Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Thủ tướng Thường trực dự Ngày hội 'Hiến máu cứu người - hành Bồ Tát đạo' tại Học viện Phật giáo Hà Nội

Trà Vân

Chủ nhật, 23/11/2025 - 16:47

(Thanh tra) - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội "Hiến máu cứu người - hành Bồ tát đạo" vào sáng nay (23/11). Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; đại diện các bộ, ngành, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và các tăng ni, phật tử.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên các tăng, ni sinh và phật tử hiến máu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Trà Vân

Hòa thượng, TS. Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội - nhắc lại “bố thí” là hạnh đầu tiên trong lục độ Ba la mật, không chỉ là cho đi tài vật, cao hơn là “hiến tặng sự sống”, cứu người trong cơn hoạn nạn. Hiến máu vì vậy không chỉ là nghĩa cử y học, mà là pháp “Hành bồ tát đạo”.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu thăm, động viên các tăng, ni sinh và phật tử hiến máu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành bồ tát đạo được tổ chức nhằm hưởng ứng lời hiệu triệu của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN kêu gọi: “Tăng, ni, phật tử hãy phát huy hạnh nguyện từ bi, thực hành bố thí hiến máu để cứu người. Đây là một trong những pháp hành thiết thực nhất của người con Phật trong thời đại hôm nay.

Đây là lần thứ hai Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức ngày hội để “tiếp tục khẳng định vai trò nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo không đứng ngoài cuộc trước nỗi khổ của con người. Giáo dục tăng, ni sinh đưa tinh thần Bồ Tát đạo vào hành động cụ thể, rèn luyện tâm từ bi, trí cứu khổ bằng việc làm thiết thực.

Đông đảo tăng ni sinh tham gia hiến máu

“Hiến máu là gieo hạt giống từ bi trí tuệ cho sự sống, là Hành bồ tát đạo giữa đời thường, là phụng sự con người theo tinh thần vô ngã, vị tha của Phật giáo Việt Nam”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá chương trình “Hiến máu cứu người - Hành bồ tát đạo” mang ý nghĩa sâu sắc

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá chương trình “Hiến máu cứu người - Hành bồ tát đạo” mang ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là sự tiếp nối tự nhiên và đầy nhân văn của truyền thống Lá lành đùm lá rách, của tinh thần cứu khổ, cứu nạn đã thấm sâu trong tâm thức người Việt và trong giáo lý từ bi của đạo Phật.

"Mỗi đơn vị máu được hiến tặng hôm nay là sự hiện thực hóa của lòng yêu thương, sự sẻ chia và hạnh nguyện Bồ Tát trong đời sống hiện đại. Đó không chỉ là món quà sự sống gửi tới người bệnh mà còn là hạt giống thiện lành được gieo vào cộng đồng, giúp lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế trong xã hội”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Từ năm 1994 đến nay, nước ta đã tiếp nhận được trên 24 triệu đơn vị máu, trong đó những năm gần đây lượng máu tiếp nhận, tỉ lệ hiến máu nhắc lại và tỉ lệ hiến máu tình nguyện ngày càng gia tăng. Riêng năm 2024, cả nước ta đã tiếp nhận được trên 1,7 triệu đơn vị máu, tỉ lệ hiến máu tình nguyện đạt 98%, hiến máu nhắc lại đạt trên 63%…

Trong hành trình nhân ái của phong trào hiến máu tình nguyện thời gian qua có vai trò quan trọng của GHPGVN. Giáo hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tăng, ni, phật tử tham gia hiến máu tình nguyện. Chương trình "Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo" hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là sự tiếp nối tự nhiên và đầy nhân văn của truyền thống "lá lành đùm lá rách", của tinh thần "cứu khổ, cứu nạn" đã thấm sâu trong tâm thức người Việt và trong giáo lý từ bi của đạo Phật.

Đại diện cho các tăng, ni sinh tại Học viện, tăng sinh Thích Bản Luận cho rằng, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng là phẩm chất mà mỗi tăng sinh đang trau dồi trên con đường tu học. Đây không chỉ là nghĩa vụ của một công dân, mà còn là đạo lý của người đệ tử Phật, góp phần “tô đẹp đạo - làm sáng đời”. Tham gia hiến máu không chỉ là hành động vì cộng đồng, mà còn là một phần trong quá trình tu tập và trưởng dưỡng tâm từ.

Tham dự Ngày hội hiến máu còn có rất nhiều bạn trẻ đến từ các Câu lạc bộ Phật tử.

Các ban trẻ tham gia các Câu lạc bộ thiện nguyện tại các chùa tham gia hiến máu

Em Đỗ Thị Bích Tiến, Hà Nội lần thứ 5 tham gia hiến máu. Em rất vui và háo hức với ngaỳ hội hiến máu của Học viện. Đây là hoạt động rất bổ ích có ý nghĩa. Câu lạc bộ Hành hương các chùa của em có 30 bạn tham gia vào các ngày hội hiến máu.

Đại đức Thích Đức Tú, đến từ tỉnh Khánh Hoà, sinh viên năm thứ 4 Học viện Phật giáo Hà Nội. Mặc dù đã nhiều lần tham gia hiến mau, nhưng Đại đức luôn rất vui vì đã cho được cộng đồng từ những giọt máu của mình. Thầy luôn động viên các bạn trẻ, sinh viên tham gia hoạt động hiến máu tại các ngôi chùa mà thầy tu tập.

Ngày hội "Hiến máu cứu người - hành Bồ Tát đạo" thu hút hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân tham gia. Sự kiện cũng là dịp để học viện phát động hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác giám định tư pháp, định giá tài sản

Tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác giám định tư pháp, định giá tài sản

(Thanh tra) - Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khắc phục các hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biển mạnh mẽ công tác giám định tư pháp, định giá tài sản.

Minh Nguyệt

20:46 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm