Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ tư, 06/08/2025 - 15:48
(Thanh tra) - Trước thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành công điện yêu cầu toàn quân phối hợp hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và đảm bảo điều kiện học tập an toàn cho học sinh.
Nước lũ dâng gây ngập nhiều nhà cửa tại Điện Biên. Ảnh: baochinhphu.vn
Trước những diễn biến thiên tai phức tạp, bất thường gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, ngày 6/8/2025, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành công điện số 4490/TM-CHCN yêu cầu toàn quân phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và đặc biệt là bảo đảm điều kiện học tập an toàn cho học sinh trước thềm năm học mới.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình thiên tai trên cả nước, đặc biệt là tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đã diễn biến vô cùng phức tạp và bất thường. Đỉnh điểm là cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ lịch sử, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.
Những hiện tượng này đã để lại thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản, phá hủy cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, đặc biệt là tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 931/TTg-NN ngày 5/8/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Tổng Tham mưu đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các công điện, văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự cụ thể hóa tinh thần chủ động, sẵn sàng của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống khẩn cấp.
Công điện số 4490/TM-CHCN đã được gửi đến hàng loạt đơn vị chủ chốt như Tổng cục Chính trị, các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng; các Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ đội Biên phòng; các Binh chủng, Binh đoàn và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, cho thấy sự huy động tổng lực của toàn quân.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là việc tái thiết nhà cửa cho người dân, đặc biệt là những hộ bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp. Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân khu 2 và Quân khu 4 chủ trì, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, trong đó nhấn mạnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để triển khai xây dựng lại nhà ở.
Nguồn kinh phí cho công tác này sẽ được huy động từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với mục tiêu hoàn thành trong tháng 9 năm 2025 nhằm nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân.
Bên cạnh đó, các Quân khu 1, 2, 3, 4 cũng được chỉ đạo rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, và có phương án di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Không chỉ dừng lại ở việc ổn định đời sống vật chất, Bộ Tổng Tham mưu còn đặc biệt quan tâm đến tương lai của thế hệ trẻ và sức khỏe của người dân vùng lũ. Các đơn vị được yêu cầu huy động lực lượng, nguồn lực để giúp chính quyền địa phương vệ sinh trường lớp, khắc phục các cơ sở giáo dục bị hư hại, thể hiện quyết tâm không để thiên tai cản trở con đường học tập của học sinh, đảm bảo các em có thể tựu trường đúng hẹn trong điều kiện tốt nhất.
Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được chú trọng, bao gồm việc tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Để không ai bị bỏ lại phía sau, quân đội tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, đặc biệt là các hộ đã mất hết nhà cửa và các gia đình chính sách.
Mặt khác, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phải sẵn sàng các phương án bảo đảm thông tin liên lạc, đặc biệt tại những khu vực bị chia cắt, đồng thời kiểm tra hệ thống viễn thông để đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống.
Về công tác hậu cần, các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Công nghiệp Quốc phòng có nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra doanh trại, kho tàng và chủ động phối hợp, xuất cấp, vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương khi có yêu cầu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Đom Đóm Số là một sáng kiến xã hội hóa, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc mang máy tính cá nhân và sách đến với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số. Mỗi chiếc máy vi tính, mỗi cuốn sách được trao đi là một “đốm sáng” nhỏ, góp phần thắp lên khát vọng tri thức và công nghệ cho học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV
Hương Giang