Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Phát hiện nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp và đất công

Hải Hà

Thứ tư, 24/06/2020 - 11:30

​(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng của huyện Thường Tín tiến hành kiểm tra 120 công trình xây dựng, qua đó đã phát hiện 18 công trình vi phạm. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là xây dựng trên đất nông nghiệp và đất công.

Khu đất cạnh nghĩa trang thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín được người dân san lấp, quây tôn kín phía ngoài. Ảnh: baoxaydung

Đó là thông tin được ông Nguyễn Sỹ Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Huyện Thường Tín cho biết tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, chiều 23/6.

Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Sỹ Tuyến cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế chưa đạt được kết quả như dự kiến.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 8.155 tỷ đồng (đạt 43,8% kế hoạch năm và giảm 8,6% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 258.868 triệu đồng (đạt 33,26% dự toán TP giao; đạt 31,99% dự toán huyện giao và bằng 47,70% so với cùng kỳ năm 2019); tổng giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 6.072 tỷ đồng (đạt 50,2% kế hoạch năm và giảm 7,5% so với cùng kỳ)...

Về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho hay, từ đầu năm đến nay, đã tiến hành kiểm tra 120 công trình xây dựng, trong đó có 102 công trình không có vi phạm (chiếm 85%), phát hiện 18 công trình vi phạm (1 trường hợp không phép, 17 trường hợp vi phạm khác, chủ yếu xây dựng trên đất nông nghiệp và đất công).

Huyện đã cưỡng chế 3 công trình, tự khắc phục 6 công trình, đang giải quyết 9 công trình.

Trả lời báo chí về việc xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường ở làng nghề những năm trước đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, trong những năm vừa qua, tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề tại các làng nghề của huyện đã được giải quyết rất quyết liệt.

Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường.

Lãnh đạo huyện Thường Tín khẳng định, từ đầu năm đến nay, tình hình môi trường ở các xã có chuyển biến tích cực, trên địa bàn huyện không để xảy ra các điểm phức tạp về ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Vừa qua, huyện cũng đã xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường đối với 49 làng ghề, tổ chức cho các cơ sở, sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo vệ môi trường…

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 11 cụm công nghiệp làng nghề, đưa các hộ sản xuất tại gia đình vào các cụm làng nghề tập trung để hoạt động, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, trong quý III/2020, huyện sẽ đầu tư 2 hệ thống xử lý nước thải ở xã Hoà Bình và xã Thắng Lợi, là 2 điểm đen về ô nhiễm môi trường trước đây, nhằm giảm thải tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường làng nghề nói riêng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm