Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ sáu, 01/03/2024 - 11:15
(Thanh tra)- Từ ngày 28 đến 29/2, tại điểm sạt lở km 76H4 đến km76H5 chân dốc Sáp Ong xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn trên đỉnh đồi Nhà lá chân dốc Sáp Ong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông, thuộc địa phận xã Đồng Lương và xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá.
Vết nứt lớn trên đỉnh đồi Nhà lá chân dốc Sáp Ong. Ảnh: Hương Trà
Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, cho biết: “Ở khu vực xã Đồng Lương, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp tuyên truyền, cắm biển báo nguy hiểm hai bên điểm có nguy cơ sạt lở, đồng thời giăng dây cảnh báo cấm người và phương tiện đến sát khu vực nguy cơ sạt lở. Còn khu vực xã Tân Phúc, lực lượng đã khẩn trương di dời gia đình ông Lê Văn Chính, thôn Tân Tiến sinh sống dưới chân đồi đến nơi ở an toàn.

Cơ quan chức năng quản lý tuyến quốc lộ 15A giăng dây cảnh báo cấm người và phương tiện đến sát khu vực nguy cơ sạt lở. Ảnh: Hương Trà
Huyện Lang Chánh cũng đã thông báo cho các cơ quan chức năng đang quản lý tuyến Quốc lộ 15A, để xử lý vấn đề sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại, cũng như các hộ dân sinh sống quanh khu vực".

Vết nứt rộng tạo thành rãnh sâu. Ảnh: Hương Trà
Hiện nay, trên đỉnh đồi Nhà lá chân dốc Sáp Ong thuộc địa phận xã Đồng Lương và Tân Phúc, huyện Lang Chánh tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt dài 80m, độ sâu có nơi đến 5m, nứt từ 1m đến 1,5m. Nếu thời tiết xấu, xuất hiện những trận mưa thì ở vị trí các chỗ nứt rộng khoảng 1m nhiều khối đất, đá nhô ra có thể bị sạt xuống mặt đường bất cứ lúc nào.

Vị trí mới sạt lở mà trước Tết Nguyên đán 2024 đã từng sạt lở. Ảnh: Hương Trà
Chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến vụ việc trên để đưa ra giải pháp xử lý.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Hải Lương
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Đức Thái
Thu Huyền
PV
PV
Nam Dũng