Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nỗ lực giảm nghèo bền vững tại xã Krông Ana nhờ tiếp cận đa chiều

Ngọc Giàu

Thứ ba, 02/12/2025 - 19:01

(Thanh tra) - Bằng cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều, gắn hỗ trợ sinh kế với truyền thông thay đổi nhận thức, xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân. Từ việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản đến phát triển mô hình kinh tế bền vững, người dân dần chủ động vươn lên, góp phần đưa tỷ lệ nghèo, cận nghèo của địa phương giảm mạnh.

Cán bộ xã Krông Ana (Đắk Lắk) trao đổi, thăm hỏi tình hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Công tác rà soát và tư vấn trực tiếp được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo chính sách giảm nghèo đa chiều đến đúng người, đúng nhu cầu. Ảnh: NG

Đồng bộ giải pháp, đặt người dân làm trung tâm

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Buôn Trấp, xã Bình Hòa và xã Quảng Điền, xã Krông Ana mới có quy mô rộng với 26 thôn, buôn, tổ dân phố, tổng diện tích 107,23 km² và hơn 48.400 người sinh sống. Cơ cấu dân cư đa dạng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 10%, đòi hỏi địa phương phải có giải pháp giảm nghèo phù hợp từng vùng, từng nhóm đối tượng.

Giai đoạn 2021 – 2025, xã tập trung triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với nhiều chính sách thiết thực. Các gói tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ cây – con giống đều được thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo phát triển sinh kế lâu dài.

Một hộ dân tại xã Krông Ana (Đắk Lắk) đang vận chuyển rơm phục vụ nghề trồng nấm. Ảnh: NG

Hàng loạt dự án hỗ trợ trực tiếp được triển khai như: Mô hình bò sinh sản, dê lai, trồng lúa chất lượng cao, trồng nấm, cải thiện dinh dưỡng, trợ giá hòa mạng Internet, đào tạo nghề nông thôn miễn phí, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, bảo hiểm y tế... Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế mới hình thành, giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, xã Krông Ana còn chú trọng trang bị kiến thức thực tế cho người dân. Các lớp tập huấn, tham quan mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh được tổ chức thường xuyên. Qua đó, người dân được tiếp cận kỹ thuật mới, tự tin đầu tư phát triển kinh tế hộ.

Bà Nguyễn Thị Tình, Trưởng Phòng Kinh tế xã Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, các dự án hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề hay tín dụng ưu đãi đã tác động trực tiếp đến đời sống hộ nghèo. Điều đáng mừng là người dân không còn tâm lý trông chờ, mà chủ động đổi mới cách làm, áp dụng kỹ thuật để nâng cao thu nhập. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chương trình đã đi đúng hướng và phát huy hiệu quả bền vững.

Nhờ sự thay đổi tư duy sản xuất, kết hợp với hỗ trợ thiết thực, nhiều hộ nghèo trước đây thiếu vốn và kỹ thuật nay đã biết tận dụng lợi thế đất đai, mạnh dạn mở rộng trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện thu nhập.

Chị Trần Thị Nguyện ở thôn 4 Quảng Điền, xã Krông Ana, (Đắk Lắk), một trường hợp tiêu biểu thoát khỏi hộ cận nghèo nhờ tham gia lớp tập huấn và mạnh dạn đầu tư xưởng sản xuất nấm. Ảnh: NG

Tại thôn 4 Quảng Điền (xã Krông Ana), hiệu quả giảm nghèo thể hiện rõ nét. Nhà văn hóa thôn được trang bị hệ thống loa truyền thanh, giúp người dân cập nhật kịp thời thông tin về việc làm, đào tạo nghề, y tế, giáo dục, nước sạch và các chính sách an sinh. Nhờ tiếp cận đúng thông tin, nhiều hộ đã đăng ký tham gia các dự án sinh kế, vay vốn ưu đãi, áp dụng trực tiếp vào sản xuất. Tính đến nay, thôn chỉ còn 10 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo; mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ giảm thêm ít nhất 5 hộ.

