Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phê - Đ. Bình
Thứ sáu, 11/09/2020 - 10:55
(Thanh tra) - Sáng ngày 11/9, TP Đà Nẵng đã chính thức áp dụng các biện pháp nới lỏng giãn cách phòng chống dịch Covid-19 mới. Nhiều hoạt động xã hội được cho phép trở lại, người dân phấn khởi và đường phố trở nên nhộn nhịp ngay trong ngày đầu tiên...
Đường phố Đà Nẵng đã tấp nập trở lại. Ảnh: P.B
Đà Nẵng cho phép người dân được tập trung không quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện… Cho phép các nhà hàng, cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được mở cửa đón khách.
Việc cho phép hoạt động trở lại một số lĩnh vực thiết yếu đã gỡ bỏ phần nào những khó khăn mà người dân, doanh nghiệp đang chịu đựng hơn 1 tháng nay.
Chị Nguyễn Thị B. là chủ quán mì Quảng ở Thanh Khê vui mừng: "Từ cuối tháng 7 đến nay, quán phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh nên gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống, việc làm, thu nhập... Nay mở cửa trở lại thấy rất vui vì có "đồng vào, đồng ra"...

Sau 45 ngày người dân Đà Nẵng mới được thưởng thức 1 tô phở nóng tại quán. Ảnh: P.B
Theo ghi nhận của chúng tôi, khác với khung cảnh đìu hiu trong thời gian qua, đường phố Đà Nẵng ngay từ sáng nay đã trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn; lượng khách đến ăn sáng, cà phê tại các hàng quán đã khá đông. Phương tiện giao thông cũng khá nhiều trên đường phố. Tuy nhiên, người dân vẫn chấp hành đeo khẩu trang và sát khuẩn để phòng chống dịch.
Thêm một tin vui là vào ngày 14/9 đến, UBND TP thống nhất cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên bắt đầu đi học lại. Các trường cao đẳng, đại học; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do hiệu trưởng, thủ trưởng các trường, cơ sở đào tạo quyết định ngày đi học lại của học sinh, sinh viên, học viên trên cơ sở hướng dẫn của bộ, ngành chủ quản và phải từ ngày 14/9 trở đi.

Quán cà phê, giải khát đã mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: P.B
Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái mới, TP vẫn áp dụng đi chợ duy trì theo phương án phân chia tần suất 3 ngày/1 lần, khi vào chợ phải có "Thẻ đi chợ".
Bên cạnh đó, tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp phim, các điểm vui chơi, giải trí có thưởng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử; hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động bơi lội tại các bể bơi trong nhà, ngoài trời; hoạt động thể thao võ thuật tiếp xúc trực tiếp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thành phố không có chủ trương di dời 860.000 người dân ra khỏi khu vực nội đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Kế hoạch mới của Bộ Tài chính đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 100% người thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ nhóm tự nguyện, hướng tới hệ thống an sinh xã hội bền vững và hiện đại.
B.S
Thu Huyền
B.S
Nguyễn Điểm
Văn Thanh
Hải Hà
Nam Dũng
Thái Hải
B.S
Hải Hà
B.S
PV
Nguyễn Mai
Minh Nguyệt
Trần Quý
Thu Huyền
Thanh Hoa