Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ tư, 01/10/2025 - 14:38
(Thanh tra) - Ngày 1/10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, mới đây Đội Quản lý thị trường số 23 phối hợp với Công an địa phương kiểm tra, phát hiện gần 150 lít rượu thủ công không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ tại hai cơ sở kinh doanh ăn uống ở xã Ứng Thiên và xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh rượu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: C.V
Theo đó, ngày 24/9, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cửa hàng ăn uống Thật Hiếu do bà Mai Thị Minh Hiếu làm chủ tại thôn Bặt Chùa, xã Ứng Thiên. Lực lượng chức năng phát hiện 80 lít rượu thủ công không có nhãn mác, không kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số rượu vi phạm trị giá khoảng 4 triệu đồng đã bị buộc tiêu hủy, đồng thời chủ cơ sở bị xử phạt hành chính số tiền tương ứng.
Tiếp đó, ngày 26/9, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện tại cơ sở ăn uống của ông Nguyễn Văn Hưởng ở thôn Ải, xã Mỹ Đức, có 60 lít rượu thủ công không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ. Số rượu vi phạm trị giá khoảng 3,3 triệu đồng đã bị buộc tiêu hủy, chủ cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng.
Đại diện Đội Quản lý thị trường số 23 cho biết, việc phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh rượu thủ công không nguồn gốc góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Rượu thủ công không qua kiểm định chất lượng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể chứa các chất độc hại gây ngộ độc cấp tính hoặc để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe.
Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu. Người dân được khuyến cáo chỉ nên sử dụng sản phẩm rượu có nguồn gốc rõ ràng, được công bố chất lượng và lưu hành hợp pháp để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Cà Mau dự kiến dành 1.776 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp 64 trạm y tế xã, phường đến năm 2030. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu việc đầu tư phải có trọng tâm, tránh dàn trải, lãng phí, đồng thời gắn cơ sở vật chất với thiết bị y tế, hạ tầng số, nhân lực và hiệu quả vận hành sau đầu tư.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá, Dự án Nhà máy điện mặt trời Trà Vinh - giai đoạn 2 (thuộc phạm vi Khu kinh tế Định An) cơ bản phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh điều chỉnh. Vì vậy, thống nhất hướng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xem xét chủ trương đầu tư dự án.
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Thành Công
PV
Hải Hà
Giang Sơn
Hợp Nhất
Thư Kỳ
Ngọc Hoàng
Phú Đức
Trần Quý
Văn Thanh
Đan Quế
Trung Hà
Văn Thanh
Trung Hà