Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Nhờ triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đã và đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi đến đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm đều hằng năm, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, khẳng định hướng đi bền vững của địa phương.
Cán bộ xã Krông Bông (Đắk Lắk) thăm mô hình nuôi tằm – một sinh kế mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Ảnh: NG
Hướng đi đúng từ cách tiếp cận đa chiều
Giai đoạn 2021 – 2025, xã Krông Bông (Đắk Lắk) tập trung triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp thiết thực. Các chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ cây – con giống được triển khai đúng đối tượng, giúp người dân có điều kiện phát triển sinh kế lâu dài.
Xã Krông Bông được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Krông Kmar, xã Khuê Ngọc Điền và xã Hòa Lễ, với 30 thôn, tổ dân phố, dân số lên đến gần 23.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 2,5%. Quy mô lớn và đa dạng dân cư đòi hỏi địa phương phải có giải pháp giảm nghèo phù hợp từng vùng, từng nhóm đối tượng.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Krông Bông (Đắk Lắk) được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển kinh tế. Ảnh: NQ
Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xã triển khai nhiều dự án hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Nhân rộng mô hình sinh kế (bò sinh sản, bò vỗ béo, giống dâu tằm…), hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, trợ giá hòa mạng Internet, đào tạo nghề nông thôn miễn phí, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách, hỗ trợ bảo hiểm y tế và nhiều chính sách an sinh quan trọng khác.
Nhờ những chính sách trúng - đúng - kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã giảm mạnh từ 27,6% năm 2022 xuống còn 10,01% năm 2025, bình quân giảm 5,86%/năm, phản ánh rõ hiệu quả thực hiện chương trình trên địa bàn.
Sinh kế được trao tận tay – người dân mạnh dạn vươn lên
Cùng với tuyên truyền, xã tập trung hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng từng vùng và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế mới được hình thành, đem lại thu nhập cao và bền vững.
Các mô hình trồng bắp bố mẹ, mô hình dâu nuôi tằm, lúa chất lượng cao ST24 – ST25… được nhân rộng và từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung với lợi nhuận trên 100 triệu đồng/ha.
Ở lĩnh vực chăn nuôi, người dân chuyển dần từ nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng trang trại, gia trại; ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, nâng cao giá trị sản xuất.
Một số mô hình mới như nuôi cá tầm, tôm càng xanh cũng bước đầu chứng minh được hiệu quả, phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương.

Nông dân xã Krông Bông (Đắk Lắk) chăm sóc đàn bò được hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo, góp phần nâng thu nhập và ổn định sinh kế gia đình. Ảnh: NG
Chương trình OCOP tiếp tục được chú trọng, đến nay xã có 7 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định thương hiệu địa phương.
Song song đó, xã tổ chức nhiều lớp dạy nghề, đưa người dân tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh, trang bị kiến thức thực tế để họ tự tin đầu tư phát triển kinh tế hộ.
Quá trình triển khai chương trình giảm nghèo, chính quyền xã Krông Bông xác định người dân là chủ thể. Chính sách chỉ thực sự hiệu quả khi đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thiết thực.
Đánh giá về kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết: “Các dự án hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề hay tín dụng ưu đãi đã tác động trực tiếp đến đời sống hộ nghèo. Điều đáng mừng là người dân không còn tâm lý trông chờ, mà chủ động đổi mới cách làm, áp dụng kỹ thuật để nâng cao thu nhập. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chương trình đã đi đúng hướng và phát huy hiệu quả bền vững”.
Nhờ sự thay đổi về tư duy, kết hợp với các hỗ trợ thiết thực, nhiều hộ nghèo trước đây làm ăn nhỏ lẻ, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, nay đã biết tận dụng lợi thế đất đai, mạnh dạn mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện thu nhập.

Diện mạo trung tâm xã Krông Bông (Đắk Lắk) ngày càng khang trang, hiện đại nhờ sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và phát triển kinh tế – xã hội. Ảnh: TTVH
Đến cuối năm 2025, xã Krông Bông còn 259 hộ nghèo và 285 hộ cận nghèo, chiếm 10,01% tổng số hộ dân. Đây là thành quả từ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và sự nỗ lực vươn lên của người dân.
Không chỉ kinh tế khởi sắc, các tuyến đường giao thông được nâng cấp, đời sống văn hóa cộng đồng phong phú hơn, tinh thần đoàn kết được củng cố.
Đảng bộ và Nhân dân xã Krông Bông xác định những kết quả đạt được là nền tảng để tiếp tục nỗ lực trong giai đoạn tiếp theo. Địa phương đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, đồng thời gắn thực hiện Chương trình MTQG với quy chế dân chủ ở cơ sở.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu thực tiễn, nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho đa số người dân, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ và vừa phát triển. Luật mới được kỳ vọng tạo điều kiện cho người lao động và hộ kinh doanh “sống khỏe” hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, giá cả tăng cao.
Kim Thành
(Thanh tra) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 106 /CĐ-BXD ngày 17/12/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các địa phương trong cả nước và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
Trần Quý
Văn Mạnh
Bùi Bình
Trung Hà
Hải Hà
Hà Minh
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Thùy Dương
Cảnh Nhật
Chính Bình
B.S
Hải Lương
Nam Dũng
Kim Thành