Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá

Phương Anh

Thứ tư, 04/11/2020 - 22:09

(Thanh tra)- Ngày 4/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ Pphòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá cho phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương khu vực Hà Nội.

Cùng với sự ra đời của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào năm 2012, công tác tuyên truyền đã được các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông hết sức coi trọng. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Nhị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, thông qua hội nghị sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên báo, đài về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và cơ quan báo chí.

Từ đó, thực hiện hiệu quả công tác truyền thông đến cộng đồng để nhận thức đúng về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người, về cách phòng chống tác hại của thuốc lá; góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh không khói thuốc lá.

“Để các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thi hành và đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, góp phần giảm thiểu số người hút thuốc lá và tác hại của việc hút thuốc lá, việc nâng cao năng lực truyền thông của các cơ quan báo chí là rất quan trọng”, bà Trần Thị Nhị Thủy nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Võ Thanh Lâm - Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền thông trong thời gian tới là cần tăng cường cổ vũ nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá của mọi tổ chức cá nhân; nêu gương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, tạo sự lan tỏa lớn trong xã hội trong việc tuân thủ, chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Toàn cảnh hội nghị  tập huấn nâng cao năng lực  truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: PV

Cùng với đó thông qua các kênh truyền thông cũng cần phải phê bình, lên án nghiêm khắc đối với những hành vi không chấp hành, không nêu gương trong thực hiện các quy định hiện hành.

Tại hội nghị, đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), bà Nguyễn Thị Thu Hương, cho biết, trước những tác hại và thiệt hại từ thuốc lá, trong những năm gần đây, cùng với sự ra đời của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào năm 2012, công tác tuyên truyền đã được các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông hết sức coi trọng, đặc biệt là nâng cao nhận thức của mỗi người.

Theo đó, đã đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định cấm hút thuốc nơi công cộng; quy định rõ quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá…

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, trong thời gian qua nhờ các nỗ lực từ nhiều hình thức, chiến dịch truyền thông, việc phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam đã đạt được nhiều chuyển biến đáng kể.

Nhờ đó việc phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam đã đạt được nhiều chuyển biến đáng kể. Đến nay 100% tỉnh, thành phố đã lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, đưa nội dung này vào kế hoạch hoạt động hàng năm.

Số lượng các đơn vị xây dựng môi trường không khói thuốc đã đạt con số đáng khích lệ: 1.560 cơ quan hành chính; 3.778 trường mẫu giáo; 3.577 trường tiểu học; 2.502 trường trung học cơ sở; 1.010 trường trung học phổ thông; 508 bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; 169 trường đại học, cao đẳng; 208 công ty xe khách; 4.442 nhà máy, xí nghiệp; 305 nhà hàng; 400 khách sạn.

Mặc dù vậy, đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng khẳng định, các sản phẩm thuốc lá điện tử, shisa… vẫn có hại như thuốc lá điếu thông thường; Các sản phẩm thuốc lá mới này không có công dụng cai nghiện như các tập đoàn thuốc lá quảng cáo.

Theo thống kê mới nhất từ WHO, trong năm 2020 thế giới có 8 triệu người tử vong vì thuốc lá và các vấn đề liên quan đến thuốc lá. Việt Nam là 1 trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới.

Theo điều tra trên toàn quốc năm 2015, con số nam thanh niên ở độ tuổi trưởng thành hút thuốc chiếm 45.3%, tương đương với 15 triệu người (bình quân cứ 2 người thì sẽ có 1 người hút thuốc lá) và 33 triệu người Việt Nam đang bị hút thuốc thụ động.

Hút thuốc lá là nguyên nhân và tăng nguy cơ của nhiều loại bệnh như ung thư họng, miệng, thanh quản, thực quản, khí quản, phế quản, phổi, bệnh máu trắng... Hút thuốc lá còn gây ra các bệnh mãn tính như đột quỵ, đục thủy tinh thể, viêm nha chu, phình động mạch chủ, bệnh mạch vành... Hằng năm, có khoảng 40 ngìn người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Mỗi năm, cả nước phải chi hơn 23 nghìn tỷ đồng cho điều trị và chi phí khác cho các nhóm bệnh có liên quan đến hút thuốc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất