Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Tăng cường kiểm tra giá vật liệu xây dựng, tránh đầu cơ tích trữ tạo khan hiếm hàng hóa

Văn Thanh

Thứ sáu, 25/04/2025 - 14:36

(Thanh tra) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp quản lý hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát sỏi lòng sông trên địa bàn, tránh đầu cơ, tích trữ, tạo khan hiếm hàng hóa.

Thanh Hóa tăng cường kiểm tra giá vật liệu xây dựng, tránh đầu cơ tích trữ tạo khan hiếm hàng hóa. Ảnh: P.V

Theo văn bản chỉ đạo, thời gian gần đây, báo chí phản ánh một số mỏ cát được cấp phép khai thác xảy ra tình trạng tăng giá bán, ép giá, khai thác cầm chừng, “thông đồng”, “móc ngoặc” trong hoạt động mua bán, gây khó khăn trong việc đáp ứng vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công và các dự án khác.

Ngoài ra, một số bãi tập kết cát đang được điều tra xác minh, mặc dù đã bị niêm phong nhưng vẫn xảy ra tình trạng lén lút vận chuyển cát đi tiêu thụ.

Để tăng cường quản lý hoạt động này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép phải tổ chức khai thác đúng quy định và báo cáo kết quả trước ngày 28/4.

Các đối tượng khai thác cát sỏi trái phép ở xã Thọ Lâm bị khởi tố. Ảnh: P.V

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kê khai giá, niêm yết, công khai giá bán vật liệu theo Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND. Đồng thời, “tuyệt đối không găm hàng, tích trữ, đầu cơ, nâng giá, ép giá, bán với giá cao hơn mức giá đã kê khai”.

UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá bán, phối hợp bảo vệ các bãi tập kết cát đã bị niêm phong, và giám sát các mỏ hết hạn hoặc đang bị tạm dừng khai thác. Chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Chi cục Thuế khu vực X và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về kê khai giá, niêm yết giá và xử phạt nghiêm các vi phạm.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được đề nghị phổ biến, quán triệt đến các tổ chức, cá nhân trong ngành về việc tuân thủ quy định, đồng thời ưu tiên cung cấp nguồn vật liệu cho các dự án, công trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng về kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an có Văn bản số 1120/CSKT-P8 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu của hàng loạt mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/4/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thiên An Phát, trụ sở tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bốn người.

Ngoài ra, ngày 10/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ khai thác cát trái phép trên sông Chu đoạn qua địa bàn xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân.

Trước những động thái “siết chặt” quản lý này, hiện giá nguyên vật liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cao, nhất là lĩnh vực tài nguyên cát sỏi, gây đứt gãy chuỗi cung ứng cho thị trường xây dựng…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sơn La thành “thủ phủ” trái cây từ chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc

Sơn La thành “thủ phủ” trái cây từ chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc

(Thanh tra) - Tỉnh Sơn La vừa tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trồng cây ăn quả trên đất dốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2025; kết quả cho thấy, từ chủ trương đúng đắn này, Sơn La đã trở thành “vựa” hoa quả của cả nước, đời sống Nhân dân ngày một khấm khá hơn.

Trần Kiên

21:02 17/05/2025

Tin mới nhất

Xem thêm