Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Chiều 25/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng và địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (Kajiki). Đến 16 giờ cùng ngày, nhiều khu vực đã bị ngập lụt, chia cắt, công tác đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân vẫn được triển khai quyết liệt.
Xả tràn điều tiết hồ chứa nước Bảo Đài đề phòng lũ. Ảnh: Minh Tân
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 25/8, tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất cấp 11 - 12, giật cấp 13 - 14. Trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 - 15km/h.
Tại Quảng Trị, khu vực phía Bắc đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, nhiều nơi vượt 300mm như Hồ Bé 316mm, Hồ Sinh Thái 364mm. Phía Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to; huyện đảo Cồn Cỏ ghi nhận lượng mưa 126mm.
Dự báo từ chiều 25/8 đến trưa 26/8, phía Bắc tỉnh tiếp tục mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 200mm; phía Nam có mưa rải rác, 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.
Từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, trên sông Gianh xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ có thể đạt báo động 2 - 3; các sông khác ở mức báo động 1. Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại đô thị và vùng thoát nước kém, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, công trình đang thi công và taluy đường giao thông.
Đến chiều nay (25/8), nhiều tuyến đường tại các xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Thượng Trạch, Dân Hóa, Kim Phú, Kim Điền và Trường Sơn đã bị ngập, giao thông chia cắt. Riêng xã Tuyên Bình có 178 hộ/608 nhân khẩu bị cô lập.
UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản, công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị dừng họp không cần thiết, tập trung chống bão; cấm tàu thuyền ra khơi từ 7h ngày 24/8; hoàn thành neo đậu tàu thuyền trước 10h cùng ngày; sơ tán dân vùng nguy cơ cao trước 18h ngày 23/8. Đồng thời, 6 đoàn công tác đã được thành lập để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các địa bàn trọng điểm.
Đến 10 giờ 30 phút ngày 25/8, toàn tỉnh đã sơ tán tại chỗ và tập trung 1.640 hộ/5.193 người; chủ yếu di chuyển từ nhà tạm, thiếu kiên cố sang công trình kiên cố, cao ráo, đảm bảo an toàn.
Các hồ chứa trên địa bàn hiện vận hành ổn định, tổng dung tích đạt khoảng 58,65% so với thiết kế. Công tác kiểm tra, phương án ứng phó khẩn cấp và hộ đê tại các khu vực xung yếu đã được triển khai đồng bộ.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bão số 5 đã làm 4 người bị thương tại Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Quảng Ninh và Vĩnh Hoàng ; 1 nhà bị tốc mái ở xã Kim Phú. Toàn tỉnh có 2.108ha lúa bị ngập úng, gãy đổ; 7ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại tại xã Tuyên Bình.
Về giao thông, nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở, điển hình như xã Thượng Trạch xảy ra 2 điểm sạt lở và 1 điểm ngầm tràn, trong đó đường vào bản 61 (dài 80m, sạt taluy âm) và bản Noòng Cũ (dài 1km, sạt taluy dương) ở xã Thượng Trạch.
Các ngành: Giáo dục, y tế, văn hóa, thủy lợi, giao thông, thông tin liên lạc…vẫn đang tiếp tục thống kê đang tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trực ban vẫn thường xuyên cập nhật, tổng hợp số liệu thiệt hại và tình hình diễn biến bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo để chỉ đạo ứng phó.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 12/5, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành thông báo tuyển dụng 30 lao động hợp đồng để bổ sung nhân lực phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và giải quyết hồ sơ đất đai.
(Thanh tra) - Sáng 11/5, UBND tỉnh Nghệ An đã họp cho ý kiến về danh mục mua sắm tập trung và chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà thuộc tài sản công không sử dụng để ở. Nhiều nội dung mới được đặt ra theo hướng tinh gọn thủ tục, mở rộng phạm vi áp dụng và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, đồng thời tạo thêm dư địa hỗ trợ các tổ chức hoạt động công ích, đơn vị xã hội hóa và kinh tế tập thể phát triển ổn định.
Văn Thanh
Hải Hà
Lê Hữu Chính
Thu Huyền
Văn Thanh
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương