Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lâm Đồng: Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng

Nhật Tiến

Thứ sáu, 31/10/2025 - 14:53

(Thanh tra) - Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng (cập nhật đến 10h ngày 30/10/2025) cho biết, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt lở, ngập úng và thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở tại đèo D’Ran. Ảnh: CTV

Theo báo cáo, từ ngày 26 đến 30/10, lượng mưa phổ biến từ 40 – 100 mm, có nơi trên 150 mm. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng gồm Hàm Thuận Bắc, Tiến Thành, Sơn Điền, Hàm Thắng, Tân Hà và phường Xuân Trường (TP Đà Lạt). Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và vùng sản xuất bị ngập sâu, sạt lở đất, chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân.

Tính đến 10h ngày 30/10, toàn tỉnh có 1 người tử vong do bị lũ cuốn trôi tại khu vực D’Ran (phường Xuân Trường, TP Đà Lạt). Mưa lớn làm 1.030 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 525 căn ngập sâu trên 0,5 m, 146 căn tốc mái và 12 căn bị sạt lở phải di dời khẩn cấp. Hàng trăm hộ dân bị cô lập tạm thời, lực lượng cứu hộ đã huy động phương tiện chuyên dụng để tiếp cận, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng với hơn 2.000 ha cây trồng bị ngập úng và cuốn trôi. Trong đó có 680 ha lúa, 590 ha rau màu và 57 ha cây công nghiệp ngắn ngày. Ngoài ra, 1.765 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc mất tích. Huyện Hàm Thuận Bắc thiệt hại lớn nhất với tổng giá trị 9,1 tỷ đồng; Hàm Thắng thiệt hại 2,8 tỷ đồng...

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. Ảnh: CTV

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, hư hỏng tại hơn 20 vị trí, tập trung ở Quốc lộ 20, Quốc lộ 28B và các tuyến tỉnh lộ 713, 724, 725. Đặc biệt, tại Km262+400 – Km262+530 thuộc khu vực cầu treo đèo D’Ran (phường Xuân Trường, TP Đà Lạt), sạt lở taluy dương gây hư hỏng nghiêm trọng mặt đường và hạ tầng kỹ thuật, buộc phải phong tỏa tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông theo tuyến đèo Ngoạn Mục hoặc Quốc lộ 27 – Prenn – Mimosa.

Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính 40,8 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp 23,6 tỷ đồng, giao thông và công trình công cộng 8,7 tỷ đồng, nhà ở và hạ tầng dân sinh 5,9 tỷ đồng, lĩnh vực khác 2,6 tỷ đồng. Các con số vẫn đang được các địa phương tiếp tục thống kê, cập nhật do mưa lớn chưa dứt hoàn toàn.

Về thủy lợi, nhiều hồ chứa trên địa bàn có mực nước cao hơn bình thường từ 0,2 – 0,7 m. Một số hồ lớn như Đa Mi, Cà Giang, Núi Đất, Phan Dũng được cảnh báo phải giám sát chặt chẽ, tránh nguy cơ mất an toàn hạ du. Các đơn vị quản lý hồ chứa và đập thủy điện được yêu cầu trực ban 24/24, thường xuyên kiểm tra và điều tiết nước hợp lý, báo cáo kịp thời khi có diễn biến bất thường.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục, Y tế đã trực tiếp xuống các địa bàn xã, phường bị ảnh hưởng, thiệt hại để nắm bắt tình hình, chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại; hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn, kiểm tra, đôn đốc sớm ổn định cuộc sống.

Tại địa phương đã chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trong thời gian tới để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho Nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là tình trạng sụt lún, sạt lở đất gây ra.

Chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện Phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, khẩn trương bố trí các lực lượng giúp người dân tập trung khắc phục hậu quả; dọn dẹp, di dời người và tài sản đến nơi an toàn để ổn định đời sống.

UBND các xã, phường bị ảnh hưởng thiệt hại: Tổ chức kiểm tra hiện trường các khu vực sạt lở, ngập lụt, thông báo, cảnh báo người dân để đảm bảo an toàn; huy động lực lượng di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng, phương tiện cơ giới xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực; dọn dẹp nhà cửa tại khu vực bị ngập lụt khi nước rút, hỗ trợ người mất tích. Đồng thời, động viên thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ đưa người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực, chủ động thông tin, thông báo, cảnh báo kịp đến chính quyền địa phương và người dân để phòng, tránh thiệt hại có thể xảy ra; kịp thời tổng hợp tình hình ảnh hưởng, thiệt hại (nếu có) và đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn, giảm thiểu thiệt hại xảy ra; đồng thời có phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Sáng 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’Ran, thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Trường – TP Đà Lạt, và chỉ đạo khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, triển khai biện pháp ứng phó kịp thời.

Sau vụ sạt đầu tiên, đến chiều 29/10 khu vực tiếp tục xuất hiện thêm cung trượt mới, diện tích khoảng 3.500 m², cao hơn 30 m, khối lượng đất đá ước gần 60.000 m³, cùng khoảng 60 cây thông cổ thụ. Cung trượt này tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào nếu mưa lớn kéo dài, đe dọa an toàn người và phương tiện lưu thông qua đèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục khu vực sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’Ran. Ảnh: CTV

Trên nền đường, nhiều vết nứt rộng 2–10 cm, kéo dài khoảng 30 m; một số vị trí lún sâu hơn nửa mặt đường. Đường dẫn lên cầu treo xuất hiện khe hở lớn, có nguy cơ sụt gãy. Sở Xây dựng Lâm Đồng đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến huy động máy móc, nhân lực khắc phục bước đầu, phối hợp cùng UBND phường Xuân Trường và lực lượng Cảnh sát giao thông rào chắn toàn bộ khu vực nguy hiểm, đồng thời có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 85 kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương án xử lý triệt để.

Tại hiện trường sáng 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng Đoàn công tác đã kiểm tra toàn bộ khu vực sạt lở, nghe báo cáo đánh giá nguy cơ và phương án xử lý.

Nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đường đèo D'ran. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đây là vụ sạt trượt nghiêm trọng, xảy ra trên đoạn tuyến dài và rộng, tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với an toàn giao thông.

“Trước mắt, lực lượng Công an tập trung phân luồng, cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực mất an toàn. Sở Xây dựng khẩn trương khảo sát thực địa, thuê đơn vị tư vấn đánh giá kỹ điều kiện địa chất, xác định nguy cơ sạt trượt và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để triển khai nhanh các bước tiếp theo. Đây là tuyến đường huyết mạch, cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện.”

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa phương tiện, thiết bị và nhân lực để ứng phó, khắc phục sự cố, theo dõi sát diễn biến mưa lũ trong những ngày tới. Ban Quản lý dự án 85 phải phối hợp với địa phương rà soát kết cấu toàn tuyến, không để xảy ra sự cố tương tự trong quá trình thi công và bàn giao công trình.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Khi văn minh không chỉ là chuyện vỉa hè

Hà Nội: Khi văn minh không chỉ là chuyện vỉa hè

(Thanh tra) - Trong bối cảnh Hà Nội vận hành mô hình chính quyền đô thị, hướng tới bộ máy tinh gọn và hiệu quả, việc thí điểm "phường văn minh đô thị" đang trở thành phép thử quan trọng. Đây được xem là cuộc chuyển mình từ "gốc", lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cho năng lực phục vụ của bộ máy hành chính cơ sở.

Hải Hà

13:22 18/12/2025
Đưa 52 thuyền viên gặp nạn về đảo Song Tử Tây an toàn

Đưa 52 thuyền viên gặp nạn về đảo Song Tử Tây an toàn

(Thanh tra) - 52 thuyền viên tàu cá Đà Nẵng gặp nạn trên vùng biển Trường Sa đã lên tàu Cảnh sát biển an toàn. Hiện, tàu Cảnh sát biển đang cơ động đưa các thuyền viên về đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Thái Nam

13:17 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm