Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ bảy, 06/09/2025 - 16:08
(Thanh tra) - Ngày 6/9, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại điện tử năm 2025. Hội nghị có sự tham dự và điều hành của Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, cùng đại diện 142 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Huyền
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá cao quy mô và chất lượng hội nghị khi quy tụ nhiều tập đoàn bán lẻ, thương mại điện tử xuyên quốc gia như Central Retail, Aeon, Walmart, Lulu, Amazon, Coppel, Alibaba… Đây là dịp để doanh nghiệp Tây Ninh giới thiệu sản phẩm, kết nối trực tiếp với các hệ thống phân phối trong nước và quốc tế, ở cả kênh truyền thống lẫn thương mại điện tử.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho rằng, để đạt được kết quả này, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với địa phương trong xúc tiến thương mại, đầu tư, nâng cao năng lực doanh nghiệp; đồng thời tận dụng sự hỗ trợ từ các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.
“Hội nghị hôm nay là cơ hội để doanh nghiệp cập nhật xu hướng, đánh giá cơ hội và thách thức trong phát triển xuất khẩu, đồng thời xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài, hướng đến chuỗi cung ứng bền vững,” Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền
Để Tây Ninh tiếp tục phát triển, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề xuất tỉnh cần nâng cao năng lực doanh nghiệp, cải tiến công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nhất là trong các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như nông - thủy sản, dệt may, da giày…; tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời đầu tư hạ tầng logistics, thương mại biên giới, ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng và thương mại điện tử xuyên biên giới.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định, sau hợp nhất với Long An, Tây Ninh mới có tiềm năng lớn, không gian phát triển rộng mở, hướng tới trở thành cực tăng trưởng quan trọng, kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và là cầu nối thương mại Việt Nam - Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định, sau hợp nhất với Long An, Tây Ninh mới có tiềm năng lớn, không gian phát triển rộng mở. Ảnh: Thu Huyền
Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, năm 2025 quy mô kinh tế tỉnh ước đạt hơn 352.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP 9,3%, thuộc nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.
Tỉnh hiện có hơn 37.000 doanh nghiệp đang hoạt động, gần 3.000 dự án DDI và gần 1.900 dự án FDI với tổng vốn trên 24 tỷ USD.
Hàng hóa của doanh nghiệp Tây Ninh đã có mặt tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, giày dép, cơ khí, thép, nông - thủy sản, mang lại kim ngạch hàng chục tỷ USD mỗi năm.
“Tỉnh Tây Ninh luôn xác định hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp, coi sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Hội nghị hôm nay là dịp quan trọng để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, trao đổi, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm Tây Ninh vươn xa hơn trên bản đồ thương mại quốc tế,” ông Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh.

Các đại biểu đi thăm gian hàng. Ảnh: Thu Huyền
Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tây Ninh trong hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ, mở rộng thị trường và kết nối giao thương.
“Bộ Công Thương cam kết đồng hành cùng Tây Ninh, giúp địa phương tham gia sâu rộng, hiệu quả và bền vững vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Với sự nỗ lực của chính quyền, sự đồng lòng của doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ Chính phủ, Tây Ninh đang dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới sau sáp nhập, xứng đáng là cửa ngõ thương mại quốc tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi