Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội: Hàng chục nghìn sản phẩm giả, nhập lậu bị tạm giữ trước Tết Trung thu 2025

Đông Hà

Thứ hai, 08/09/2025 - 12:42

(Thanh tra) - Trong cao điểm kiểm tra dịp Tết Trung thu năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) số 8 Hà Nội đã đồng loạt ra quân, phát hiện và tạm giữ hàng chục nghìn sản phẩm quần áo, đồ chơi, vải cuộn và nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hàng loạt vụ vi phạm về hàng giả, hàng lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc dịp Tết Trung thu 2025. Ảnh: QLTT

Ra quân cao điểm, siết chặt thị trường

Thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT Hà Nội về tăng cường ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, Đội QLTT số 8 đã triển khai kế hoạch kiểm tra cao điểm trên địa bàn xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội).

Theo đại diện Đội QLTT số 8, đây là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, các đối tượng thường lợi dụng để đưa hàng lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ra thị trường. Việc siết chặt kiểm tra không chỉ giữ ổn định thị trường mà còn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, nhóm dễ bị tổn hại bởi hàng hóa kém chất lượng.

Chỉ trong ba ngày (13 - 15/8/2025), lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện các vụ việc vi phạm quy mô lớn. Cụ thể, ngày 13/8, Đội QLTT số 8 phối hợp Công an xã Phù Đổng kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo tại thôn 3.

Kết quả, lực lượng chức năng tạm giữ 5.175 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như Chrome Hearts, Burberry, Givenchy, Dior, Gucci, D&G, Louis Vuitton, Moncler, Loewe, Valentino.

Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đồng thời cơ sở còn vi phạm về đăng ký địa điểm kinh doanh. Giá trị lô hàng ước tính hàng trăm triệu đồng. Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 8 đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển công an xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 14/8, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH Kinh doanh và sản xuất Thuận Lợi tại số 145, đường Đình Xuyên (xã Phù Đổng).

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 5.816 sản phẩm đồ chơi trẻ em gồm sticker và đất nặn các loại, toàn bộ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổng trị giá số hàng hơn 27 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn chưa thực hiện thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định. Đội QLTT số 8 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo pháp luật.

Ngày 15/8, Đội QLTT số 8 tiếp tục phối hợp Công an xã Phù Đổng tiến hành khám xét hai xe tải mang biển kiểm soát 17C-055.39 và 29H-603.99 đang đỗ trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6.855kg vải cuộn nhập lậu cùng 2.000 chiếc áo phông nữ và trẻ em không rõ nguồn gốc. Tổng trị giá lô hàng khoảng 300 triệu đồng.

Vụ việc đang được xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Hàng giả "núp bóng" mùa lễ Tết

Theo Đội QLTT số 8, thực tế cho thấy, vào mỗi dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Trung thu và Tết Nguyên đán, tình trạng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng có xu hướng gia tăng.

Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng, biếu tặng tăng cao, trong khi một bộ phận người dân vẫn có tâm lý chuộng hàng giá rẻ, thậm chí “hàng hiệu” nhưng không quan tâm tới nguồn gốc. Đây chính là “kẽ hở” để các đối tượng lợi dụng, tuồn hàng hóa vi phạm ra thị trường.

"Chúng tôi xác định đây là thời điểm nhạy cảm, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời để giữ bình ổn thị trường, bảo vệ người tiêu dùng", đại diện Đội QLTT số 8 nhấn mạnh.

Không chỉ dừng ở các đợt cao điểm, Đội QLTT số 8 khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng. Trọng tâm kiểm tra là những khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, các điểm tập kết hàng hóa lớn, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm tiêu thụ.

Mục tiêu đặt ra là ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.

Thời điểm cận Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thị trường hàng hóa trở nên sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về hàng giả, hàng kém chất lượng. Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng tâm lý chuộng hàng rẻ, hàng “hiệu” giá thấp và sự dễ dãi trong lựa chọn của một bộ phận người tiêu dùng để đưa hàng không rõ nguồn gốc ra lưu thông. Thực tế, những sản phẩm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Trước thực trạng đó, lực lượng QLTT Hà Nội đã liên tục mở các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Những biện pháp này không chỉ góp phần lập lại trật tự thị trường mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức tổng rà soát các "điểm hay xảy ra tai nạn giao thông", "điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông”

Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức tổng rà soát các "điểm hay xảy ra tai nạn giao thông", "điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông”

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công điện số 14682/BXD-VT&ATGT ngày 5/12/2025 về việc triển khai Công điện số 233/CĐ-TTg ngày 27/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Trần Quý

21:49 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm