Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ngày 26/4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách đối tượng nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính Phủ.
Sở Nội vụ tiếp nhận 36 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách, chế độ đối với các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP kể từ ngày 1/5/2025 và 1/6/2025, trong đó có 26 trường hợp đủ điều kiện. Ảnh: Vũ Linh
Trước đó, Sở Nội vụ tiếp nhận 36 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách, chế độ đối với các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP kể từ ngày 1/5/2025 và 1/6/2025.
Cụ thể, Sở Nội vụ 2 hồ sơ, Sở Xây dựng 2 hồ sơ, Sở Công thương 3 hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường 1 hồ sơ, Sở Y tế 1 hồ sơ, Sở Dân tộc và Tôn giáo 2 hồ sơ, Hội Chữ thập đỏ 1 hồ sơ; Sở Khoa học và Công nghệ 3 hồ sơ; Sở Tài chính 2 hồ sơ; UBND các huyện, thành phố: Bảo Lộc 2 hồ sơ, Lạc Dương 4 hồ sơ, Đức Trọng 3 hồ sơ, Đơn Dương 1 hồ sơ, Lâm Hà 1 hồ sơ, Đam Rông 1 hồ sơ, Bảo Lâm 7 hồ sơ.
Sau khi phối hợp với Sở Tài chính thẩm định đối tượng và dự toán kinh phí giải quyết chính sách, chế độ đối với các trường hợp trên, có 26 trường hợp đúng đối tượng theo quy định, 10 trường hợp chưa có cơ sở để thẩm định do thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện của các cơ quan chưa đảm bảo.
26 trường hợp đủ điều kiện gồm: Sở Nội vụ 2 hồ sơ; Sở Xây dựng 2 hồ sơ; Sở Công Thương 3 hồ sơ; Sở Nông nghiệp và Môi trường 1 hồ sơ; Sở Y tế 1 hồ sơ; Sở Dân tộc và Tôn giáo 1 hồ sơ; Hội Chữ thập đỏ 1 hồ sơ; Sở Khoa học và Công nghệ 3 hồ sơ; Sở Tài chính 2 hồ sơ; UBND các huyện: Lạc Dương 3 hồ sơ, Đức Trọng 2 hồ sơ, Đơn Dương 1 hồ sơ, Đam Rông 1 hồ sơ, Bảo Lâm 3 hồ sơ.
Theo đó, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng nghỉ việc theo Nghị định 178 với tổng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ đối với 26 trường hợp đã được Sở Tài chính thẩm định là hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, chi trả cho 25 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hơn 27 tỷ đồng, chi trả cho 1 trường hợp thôi việc hơn 950 triệu đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Xác định “thiếu thông tin” là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân khó tiếp cận chính sách và cơ hội phát triển, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xem công tác truyền thông là khâu then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, giảm nghèo về thông tin đang từng bước khơi thông nhận thức, tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Hoàng Long
PV
P.V
Trần Quý
Hoàng Nam
Trần Quý
Minh Tân
B.S
Hải Lương
BTT
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật