Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Huy động sức mạnh đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát ở miền Tây Nghệ An

Văn Thanh - Tiến Anh

Chủ nhật, 21/06/2026 - 10:12

(Thanh tra) - Từ nguồn lực của Nhà nước cùng sự chung tay góp sức của lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, hàng nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực miền núi Nghệ An đã được thay thế bằng những mái ấm kiên cố. Không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, chương trình còn lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Nghệ An huy động sức mạnh đoàn kết xóa nhà dột nát cho người nghèo. Ảnh: Hoa Mai

Xòa nhà tạm, xây nhà mới tạo dựng mái ấm cho các hộ khó khăn

Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày tháng 6 nơi miền Tây xứ Nghệ, căn nhà sàn khang trang của gia đình ông Vi Văn Vinh ở xóm Hưng Tiến, xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An trở nên mát mẻ và đầy sức sống. Với ông Vinh, ngôi nhà tạm được sửa chữa từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng mà còn là động lực để gia đình vươn lên phát triển kinh tế.

Là một trong những hộ dân đầu tiên của xóm Hưng Tiến được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở, ông Vinh xúc động chia sẻ rằng sau khi được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ, gia đình đã có điều kiện cải tạo lại ngôi nhà tạm đã xuống cấp. Từ đó, cuộc sống ổn định hơn, các thành viên trong gia đình yên tâm lao động sản xuất, tập trung phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập.

Không riêng gia đình ông Vinh, hàng trăm hộ dân khó khăn ở xã biên giới Mường Quàng cũng đang được hưởng niềm vui từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đối với bà Lương Thị Tâm, người dân xóm Hưng Tiến, có được một ngôi nhà kiên cố từng là giấc mơ tưởng chừng quá xa vời.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh khiến việc xây dựng nhà ở luôn là nỗi trăn trở của gia đình bà. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự giúp đỡ của anh em, họ hàng và bà con lối xóm, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.

“Gia đình tôi chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước và những người đã quan tâm, tạo điều kiện để có được nguồn kinh phí hỗ trợ. Cùng với sự chung tay của bà con, gia đình đã cải tạo những ngôi nhà tạm, xây dựng được ngôi nhà kiên cố như ngày hôm nay”, bà Tâm xúc động nói.

Những căn nhà mới được dựng lên không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp người dân nghèo an tâm sinh sống, từng bước thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết vì người nghèo

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Nghệ An triển khai quyết liệt trong những năm qua. Tại xã Mường Quàng, cùng với nguồn lực từ Trung ương và của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thể hiện quyết tâm cao trong việc hiện thực hóa mục tiêu này.

Từ xã đến các xóm, bản, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ. Công tác rà soát, thống kê các hộ có nhu cầu hỗ trợ được thực hiện chặt chẽ, công khai và minh bạch. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước, địa phương còn tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và người dân tham gia đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng để giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện cải tạo nhà tạm, xây dựng nhà mới.

Nhờ sự chung sức, đồng lòng đó, chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 2023 đến năm 2025, toàn xã Mường Quàng đã thực hiện làm mới và sửa chữa 520 căn nhà tạm, nhà mới cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 18,2 tỷ đồng.

Mỗi căn nhà hoàn thành là một niềm vui, một câu chuyện đầy ý nghĩa về sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hộ dân sau khi có nhà ở ổn định đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từng bước nâng cao đời sống.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho người dân vùng sâu, vùng xa. Các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, xây dựng nhà mới cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Thực tế cho thấy, xóa nhà tạm, nhà dột nát không đơn thuần là hỗ trợ một nơi ở mới cho người dân mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương miền núi giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở vùng biên giới.

Những mái nhà mới đang dần thay thế các căn nhà tạm bợ nơi miền Tây Nghệ An là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi chính quyền, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và cộng đồng cùng chung tay vì người nghèo, những giấc mơ về một cuộc sống ổn định, ấm no sẽ không còn là điều quá xa vời đối với đồng bào vùng cao.

 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Huy động sức mạnh đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát ở miền Tây Nghệ An

Huy động sức mạnh đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát ở miền Tây Nghệ An

(Thanh tra) - Từ nguồn lực của Nhà nước cùng sự chung tay góp sức của lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, hàng nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực miền núi Nghệ An đã được thay thế bằng những mái ấm kiên cố. Không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, chương trình còn lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Văn Thanh - Tiến Anh

10:12 21/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm