Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Không quản ngại đường xa, Trung tá Lê Thành An, Phó Trưởng Công an xã Nam Đà (Lâm Đồng), đã vượt hơn 40km đến bệnh viện hiến máu cứu bé gái 12 tuổi mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang nguy kịch. Giọt máu nghĩa tình được trao đi kịp thời đã góp phần giúp em vượt qua cơn nguy hiểm, thắp lên niềm hy vọng cho gia đình.
Trung tá Lê Thành An, Phó Trưởng Công an xã Nam Đà (Lâm Đồng), hiến máu cứu người. Ảnh: CA
Những ngày qua, câu chuyện Trung tá Lê Thành An, Phó Trưởng Công an xã Nam Đà (Lâm Đồng), vượt hơn 40km đến bệnh viện hiến máu cứu bé gái đang nguy kịch, đã lan tỏa sự xúc động trong cộng đồng. Nghĩa cử kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm cơ hội hồi phục cho em nhỏ mà còn lan tỏa hơi ấm tình người, tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tâm, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ.
Sự việc diễn ra vào ngày 15/10/2026. Thời điểm đó, Trung tá Lê Thành An nhận được thông tin bé V.B.T. (SN 2014, trú tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Bé đang trong tình trạng nguy kịch và cần gấp nhóm máu AB để duy trì sự sống. Ngay lập tức, Trung tá Lê Thành An lên đường đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) để hiến máu cứu bé.
Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhi, sự có mặt kịp thời của người hiến máu mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hơn 40km đường không phải là quãng đường ngắn, nhưng với mong muốn góp sức cứu giúp em nhỏ, anh An đã nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện. Không cần những lời nói hoa mỹ, hành động thiết thực ấy đã thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bé V.B.T. đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Với gia đình, giữa những giờ phút thấp thỏm lo âu vì tình trạng sức khỏe của con, sự giúp đỡ đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn thắp lên niềm hy vọng, tiếp thêm niềm tin để cùng con vượt qua bệnh tật.

Nhờ nguồn máu hiến kịp thời của Trung tá Lê Thành An, bé V.B.T. đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Ảnh: CA
Bệnh tan máu bẩm sinh là căn bệnh đòi hỏi người mắc phải được theo dõi, điều trị lâu dài. Với những bệnh nhân cần truyền máu, việc có nguồn máu phù hợp vào đúng thời điểm có ý nghĩa rất lớn. Trong hoàn cảnh ấy, nghĩa cử của Trung tá Lê Thành An càng trở nên đáng quý. Một người đang cần máu, một người sẵn lòng sẻ chia, sự gặp gỡ kịp thời đã góp phần tạo nên câu chuyện ấm áp về tình người.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, người chiến sĩ Công an nhân dân còn có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua các hành động gần gũi trong đời sống. Tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn chính là biểu hiện sinh động của trách nhiệm, lòng nhân ái và sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.
Được biết, Trung tá Lê Thành An đã có hàng chục lần tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Câu chuyện của Trung tá Lê Thành An cũng nhắc nhở về ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện, nơi mỗi người có thể góp sức bằng hành động cụ thể để giúp đỡ những bệnh nhân cần máu. Việc làm của Trung tá Lê Thành An góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm với cộng đồng và vun đắp hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tụy, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 10744/VPCP-CN ngày 21/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.
Thư Kỳ
(Thanh tra) - Dù nhiều sản phẩm đã có mặt tại các hệ thống phân phối lớn, hàng hóa có xuất xứ Thanh Hóa vẫn chưa khai thác hiệu quả thị trường nội tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, đưa sản phẩm lên kệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thư Kỳ
Văn Thanh
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Phú Đức
Hoàng Long
Quỳnh Trang
Văn Thanh
Hải Hà
Văn Thanh