Thuận bị biển xâm thực dài hơn 400m, sâu hơn 20m. Hàng dương liễu phòng hộ bị nước biển đánh sập, đe dọa cuộc sống hơn 1.000 hộ dân. Bờ biển Phú Thuận, Phú Vang bị xâm thực hơn 400m, Giang Hải, Phú Lộc có nguy cơ mở cửa biển mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 5 nhóm chính sách trong Luật Nhà giáo, gồm: Định danh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quyền và nghĩa vụ nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo; quy hoạch, đào tạo, phát triển nghề nghiệp nhà giáo; đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và quản lý Nhà nước về nhà giáo. Bộ đề xuất trình dự án luật tại kỳ họp thứ năm (5/2024), trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ sáu (10/2024). Thời gian luật có hiệu lực dự kiến từ 1/7/2025.

Trong lúc khai thác hải sản, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi không may bị sét đánh trúng, 15 ngư dân đi trên tàu may mắn thoát nạn. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 15/10, khi đang khai thác hải sản ở khu vực gần đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) thì xuất hiện trận dông sét. Sét đánh đã làm toàn bộ các thiết bị điện tử, thông tin liên lạc, máy giám sát hành trình của tàu cá QNg 90864-TS bị phá hủy, vô hiệu hóa hoàn toàn.

Sau hơn 9 tháng triển khai, đến nay, Hà Nội có gần 5 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng căn cước công dân để đi khám, chữa bệnh. Cùng với đó, toàn thành phố có 503 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã áp dụng sử dụng căn cước công dân tra cứu khám chữa bệnh; có hơn 56.710 lượt công dân sử dụng căn cước công dân để tra cứu khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Đà Nẵng đầu tư 31 tỷ đồng bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu. Đề án được thực hiện ở 3 xã Hòa Bắc, Hòa Phú và Hòa Ninh của huyện Hòa Vang, nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Đến năm 2030, có 100% thiết chế văn hóa truyền thống được bảo tồn và hoạt động hiệu quả. Tất cả lễ hội truyền thống tốt đẹp được phục dựng, lưu giữ thông qua tư liệu, hình ảnh, phim; phục hồi và phát triển nghề dệt thổ cẩm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm