Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 11/09/2026 - 18:52
(Thanh tra) - Khoảng 2.000-2.400 tấn ngao tại 60 ha bãi nuôi của 50 hộ dân phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị chết, nghi do độ mặn giảm đột ngột sau mưa bão.
Ngao chết hàng loạt xảy ra tại phường Ngọc Sơn. Ảnh: Lê Hoa
Trong những ngày qua, tại khu vực bãi nuôi ngao trên địa bàn phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Theo báo cáo của UBND phường Ngọc Sơn, từ ngày 26/8, tình trạng ngao chết xảy ra tại 60ha bãi nuôi của 50/78 hộ nuôi ngao trên địa bàn. Ngao chết có kích cỡ khoảng 150-160 con/kg, tỷ lệ chết ghi nhận lên tới khoảng 80% và hiện tượng này vẫn tiếp tục diễn ra.
Ước tính, tổng khối lượng ngao chết khoảng 2.000-2.400 tấn. Đây là thiệt hại đáng kể đối với các hộ dân đang đầu tư, sản xuất tại vùng nuôi.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra thực tế, lấy mẫu tại bãi nuôi để xét nghiệm, xác định nguyên nhân hiện tượng ngao chết.
Theo đánh giá ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ngao chết có thể do ảnh hưởng của cơn bão số 4, kèm theo mưa lớn kéo dài trên địa bàn. Lượng nước ngọt từ thượng nguồn đổ về cửa biển khu vực nuôi ngao lớn, khiến môi trường nước bị ngọt hóa nhanh, độ mặn giảm đột ngột.
Sự thay đổi bất thường này được nhận định khiến ngao bị sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe và dẫn đến chết hàng loạt.
Kết quả quan trắc ngày 28/8/2026, thời điểm sau khi ngao bắt đầu chết và sau mưa bão, cho thấy độ mặn tại khu vực còn 8,6 phần nghìn, giảm còn khoảng 1/3 so với độ mặn bình thường. Trong khi đó, theo Tiêu chuẩn quốc gia về nước nuôi trồng thủy sản - Nước biển - Yêu cầu chất lượng (TCVN 13951:2024), giới hạn độ mặn cho phép trong nuôi ngao, nhuyễn thể, từ 20-35 phần nghìn.
Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại và hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Cụ thể, các hộ dân được hướng dẫn xử lý bãi nuôi bị thiệt hại theo đúng quy định, tránh gây ô nhiễm nguồn nước và hạn chế lây lan sang các vùng nuôi lân cận. Người dân cũng được khuyến khích thu hoạch ngao đạt cỡ thương phẩm để giảm thiểu thiệt hại kinh tế.
Đối với số ngao chưa đạt kích cỡ thương phẩm, ngành chức năng hướng dẫn san thưa những khu vực có mật độ quá dày về mức phù hợp, từ 180-350 con/m², tùy theo cỡ giống. Đồng thời, các hộ nuôi cần vệ sinh bãi hằng ngày, tạo môi trường trú ẩn an toàn để ngao có điều kiện hồi phục và thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của ngao.
UBND phường Ngọc Sơn cũng khuyến cáo người dân tạm dừng thả nuôi mới cho đến khi môi trường vùng nuôi được xử lý triệt để và đạt chuẩn theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đảm bảo chống ngập trong mùa mưa, TPHCM tăng cường duy tu hệ thống thoát nước, nạo vét kênh rạch, vận hành trạm bơm, ứng trực 24/7 nhằm chủ động xử lý các điểm ngập và hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển với vị thế thành phố. Cùng với thay đổi mô hình quản trị và không gian đô thị, chất lượng trường học, bệnh viện, việc làm, an sinh và giải quyết thủ tục hành chính đang trở thành những thước đo trực tiếp về hiệu quả phục vụ người dân.
Đông Hà
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Thu Huyền
Thanh Hà
Hòa Bình
Phú Đức
Cảnh Nhật
PV
Thu Huyền
Đông Hà
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Theo TTXVN
Theo TTXVN