Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tập trung truy vết ở các đầu mối nên không cách ly diện rộng

N.Phê - Q.Thân

Thứ ba, 01/06/2021 - 07:00

(Thanh tra) - Hoà Vang là huyện ngoại ô TP Đà Nẵng, tiếp giáp với nhiều địa phương phía Tây tỉnh Quảng Nam như: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Đại Lộc và đặc biệt là tuyến đường bộ hành lang kinh tế Đông - Tây thông lên Tây Nguyên và nước bạn Lào, Campuchia. Do vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn được ưu tiên hàng đầu với cách làm hữu hiệu...

Người dân trước khi vào chợ Hoà Vang đều tự giác sát khuẩn kỹ càng. Ảnh: P.T

Với đặc thù miền núi, địa hình rộng, phức tạp nên ngoài các chợ tập trung, trên địa bàn huyện còn nhiều chợ nhỏ, chợ tự phát giao lưu nội vùng dân cư; nên công tác kiểm soát, ngăn ngừa Covid-19 xâm nhập cộng đồng rất khó khăn, vất vả.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, trong công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19, địa phương đã chủ động triển khai từ đầu năm 2021 chứ không đợi đến lúc bùng phát dịch vào tháng 5/2021 đến nay.

UBND huyện đã xây dựng các phương án phòng, chống Covid-19 sát thực, cụ thể theo điều kiện ở địa phương. Từ đó, khi có tình huống dịch bệnh xảy ra thì chính quyền triển khai phương án tương ứng để khoanh vùng xử lý kịp thời, triệt để.

UBND huyện đã chủ động “đi sớm hơn” các địa phương khác trên địa bàn TP trong việc phát phiếu phân chia tần suất đi chợ cho các hộ gia đình. Tại các chợ, ban quản lý (BQL) quyết định có 1 cổng vào và 1 cổng ra để thuận lợi trong việc kiểm soát triệt để những người ra vào chợ.

“Trong đợt dịch này Hòa Vang xác định các nơi tập trung đông người là các nơi nguy hiểm, dễ lây lan dịch bệnh, trong đó có các chợ. Rút kinh nghiệm từ những đợt dịch trước thì huyện quản lý càng chặt các chợ sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng; công tác phòng, chống dịch được đảm bảo. Từ đó, huyện rất chủ động và ưu tiên phòng, chống dịch bệnh ở tất cả các chợ”, ông Dũng nói thêm.

Có mặt tại chợ Túy Loan (chợ lớn nhất của Hòa Vang), thu hút lượng hàng hoá, thực phẩm tiêu dùng của nhiều xã vùng ngoại ô Đà Nẵng và các địa phương lân cận của tỉnh Quảng Nam; chúng tôi ghi nhận được những cố gắng về công tác phòng, chống dịch.

Nhờ có phương án kiểm tra chặt chẽ tại chợ nên nếu có tình huống lây nhiễm Covid-19 sẽ truy vết nhanh, chính xác và xử lý ngay mà không cách cách ly xã hội diện rộng.

Ông Trần Kim Đính, Trưởng BQL các chợ Hòa Vang cho biết, xác định tầm quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các chợ trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành phương án phòng, chống dịch bệnh tại chợ trên địa bàn huyện nhằm giảm thiểu những nguy cơ lây lan dịch bệnh từ chợ ra ngoài cộng đồng.

Huyện ủy và UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo, quán triệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải đặt lên hàng đầu, ở vị trí then chốt, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Tại các chợ đều trang bị đầy đủ vật tư y tế phục vụ người dân đi chợ và tiểu thương kinh doanh.

Các tiểu thương cam kết không bán hàng cho người không mang khẩu trang. Mỗi phiên chợ đều phát loa tuyên truyền các quy định, chủ trương về phòng, chống Covid-19. Cạnh đó, ở các vị trí dễ quan sát đều lắp đặt pa nô, khẩu hiệụ tuyên truyền trực quan, sinh động và dễ hiểu về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tại các chợ huyện Hòa Vang đều triển khai căng dây phân luồng lối ra vào, giúp người dân nhận biết, thuận tiện đi lại. Tại các cửa ngõ vào chợ đều bố trí bình sát khuẩn tự động, khi vào chợ, người dân thực hiện sát khuẩn rồi xuất trình phiếu cho bảo vệ.

Từ đó, ý thức của dân địa phương và tiểu thương cũng được nâng cao. Họ chủ động sát khuẩn, đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách khi đi mua sắm; không có cảnh chen lấn, xô đẩy hay tụ tập bàn tán khi mua hàng. Người đi chợ nhanh chóng chọn mua nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết rồi ra khỏi chợ về nhà.

Để chủ động phát hiện dịch bệnh, ngành Y tế huyện Hòa Vang vừa tiến hành xét nghiệm cho hơn 1.114 tiểu thương và các hộ kinh doanh buôn bán lân cận 3 khu chợ trên địa bàn. Kết quả các mẫu bệnh phẩm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hằng tuần, các chợ ở địa phương đều tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng. Cạnh đó, công tác tổ chức chốt chặn, kiểm soát người ra vào chợ cũng được thực hiện rất thường xuyên và chặt chẽ.

Ngoài vai trò then chốt của BQL các chợ thì UBND huyện Hòa Vang đã huy động Hội Phụ nữ, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia công tác phòng, chống dịch ở các chợ.

Trong đó, Hội Phụ nữ vận động chị em tiểu thương chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19, không bán hàng cho người không mang khẩu trang; thực hiện sát khẩn, khử trùng nghiêm túc… Các phong trào “Tiếng loa phụ nữ”, “Tiếng loa thanh niên” cũng góp phần truyền tải các thông điệp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến với nhiều người dân; không chỉ khu vực chợ mà còn trong cộng đồng dân cư ở cơ sở.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm