Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ bảy, 30/08/2025 - 09:35
(Thanh tra) - Sáng 30/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị phát đi báo cáo nhanh về tình hình áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông và mưa lớn trên địa bàn.
Hiện, số tàu thuyền của tỉnh Quảng Trị đang neo đậu tại bến với 8.531 phương tiện/23.590 lao động. Ảnh: Minh Tân
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn Quảng Trị, hồi 4 giờ ngày 30/8, tâm ATNĐ ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20km/h.
Dự báo đến 16 giờ cùng ngày, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, hoạt động ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, gió giật cấp 8-10.
Đến rạng sáng 31/8, bão có thể đi vào đất liền, suy yếu thành ATNĐ rồi thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.
Trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 29/8 đến 4 giờ ngày 30/8), nhiều khu vực ở Quảng Trị đã có mưa vừa đến mưa rất to, phổ biến từ 50 – 110mm. Một số điểm mưa lớn ghi nhận tại Hướng Lập 110,6mm; Hướng Việt 90,4mm; Hướng Linh 87,6mm; Ba Nang 85mm; Hồ Bẹ (Tuyên Bình) 80,2mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều nơi đã gần đạt trạng thái bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, dự báo khu vực vẫn tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng phổ biến 20 – 60mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất ở khu vực dốc và sụt lún đất tại một số xã.
Hiện, mực nước trên các sông hiện ở mức dưới báo động 1. Tuy nhiên, tại xã Kim Phú hiện còn 3 điểm bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ đang bị chia cắt do mưa lũ.
Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện số 08 ngày 29/8 yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền chủ động ứng phó. Các sở, ngành, địa phương được chỉ đạo khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, triển khai chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều và công trình đang thi công.
Các đơn vị cũng được yêu cầu dự trữ hàng hóa thiết yếu cho vùng có khả năng bị chia cắt, huy động lực lượng trực chiến, canh gác tại các tuyến đường ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.
Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.725 phương tiện/24.198 lao động. Đến 5 giờ ngày 30/8, có 194 phương tiện/608 lao động còn đang hoạt động trên biển, chủ yếu tại các vùng biển Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Vịnh Bắc Bộ… Ngoài ra, 96 phương tiện ngoại tỉnh với 730 lao động đang neo đậu tại các cảng trong tỉnh.
Dự kiến, nếu bão đổ bộ với cường độ mạnh (cấp độ rủi ro 3), toàn tỉnh sẽ phải sơ tán 14.295 hộ/52.853 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và lũ quét.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với 52 hồ chứa vừa và lớn đang vận hành an toàn, dung tích trung bình đạt 63,12% thiết kế. Công tác kiểm tra, rà soát, tu bổ hư hỏng và xây dựng phương án hộ đê, ứng phó thiên tai đã được triển khai đầy đủ.
Về sản xuất, toàn tỉnh đã gieo cấy 38.792ha lúa Hè Thu, trong đó đã thu hoạch 5.360ha; diện tích lúa chín trên 80% là 11.165ha. Ngoài ra, còn trên 27.800ha cây trồng cạn chưa thu hoạch, 30.445ha cao su đang khai thác, cùng khoảng 9.360ha nuôi trồng thủy sản và 3.218 lồng bè các loại.
Hiện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến ATNĐ, mưa lũ, chỉ đạo các địa phương triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu thực tiễn, nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho đa số người dân, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ và vừa phát triển. Luật mới được kỳ vọng tạo điều kiện cho người lao động và hộ kinh doanh “sống khỏe” hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, giá cả tăng cao.
Kim Thành
(Thanh tra) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 106 /CĐ-BXD ngày 17/12/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các địa phương trong cả nước và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
Trần Quý
Văn Mạnh
Bùi Bình
Trung Hà
Hải Hà
Hà Minh
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Thùy Dương
Cảnh Nhật
Chính Bình
B.S
Hải Lương
Nam Dũng
Kim Thành