Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: Khẩn trương ứng phó bão số 5

Minh Tân

Thứ hai, 25/08/2025 - 11:55

(Thanh tra) - Trưa ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, các cấp, ngành, địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 5 (Kajika), đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân.

Chính quyền và lực lượng chức năng đặc khu Cồn Cỏ di dời 300 quân, dân xuống hầm trú bão. Ảnh: Đặc khu cung cấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9 giờ ngày 25/8, tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 140km, cách Hà Tĩnh khoảng 120km, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 - 14 (134 - 166km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Tại Quảng Trị, mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng. Khu vực phía Bắc tỉnh phổ biến 50 - 150mm, có nơi cao trên 200mm, đặc biệt Hồ Sinh Thái đạt 259mm. Khu vực phía Nam có mưa vừa, mưa to, nơi cao nhất là Cồn Cỏ 107mm. Dự báo từ trưa 25/8 đến trưa 26/8, mưa tiếp tục tăng, phía Bắc phổ biến 100 - 220mm, có nơi trên 300mm; phía Nam 40 - 100mm, nơi cao nhất trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều 25/8 đến hết ngày 26/8, trên các sông trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ sông Gianh có khả năng đạt mức báo động 2 - 3; sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn ở mức báo động 2, các sông khác trên báo động 1. Nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng hạ lưu, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng cục bộ tại đô thị.

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản, công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, tập trung phòng chống bão, mưa lũ. Các địa phương đã dừng họp không cần thiết, cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng 24/8, hoàn thành việc neo đậu tàu thuyền trước 10 giờ cùng ngày, sơ tán dân trước 17 giờ. Công tác di dời dân tại khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu cũng đã hoàn thành trong ngày 23/8. Từ 21 giờ ngày 24/8, người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà cho đến khi kết thúc tình hình thời tiết nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị đã họp trực tuyến với 78 xã, phường để chỉ đạo; thành lập 6 đoàn công tác xuống địa bàn trọng điểm. Các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương; đồng thời tăng cường thông tin cảnh báo qua báo chí, đài phát thanh, mạng xã hội.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.725 tàu cá với hơn 24.000 lao động. Đến sáng 25/8, tất cả tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đã vào nơi tránh trú an toàn. Hiện còn 14 phương tiện/72 lao động đang hoạt động ở vùng biển phía Nam (Quảng Ngãi, Lâm Đồng – Cà Mau), song đã nắm được thông tin về bão. Các cảng Hòn La, Gianh, Cửa Việt có 59 tàu hàng với 272 thuyền viên neo đậu an toàn.

Theo phương án cấp độ 4, toàn tỉnh dự kiến sơ tán 67.257 hộ/245.636 nhân khẩu, chủ yếu di dời tại chỗ. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 25/8, đã có 1.604 hộ/5.010 người được sơ tán. Hiện, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành an toàn, dung tích trung bình đạt 55,5% thiết kế. Các địa phương đã rà soát, sửa chữa, cập nhật phương án ứng phó thiên tai và hộ đê xung yếu.

Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 38.792ha lúa đang giai đoạn trổ bông, chín, trong đó hơn 3.700ha đã thu hoạch; hơn 27.800ha cây trồng cạn, 30.445ha cao su, 3.143ha hồ tiêu, 3.700ha cà phê và 10.700ha cây ăn quả. Diện tích nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch còn khoảng 9.360ha, 3.218 lồng bè, nguy cơ thiệt hại cao nếu mưa bão kéo dài.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm