Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ tư, 01/10/2025 - 16:00
(Thanh tra) - Liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng ngàn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, khẳng định quyết tâm lập lại trật tự thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong mùa lễ hội.
Công an và Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra hàng hóa dịp Trung thu. Ảnh: QLTT
Tết Trung thu luôn là thời điểm thị trường bánh kẹo sôi động nhất trong năm. Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, song song với đó là tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc cũng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
Để kiểm soát tình hình, lực lượng chức năng Hà Nội đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, giám sát kinh doanh thực phẩm phục vụ Trung thu. Chỉ trong vài ngày, nhiều vụ việc vi phạm đã bị phát hiện, cho thấy mức độ phức tạp và tinh vi của các đối tượng kinh doanh trục lợi.
Khoảng 12 giờ trưa 25/9, tổ công tác liên ngành phát hiện một xe tải biển kiểm soát 28K-194.xx có dấu hiệu nghi vấn khi di chuyển tại số 36 Phan Bội Châu (Hoàn Kiếm). Khi dừng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.500 chiếc bánh Trung thu các loại.
Chủ lô hàng được xác định là N.H.T. (sinh năm 1992, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Tuy nhiên, người này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào như hóa đơn mua bán, nhãn mác, chứng nhận kiểm định an toàn thực phẩm. Toàn bộ số bánh được xác định là không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
Ngay sau đó, Công an phường Cửa Nam đã bàn giao toàn bộ tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, xử lý. Đại diện đơn vị này cho biết sẽ làm rõ nguồn gốc lô hàng, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm. Nếu bánh không bảo đảm chất lượng, toàn bộ sẽ bị buộc tiêu hủy nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Tổ công tác liên ngành Công an phường Cửa Nam và Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra xe tải chở 2.500 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT
Chỉ 10 ngày trước, ngày 15/9, lực lượng Quản lý thị trường và Công an Hà Nội đã phát hiện một cơ sở kinh doanh tại xã An Khánh (Hoài Đức) bày bán số lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu.
Địa điểm bị kiểm tra là cơ sở của Công ty CP dịch vụ và thương mại tổng hợp Bảo Châu, do ông Nguyễn Công Chung làm chủ. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 600 chiếc bánh Trung thu loại 500g/chiếc do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ. Số bánh này được bán với giá niêm yết 40.000 đồng/chiếc, tổng trị giá khoảng 24 triệu đồng.
Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh này chưa đăng ký hoạt động tại địa chỉ trên. Lực lượng chức năng xác định toàn bộ số bánh là hàng nhập lậu, tiến hành lập biên bản tạm giữ và đề xuất xử phạt hành chính 57 triệu đồng với hai hành vi: kinh doanh hàng nhập lậu và kinh doanh tại địa điểm chưa đăng ký.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các đối tượng buôn bán, vận chuyển bánh kẹo nhập lậu thường lợi dụng thời điểm nhu cầu tăng cao để trà trộn hàng hóa kém chất lượng vào thị trường. Một số trường hợp còn dùng phương tiện vận tải đưa hàng vào nội đô nhằm tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.
Thực tế này cho thấy, việc kiểm tra, xử lý cần được tiến hành thường xuyên, quyết liệt hơn, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.
Trung thu là dịp lễ truyền thống, gắn với hình ảnh gia đình quây quần bên những hộp bánh ngọt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi – những đối tượng dễ bị tổn thương.
Đại diện Công an phường Cửa Nam khuyến cáo người dân cần trở thành “người tiêu dùng thông thái”, chỉ mua hàng tại cơ sở uy tín, có nhãn mác, hạn sử dụng rõ ràng và hóa đơn chứng từ hợp lệ. "Mỗi hành động nhỏ trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn sẽ góp phần cùng lực lượng chức năng loại bỏ hàng kém chất lượng khỏi thị trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ nét đẹp Trung thu", vị này nhấn mạnh.
Có thể khẳng định, sự vào cuộc quyết liệt của Công an và Quản lý thị trường thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc lập lại trật tự thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Trong bối cảnh thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn là vấn nạn nhức nhối, những biện pháp xử lý nghiêm minh và kịp thời sẽ là rào chắn cần thiết, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa lễ hội.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi