Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 10/09/2025 - 20:39
(Thanh tra) - Chiều 10/9, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến 166 xã, phường trong toàn tỉnh nhằm đánh giá hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 cùng mưa lũ sau bão gây ra. Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo hội nghị.
Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai ở Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh
Chủ động ứng phó, quyết liệt khắc phục hậu quả bão lũ
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cho thấy những kết quả rõ rệt trong việc phục vụ người dân, đặc biệt ở cấp xã – nơi gần dân nhất. Chính quyền cơ sở nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức làm việc theo hướng phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.
Năng lực, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng cao; nhiều địa phương chủ động áp dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả các phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến… Từ đó, tính chuyên nghiệp, hiện đại trong tiếp công dân, giải quyết hồ sơ hành chính được nâng lên, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân.
“Hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã được thể hiện rất rõ trong công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão, cũng như công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Bão số 5 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề tại Thanh Hóa làm 2 người chết, 2 người bị thương, 995 ngôi nhà bị hư hại, gần 12.500 ngôi nhà bị ngập nước; 46 điểm trường và 1 trạm y tế bị ảnh hưởng.
Sản xuất nông nghiệp chịu tổn thất lớn với gần 25.000ha lúa cùng hàng chục nghìn ha cây trồng khác bị gãy đổ, ngập úng. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông nhiều nơi hư hỏng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để ứng cứu và khắc phục hậu quả. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ được biểu dương vì tinh thần trách nhiệm, xông pha tuyến đầu, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, đồng thời yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là khâu chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” và khắc phục ngay hạn chế trong công tác thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy.
Cùng với đó, các địa phương cần khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa; phục hồi hạ tầng giao thông, điện, viễn thông; tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều.
Đặc biệt, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là.
Tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp
Đối với hoạt động chính quyền 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các ngành, địa phương phát huy kết quả đạt được, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất.
Nhiệm vụ quan trọng là nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, bảo đảm phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.
Công tác tư tưởng, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức cũng cần được thực hiện đầy đủ, kịp thời để họ yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Song song đó, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Riêng các xã biên giới, Tỉnh ủy chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng bố trí đất, giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng các trường liên cấp theo chủ trương của Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống xã hội vùng biên.
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó vươn lên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Xác định “thiếu thông tin” là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân khó tiếp cận chính sách và cơ hội phát triển, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xem công tác truyền thông là khâu then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, giảm nghèo về thông tin đang từng bước khơi thông nhận thức, tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Chính Bình
Hoàng Long
PV
P.V
Trần Quý
Hoàng Nam
Trần Quý
Minh Tân
B.S
Hải Lương
BTT