Một trong những mô hình tiêu biểu là trường hợp chị Trần Thị Nguyện ở thôn 4 Quảng Điền (xã Krông Ana). Từ hộ cận nghèo, chị tham gia lớp tập huấn trồng nấm do xã tổ chức, sau đó mạnh dạn đầu tư xây dựng xưởng sản xuất gần 200 m². Thu nhập ổn định từ nấm rơm kết hợp nghề may gia công đã giúp gia đình chị thoát nghèo bền vững. Chị Nguyện chia sẻ: “Đời sống mình thay đổi nhờ được học nghề đúng nhu cầu và có vốn để bắt tay vào làm”.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã Krông Ana đến cuối năm 2025 giảm còn 5,9% (599/10.146 hộ), trong đó hộ nghèo còn 1,7%, hộ cận nghèo còn 4,21% — một bước tiến lớn so với giai đoạn trước.

Nhà văn hóa thôn 4 Quảng Điền, xã Krông Ana (Đắk Lắk) được trang bị hệ thống truyền thanh, giúp người dân cập nhật kịp thời thông tin về việc làm, đào tạo nghề, và các chính sách an sinh xã hội để chủ động tham gia các dự án sinh kế. Ảnh: NG

Nhân rộng mô hình sinh kế bền vững

Để giảm nghèo bền vững, xã Krông Ana xác định truyền thông là nhiệm vụ song hành với hỗ trợ sinh kế. Các buổi tuyên truyền được tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức: Hệ thống loa thôn, họp dân, tư vấn trực tiếp, phát tờ rơi… giúp người dân nắm rõ chính sách và tự tin tiếp cận nguồn lực.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, xã triển khai 10 mô hình phát triển sản xuất với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, gồm 9 mô hình nuôi bò sinh sản và 1 mô hình nuôi dê bách thảo. Có 148 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia. Đàn bò sinh sản tăng nhanh, nhiều hộ mạnh dạn mở rộng chuồng trại, tạo việc làm và nguồn thu ổn định.

Hoạt động đào tạo nghề và tư vấn việc làm cũng được lồng ghép chặt chẽ vào công tác truyền thông giảm nghèo. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt 81,8%, mở ra nhiều cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng như xuất khẩu lao động.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số – nhóm dễ bị “bỏ lại phía sau” do hạn chế kỹ năng và thông tin – xã đặc biệt chú trọng đảm bảo tiếp cận đầy đủ chính sách. Nhờ vậy, 100% đồng bào được cấp thẻ BHYT; 18 hộ được hỗ trợ nhà ở; 69 hộ nhận bò sinh sản; 144 hộ được cấp bồn nước; 225 người được đào tạo nghề. Đây là nền tảng quan trọng giúp đồng bào ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghèo.

Nhiều hộ dân tại xã Krông Ana (Đắk Lắk) mạnh dạn chuyển đổi sang trồng lúa chất lượng cao và áp dụng kỹ thuật mới nhằm cải thiện thu nhập bền vững. Ảnh: NG

Công tác rà soát hộ nghèo năm 2025 được thực hiện minh bạch, mở rộng đánh giá đến cả hộ trung bình và lao động thu nhập thấp nhằm phát hiện kịp thời nguy cơ tái nghèo. Việc tiếp cận đa chiều này giúp chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo chính quyền xã Krông Ana, giảm nghèo bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế – xã hội, mà còn là quá trình nâng cao dân trí thông qua truyền thông. Khi người dân hiểu rõ chính sách, biết mô hình sinh kế phù hợp, nắm được cách tiếp cận nguồn lực, họ sẽ chủ động hơn trong phát triển kinh tế và tự vươn lên thoát nghèo.

Với hướng tiếp cận đa chiều, chú trọng thay đổi tư duy và phát huy nội lực, những kết quả đạt được tại Krông Ana cho thấy hành trình giảm nghèo bền vững đang đi đúng hướng. Đó cũng là tiền đề để địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm