Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ ba, 14/10/2025 - 16:42
(Thanh tra) - Từ đầu năm, lực lượng chức năng Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều vụ kinh doanh, sản xuất hàng giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Dior, Louis Vuitton, The North Face, Crocs...
Gần 6.000 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng bị phát hiện. Ảnh: TT
Hàng nghìn sản phẩm "đội lốt" hàng hiệu bị thu giữ, cho thấy tình trạng làm giả, buôn bán hàng giả đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng chức năng TP Hà Nội phải tăng cường kiểm tra, phối hợp liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, không để hàng kém chất lượng len lỏi vào đời sống hàng ngày.
Mới đây, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hai cơ sở kinh doanh giày dép do bà V.T.K.C làm chủ tại phố Chùa Bộc, phường Kim Liên. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ tổng cộng 5.779 sản phẩm giày dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như Hermes, Dior, Adidas, Zara, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Saint Laurent (YSL), Valentino, MLB…
Kết quả giám định cho thấy toàn bộ hàng hóa đều là giả mạo nhãn hiệu, trong đó có hơn 3.400 đôi dép giả Hermes, hàng trăm sản phẩm mang nhãn Dior, Louis Vuitton, Chanel, Zara, Gucci... với giá trị lớn. Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, ngày 3/10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật sang Công an phường Kim Liên để điều tra hình sự theo quy định.
Không lâu sau, Đội QLTT số 2 tiếp tục phát hiện hai cơ sở kinh doanh tại phường Hoàn Kiếm và Ba Đình bày bán hơn 1.400 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu The North Face, Adidas và Crocs, với tổng trị giá hàng hóa hơn 128 triệu đồng. Trong đó, riêng tại cơ sở ở phố Bát Đàn (Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng tạm giữ 350 chiếc áo khoác The North Face có dấu hiệu làm giả, trị giá khoảng 63 triệu đồng.
Tại phường Hồng Hà (Ba Đình), kiểm tra một cơ sở không đăng ký hộ kinh doanh, lực lượng QLTT phát hiện 1.050 đôi dép gắn nhãn Adidas và Crocs có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trị giá hơn 65 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đã bị niêm phong, chờ kết quả giám định để xử lý.
Nếu như khu vực trung tâm chủ yếu là các điểm tiêu thụ thì tại vùng ven Hà Nội, nhiều cơ sở sản xuất hàng giả được tổ chức quy mô công nghiệp. Ngày 4/1, Đội QLTT số 19 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) kiểm tra xưởng sản xuất bít tất ở thôn Văn Khê, xã Liệp Nghĩa, huyện Quốc Oai, do Nguyễn Văn Thiện làm chủ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 20.000 đôi tất gắn nhãn Adidas, Nike, Uniqlo, cùng hàng trăm ký tem mác, sợi dệt, bao bì và máy móc phục vụ sản xuất. Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Văn Thiện đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 200.000 đôi tất giả mạo, chủ yếu được bán buôn qua các sàn thương mại điện tử và chợ vùng ven.

Cũng tại khu vực này, ngày 26/5, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Sơn Vân Nam tại xã La Phù, huyện Hoài Đức. Trong xưởng rộng hơn 300m², đoàn kiểm tra phát hiện 32 máy dệt công nghiệp đang hoạt động hết công suất, hàng chục công nhân đóng gói các sản phẩm tất chân mang thương hiệu Uniqlo, Slazenger… có dấu hiệu giả mạo xuất xứ.
Đáng chú ý, dữ liệu lưu trong hệ thống máy dệt còn thể hiện nhiều mẫu mã thương hiệu khác nhau mà cơ sở đã sản xuất trước đó. Việc cài đặt logo hàng hiệu ngay trong phần mềm điều khiển máy dệt cho thấy mức độ tinh vi của hành vi sản xuất hàng giả hiện nay.
Theo nhận định của lực lượng chức năng, các vụ việc liên tiếp được phát hiện thời gian qua cho thấy hàng giả tại Hà Nội đang chuyển hướng từ nhập lậu sang tự sản xuất trong nước, tận dụng hạ tầng làng nghề và công nghệ dệt, in hiện đại để “nội hóa” nguồn cung. Các sản phẩm giả được đóng gói, dán tem nhãn như hàng thật và bán tràn lan tại các cửa hàng, chợ đầu mối, thậm chí len lỏi lên cả sàn thương mại điện tử.
Hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp chính hãng, mà còn làm méo mó thị trường, ảnh hưởng đến uy tín hàng Việt và niềm tin người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng ra quân nhằm ngăn chặn triệt để hàng giả xâm nhập thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín thương hiệu. Ảnh: TT
Trước tình hình đó, lực lượng QLTT Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Việc liên tiếp phát hiện và chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu hình sự từ đầu năm cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng trong chống "hàng giả đội lốt hàng hiệu", lập lại trật tự trên thị trường. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, ý thức của người tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025), chiều 13/11, ông Chu Thế Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân xóm Thạch Sơn, xã Xuân Lâm.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau hơn 2 tháng triển khai, Chương trình “Bữa cơm công đoàn" đã tổ chức tại 5.132 đơn vị công đoàn cơ sở trên cả nước. Số đoàn viên, người lao động tham dự, thụ hưởng trên 2,1 triệu đoàn viên người lao động, tổng nguồn kinh phí dành cho hoạt động này đạt hơn 148,7 tỷ đồng.
Nguyễn Điểm
Long Hoàng
Văn Thanh
Hải Hà
Hữu Anh
Nam Dũng
Hải Lương
Minh Tân
Hoàng Long
Văn Thanh
Thanh Nhung
Trần Kiên
Nguyễn Điểm
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Hải Hà
Trung Hà