Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ tư, 04/09/2024 - 15:31
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, số vụ tại nạn trên địa bàn tỉnh giảm hơn so với năm trước.
Lực lượng cảnh sát giao thông Phú Thọ đang tiến hành lập biên bản xử lý đối với trường hợp vi phạm giao thông đường bộ. Ảnh: ND
Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 - 3/9), toàn tỉnh xảy ra 4 vụ va chạm và tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 4 người (giảm 3 vụ và giảm 5 người chết so với dịp nghỉ lễ năm 2023); không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy.
Trong dịp nghỉ lễ, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt, quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Từ ngày 31/8 - 3/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 1.490 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 2,7 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 172 trường hợp; tạm giữ 431 phương tiện...
Các lỗi vi phạm chủ yếu là nồng độ cồn 339 trường hợp; tốc độ 253 trường hợp; cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ 53 trường hợp; không có giấy phép lái xe 210 trường hợp; mũ bảo hiểm 562 trường hợp; vi phạm khác: 480 trường hợp...
Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự tại các bến xe khách ổn định.
Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ có tổng cộng 617 chuyến xe hoạt động với số lượng hành khách vận chuyển là 71,4 ngìn lượt người, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035 được xác định là bước phát triển mới trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách nông thôn, với nhiều đột phá về mô hình quản trị, cơ chế điều hành và cách thức huy động nguồn lực.
Đông Hà
(Thanh tra) - Công đoàn NHCSXH đã và đang trở thành một nhân tố quan trọng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền NHCSXH, củng cố quan hệ lao động hài hòa, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên Công đoàn và người lao động, tham gia vào công tác quản lý, tạo động lực để mỗi cán bộ thêm vững tâm, thêm yêu nghề, gắn bó bền bỉ với nhiệm vụ chính trị đặc thù của NHCSXH.
Bài và ảnh: Việt Hải - Thuỳ Trang
Hải Hà
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Thanh Hoa
Nhật Tiến
Nhật Tiến
T.Thanh
Thu Huyền
Thu Huyền
Hải Hà
T.Thanh
Thanh Lương
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Chu Tuấn
Hải Hà