Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hoá: Hơn 38ha cây đào Quảng Chính đồng loạt chết lụi

Hương Trà

Thứ sáu, 01/08/2025 - 22:15

(Thanh tra) - Ngày 1/8, theo thống kê của UBND xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hoá, toàn xã có 38,6 ha đào bị chết. Một số thôn có cây đào chết nhiều như ở thôn Phú Lương có 18 ha, thôn Thanh Xuân có 5,5 ha, thôn Chính Đa có 4 ha và thôn Ngọc Diêm 1 là 3,7 ha...

Nhiều cây đào Quảng Chính bị chết lụi sau cơn bão số 3. Ảnh: Hương Trà

Ông Nguyễn Văn Vương, ở thôn Phú Lương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 3, mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn. Sau khi nước rút, 4 sào cây đào (từ 2 đến 3 năm tuổi) của gia đình ông bị chết. Cụ thể, toàn bộ 200 gốc đào cứ lụi dần rồi trút lá, thối rễ.

Đến nay, vườn nhà ông Vương còn khoảng 20 cây nhưng cũng đang có hiện tượng úa lá, không biết có hồi phục được hay không. Tổng thiệt hại của gia đình chừng 300 triệu đồng.

Nhiều cây đào từ 2-3 năm tuổi bị chết sau cơn bão số 3. Ảnh: Hương Trà

Được biết, thôn Phú Lương có 70 hộ chuyên canh đào cảnh. Sau khi nước lũ rút, cây đào xuất hiện các hiện tượng héo, vàng lá, rồi chết. Nhiều hộ gia đình có diện tích đào bị chết nhiều như hộ gia anh Nguyễn Văn Đạt bị thiệt hại khoảng 400 cây đào đến năm thu hoạch, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng; hộ gia đình anh Nguyễn Bá Cường có 6 sào, hiện đã chết khoảng 95% số cây; hộ gia đình anh Nguyễn Văn Quyết có 600 cây đào đã chết, tương đương thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng...

Hàng ha ta đào Quảng Chính bị chết lụi. Ảnh: Hương Trà

Cây đào phai Quảng Chính là loại đào vườn cổ, có từ rất lâu đời. Khác với đào phai ở những nơi khác chỉ có 5 cánh, đào phai cánh kép Quảng Chính thường có từ 18 - 41 cánh, xếp thành các lớp dày, đan xen vào nhau tạo thành một màu hồng phai rực rỡ, hương thơm thoang thoảng, lại bền hoa nên rất cuốn hút những người sành chơi đào.

Khoảng những năm 1946 và 1947, một số hộ dân ở thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính trồng đào rải rác trong sân vườn để làm cảnh, phục vụ nhu cầu trang trí Tết. Nhưng độ khoảng vài năm trở lại đây, nhờ điều kiện trồng trọt thuận lợi và việc bán đào mang lại hiệu quả kinh tế cao, người dân ở nhiều thôn trong xã đã đưa cây đào xuống trồng ở những khu ruộng lúa cằn cỗi, kém hiệu quả. Nghề trồng đào ở Quảng Chính từ đó được hình thành và phát triển.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo: Chính quyền hai cấp mở kỳ vọng mới cho công tác giảm nghèo

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo: Chính quyền hai cấp mở kỳ vọng mới cho công tác giảm nghèo

(Thanh tra) - Phó chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Nguyễn Lê Bình cho rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong quản trị Nhà nước và mở ra kỳ vọng mới cho công cuộc giảm nghèo bền vững, nếu tận dụng tốt cơ hội cải cách này.

Hòa Bình

21:05 06/12/2025
Bộ Công an trao tặng 23 căn nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa

Bộ Công an trao tặng 23 căn nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa

(Thanh tra) - Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an vừa tổ chức trao tặng 23 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Thanh Hóa.

Thái Minh

18:17 06/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm