Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Chủ nhật, 15/02/2026 - 11:06
(Thanh tra) - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, cùng với niềm vui sum vầy lan tỏa khắp thôn làng, tại tỉnh Thanh Hóa, hàng loạt hoạt động chăm lo Tết cho Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế được triển khai đồng bộ, sâu sát và đầy nhân văn. Từ những phần quà nghĩa tình đến sự quan tâm tận nơi, tận hộ, mùa Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thắp lên niềm tin và động lực vươn lên cho hàng nghìn gia đình còn nhiều khó khăn.
Bí thư Đảng ủy xã Tân Ninh Nguyễn Thành Luân trao quà Tết cho các hộ khó khăn dịp Tết Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Văn Thanh
Những mùa Xuân ấm lên từ sự sẻ chia kịp thời ở Thanh Hóa
Những ngày giáp Tết, khi sắc Xuân bắt đầu len lỏi trên từng con đường, ngõ xóm, không khí chuẩn bị đón năm mới tại các địa phương ở Thanh Hóa trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhưng bên cạnh niềm vui chung ấy, với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Tết vẫn luôn là khoảng thời gian chất chứa không ít nỗi lo toan. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp mùa Xuân đến sớm hơn với những mái nhà còn thiếu thốn.

Chủ tịch UBND xã Tân Ninh trao quà Tết cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Văn Thanh
Trong căn nhà nhỏ giản dị ở thôn Thái Minh, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, niềm vui Tết năm nay hiện rõ trên gương mặt bà Nguyễn Thị Đảng. Nhiều năm qua, cuộc sống của gia đình bà chủ yếu trông chờ vào vài sào ruộng cùng nguồn trợ cấp xã hội, các con còn nhỏ, chi phí sinh hoạt luôn đè nặng lên đôi vai người mẹ. Với bà, mỗi dịp Tết đến từng là nỗi trăn trở về gạo nếp, bánh chưng, quần áo mới cho con.
Thế nhưng năm nay, khi đoàn công tác của xã Tân Ninh cùng Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà Tết, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn, giúp gia đình bà cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.
Trong niềm xúc động, bà Nguyễn Thị Đảng chia sẻ: Được Đảng, Nhà nước và chính quyền xã quan tâm, gia đình bà cảm thấy Tết trở nên đầm ấm, vui vẻ hơn. Không chỉ là món quà, đó còn là động lực để gia đình cố gắng vươn lên, phấn đấu thoát nghèo trong năm mới.

Tết Bính Ngọ năm 2026 được vui hơn bởi những xuất quà tình nghĩa ở xã Tân Ninh. Ảnh: Văn Thanh
Không riêng gia đình bà Đảng, dịp Tết năm nay, xã Tân Ninh đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng, lập danh sách và tổ chức trao quà cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Công tác chăm lo Tết được thực hiện bài bản, đúng đối tượng, bảo đảm kịp thời, công khai và minh bạch.
Ông Nguyễn Thành Luân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm này, các nguồn lực chăm lo Tết được huy động từ nhiều kênh khác nhau như ngân sách địa phương, Quỹ “Vì người nghèo” và sự chung tay của các doanh nghiệp, con em xa quê, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã. Bên cạnh việc trao quà, Đảng bộ, chính quyền còn chủ động nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, đặc biệt là các hộ có nguy cơ thiếu đói giáp hạt để có phương án hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm kịp thời.

Nhân dân xã Tân Ninh phấn khởi vì có tên trong danh sách nhận quà Tết. Ảnh: Văn Thanh
Công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở cũng được tăng cường. Thường trực Đảng ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch xuống tận các thôn để vừa kiểm tra tình hình an ninh trật tự, vừa trực tiếp động viên Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết trong không khí an toàn, vui tươi.
Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trên khắp các địa phương
Không chỉ ở xã Tân Ninh, trên khắp các xã, phường trong tỉnh Thanh Hóa, các chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như “Tết vì người nghèo”, “Xuân yêu thương”, “Chợ Tết 0 đồng”, tặng quà, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt.
Tại xã miền núi Thanh Kỳ, công tác chăm lo Tết được xây dựng kế hoạch từ sớm, bám sát tình hình thực tế của từng nhóm đối tượng. Ngoài các đối tượng chính sách được hưởng quà theo chế độ của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh, địa phương đã chủ động rà soát toàn bộ số hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Chương trình trao quà Tết Bính Ngọ năm 2026 ở xã Tân Ninh. Ảnh: Văn Thanh
Theo ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa, hiện địa phương có hơn 430 đối tượng cần được quan tâm trong dịp Tết. Trên cơ sở đó, xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tích cực kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp, mạnh thường quân để có nguồn quà hỗ trợ người dân. Đến thời điểm này, số lượng quà Tết cơ bản đáp ứng nhu cầu, đồng thời địa phương cũng trích một phần kinh phí để tặng thêm các suất quà cho hộ nghèo, bảo đảm không ai bị thiếu thốn trong những ngày đầu năm mới.
Điểm đáng chú ý trong công tác chăm lo Tết năm nay là sự chuyển biến từ hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ có chiều sâu, gắn với việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhiều địa phương đã phân công cán bộ, hội viên các đoàn thể phụ trách từng hộ gia đình khó khăn, thường xuyên thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Bà con vui mừng, phấn khởi vì được nhận quà dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Văn Thanh
Đối với những trường hợp đặc biệt như người già neo đơn, người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh éo le, sự quan tâm càng được thể hiện rõ nét hơn thông qua việc đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu. Không khí Tết vì thế không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất mà còn là sự sẻ chia ấm áp về tinh thần.
Bên cạnh công tác an sinh, các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân cũng được các địa phương tổ chức phù hợp, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong Nhân dân. Tại nhiều thôn, xã, các hoạt động như giao lưu thể thao, giải bóng chuyền hơi, bóng đá phong trào, tuyên truyền trực quan, hệ thống truyền thanh cơ sở… được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trong dịp Tết.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, chăm lo Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc. Việc huy động đa dạng nguồn lực xã hội không chỉ nâng cao hiệu quả công tác an sinh mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Những suất quà Tết ấm áp đã mang Tết đến cho nhiều hộ dân ở các địa phương Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh
Tại cuộc họp gần đây, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người lao động, người yếu thế trong xã hội. Đồng thời, các địa phương cần thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.
Khi những chuyến xe chở quà Tết lăn bánh về từng thôn xóm, khi cán bộ, đoàn thể đến tận nhà thăm hỏi, động viên, khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân dường như được rút ngắn hơn. Tết không còn là nỗi lo với những gia đình khó khăn, mà trở thành dịp để họ cảm nhận rõ sự quan tâm của cộng đồng và xã hội.
Trong sắc xuân đang dần hiện hữu nơi mỗi nếp nhà, mỗi con đường, điều đọng lại không chỉ là niềm vui ngày Tết, mà còn là sự ấm áp của nghĩa tình, của trách nhiệm và sự chung tay của cả cộng đồng. Một mùa Xuân đủ đầy, đầm ấm và không ai bị bỏ lại phía sau, đó chính là thông điệp nhân văn đang được lan tỏa mạnh mẽ trên quê hương Thanh Hóa những ngày này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tính đến ngày 15/2, thông qua các chương trình từ “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, các cấp hội thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã vận động, tổ chức trao tặng 71.381 suất quà cho người dân, với tổng trị giá 40,3 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
(Thanh tra) - Không vội về quê dù đã được nghỉ Tết, nhiều sinh viên xa nhà chọn ở lại Hà Nội làm thêm đến những ngày cuối năm. Quyết định ấy không chỉ giúp trang trải chi phí học tập, sinh hoạt mà còn là cách để họ chia sẻ gánh nặng với gia đình.
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Trà
Hương Trà
Hương Giang
Ngọc Trâm
Hương Trà
Hương Trà
T. Minh
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Thanh Lương
Hương Giang
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Hương Giang