Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thành công từ sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc

Bùi Bình

Thứ bảy, 06/11/2021 - 18:20

(Thanh tra) - Những năm gần đây, phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đang trở nên sôi động. Đồng bào các dân tộc trong huyện đã tự nguyện phá bỏ hàng nghìn công trình kiến trúc, chặt bỏ hàng vạn cây cối, hoa màu; hiến hàng trăm nghìn m2 để nhường mặt bằng thi công hàng trăm km đường giao thông.

Bà con người Dao, thôn Hạ Giang và thôn Cát, xã Tân Lập tự nguyện chặt bỏ cây cối để nhường đất thực hiện Dự án Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh. Ảnh: Bùi Bình

Chưa khi nào phong trào hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Lục Yên lại rầm rộ và mạnh mẽ như năm 2020 và năm 2021. Khắp các xã, thị trấn người dân đồng lòng hiến hàng nghìn m2 đất, cây cối và công trình. Những ngày này, nhiều xã trên địa bàn huyện lại sôi động tiếng người, tiếng máy phá dỡ tường rào, vật kiến trúc và cây cối để mởi rộng đường, đâu đâu cũng dấy lên không khí phấn khởi, ra quân để giải phóng mặt bằng.

Theo thống kê, năm 2020, huyện Lục Yên có 908 hộ dân tự nguyện hiến 147.456 m2 đất làm đường, nhiều hộ hiến từ 800 - 2.000 m2 đất, đã làm được gần 300km đường giao thông nông thôn. Đến hết tháng 5/2021, qua vận động, nhân dân các xã đã đăng ký hiến 211.169m2 đất để làm 103,68 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, huyện Lục Yên hiện có 7 xã hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới gồm: Xã Liễu Đô, Mai Sơn, Vĩnh Lạc, Trúc Lâu, Khai Trung, Yên Thắng, Minh Xuân.

Đầu năm 2021, để thực hiện dự án đường Lục Yên (Yên Bái) - Bảo Yên (Lào Cai) có chiều dài 13,6 km, rộng 6,5m, chính quyền huyện, xã đã vận động 164 hộ dân 2 xã Tân Lĩnh, Minh Chuẩn tự nguyện hiến hơn 26.000m2 đất, chặt bỏ hơn 5.000 cây có giá trị và tự nguyện tháo dỡ 500m tường rào kiên cố cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Điển hình, hộ gia đình các ông Hà Văn Đoàn, Lã Gia Quận, Nông Văn Toàn (dân tộc Tày), xã Minh Chuẩn, xã Tân Lĩnh. Ông Đoàn hiến gần 2.000m2 đất rừng, hơn 1.500 cây quế với giá trị ước tính khoảng 250 triệu đồng; ông Quận hiến 1.000m2 đất, gần 500 cây quế; ông Toàn hiến hơn 100m2 đất ở, 15m tường rào kiên cố.

Ông Lã Gia Quận cho biết, gia đình ngoài trồng rừng còn có cơ sở chế biến gỗ, con đường cũ vừa nhỏ vừa xuống cấp, về mùa mưa lũ nhiều đoạn còn bị ngập dẫn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Khi tỉnh Yên Bái có chủ trương làm đường, ông và các hộ trong thôn rất phấn khởi và sẵn sàng tự nguyện hiến đất để dự án sớm có mặt bằng thi công. Dự kiến, khi làm xong đường ông sẽ mở thêm xưởng ván bóc (chế biến gỗ) để tăng thu nhập cải thiện đời sống gia đình và tạo thêm công việc cho người dân trong xã.

Nhân dân xã Phan Thanh tự nguyện phá dỡ nhà để hiến đất làm đường. Ảnh: Bùi Bình

Tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh có quy mô đường cấp 4 miền núi, dài hơn 20km, để có mặt bằng thực hiện dự án, 320 hộ dân xã Tân Lập đồng lòng tự nguyện hiến gần 45.500 m2 đất, dỡ bỏ, di dời nhiều công trình kiến trúc, cây cối… Trong số đó, những đảng viên, cán bộ luôn là những tấm gương sáng đi đầu để bà con nhân dân noi theo, điển hình là gia đình ông Hoàng Trung Bộ; Vi Thị Dung; Triệu Văn Hiệp đã chủ động tháo rỡ hàng rào kiên cố để sẵn sàng cho công trình được thi công.

Ông Đinh Vi Vân (dân tộc Nùng) xã Phan Thanh cho biết, ngày xưa tranh chấp ven nương, các cụ thường nhắc con cháu "giàu một nén, ai giàu xén bờ", nay thực hiện chủ trương của Nhà nước về mở rộng và nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh ra bến đò Thủy Văn để sang xã trung tâm đi quốc lộ 70, nhận thức ý nghĩa to lớn của tuyến đường mang lại, ông đã tự nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất, di dời hàng cau mới trồng năm 2018.

Nhân dân thôn Làng Sảo, xã Minh Tiến tự nguyện phá bỏ tường rào, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Bùi Bình

Dự án, mở rộng tuyến đường Tân Lĩnh - Khai Trung, ngoài việc hiến đất nhân dân 2 xã còn đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, cùng với sự hỗ trợ của huyện dự kiến kinh phí đóng góp được khoảng 500 triệu đồng, sẽ mở rộng đoạn dốc từ Tân Lĩnh lên Khai Trung đến khu du lịch Đại An, chiều dài 1,6km, nền đường đường được mở rộng lên đến 7m.

Làng Át Thượng, xã Minh Xuân, nằm dưới một thung lũng rộng, núi đá cao vút, có 163 ngôi nhà sàn còn giữ nguyên bản sắc văn hóa dân tộc Tày, đường vào các nhà đều đổ bê tông sạch sẽ, được trồng hoa hai bên đẹp mắt, cả thôn có 4,3km đường bê tông từ sự góp sức và hiến đất của dân.

Anh Vương Văn Đề, thôn Át Thượng cho biết, để có đủ mặt bằng làm đường, gia đình đã hiến hơn 400m2 đất vườn, chặt mấy trăm cây quế, mỡ, xoan đang độ lớn, tuy thiệt thiệt một tý, nhưng bù lại khi làm xong đường thì việc đi lại của gia đình và bà con trong làng được thuận lợi hơn, kinh tế sẽ phát triển hơn.

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Xuân Lã Văn Quảng cho hay, thực hiện chủ trương làm đường giao thông nông thôn, khi đã hiểu rõ mục đích “đường ta làm ta đi”, người dân trong xã rất đồng tình với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tỉnh cho xi măng, có cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, người dân trong thôn giải phóng mặt bằng, góp sức cùng làm đường. Qua đó, có 12 hộ thôn Nà Kìa hiến 1.350m2 đất, 20 hộ thôn Át Thượng hiến gần 4.000m2 đất, 6 hộ thôn Nà Vài hiến hơn 1.000m2 đất vườn, đất sản xuất để làm đường bê tông. Đến nay, xã Minh Xuân có gần 30km đường liên thôn được bê tông hóa, 8km đường điện được thắp sáng về đêm chủ yếu do dân đóng góp.

Theo ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, phong trào vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở đường của huyện Lục Yên được Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá cao, việc làm này thể hiện vai trò quan trọng của cấp ủy chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã đến thôn của huyện Lục Yên trong việc tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số góp công, góp sức hiến đất làm đường. Trong các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị tổng kết của tỉnh, phong trào này được nhiều lần nhắc tới để tuyên truyền, phổ biến tới các địa phương khác áp dụng mô hình thành công của huyện Lục Yên.

Ông Lã Gia Quận được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng bằng khen vì có thành tích trong việc hiến đất, tài sản và công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lục Yên - Bảo Yên. Ảnh: Bùi Bình

Phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn huyện Lục đã lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện, bà con các dân tộc “thi đua” hiến đất, cây cối, hoa màu, các tuyến đường giao thông liên xã, giao thông liên thôn đang dần được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đây là sản phẩm của ý Đảng, lòng dân, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và người dân để tạo nên “bức tranh” giao thông nông thôn tươi đẹp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm