Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giám sát việc thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh và người có công với cách mạng tại Tây Ninh

Thu Huyền

Thứ năm, 17/09/2026 - 18:22

(Thanh tra) - Ngày 17/9, Đoàn giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã làm việc, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và người có công với cách mạng tại tỉnh Tây Ninh.

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: TL

Đoàn giám sát do Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có ông Trương Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Nội dung buổi làm việc tập trung đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh (CCB) và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, hiện toàn tỉnh có 149.580 người có công với cách mạng, trong đó có 6.850 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 43.022 liệt sĩ, 18.531 thương binh và 2.262 bệnh binh. Hội CCB tỉnh có 106 tổ chức cơ sở Hội với 33.382 hội viên.

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với CCB và người có công với cách mạng. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên rà soát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch và kịp thời.

Đối với CCB, tỉnh Tây Ninh quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Hội CCB đang quản lý 812 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho 36.315 hộ vay với tổng dư nợ 2.032 tỷ đồng. Quỹ Hội huy động 87,5 tỷ đồng hỗ trợ hội viên, gia đình chính sách, gia đình neo đơn và hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi suất.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: TL

Các chế độ về bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và trợ cấp thôi công tác Hội đối với CCB được triển khai theo quy định. Tính đến ngày 31/5/2026, toàn tỉnh có 19.493 CCB thuộc diện quản lý được cấp thẻ bảo hiểm y tế và đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế. Từ năm 2021 đến ngày 31/5/2026, có 140 trường hợp CCB từ trần được giải quyết, chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân với kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. Trong kỳ báo cáo, 273 trường hợp được giải quyết hưởng trợ cấp thôi công tác Hội, đạt 100% số đối tượng đủ điều kiện.

Đối với người có công với cách mạng, toàn tỉnh hiện có 61.017 trường hợp đang hưởng chế độ ưu đãi, trong đó 13.304 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, 6.627 thân nhân người có công hưởng trợ cấp hằng tháng, 10.539 trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần và 30.547 trường hợp hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Công tác xác nhận, công nhận người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định. Đến nay, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp nhận, lập hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận người có công đối với 324 trường hợp, gồm nhiều nhóm đối tượng như người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các trường hợp khác theo quy định.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” cũng được tỉnh triển khai thường xuyên. Từ năm 2021 đến ngày 31/5/2026, Tây Ninh đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 100,299 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.321 căn nhà với tổng số tiền hơn 89,5 tỷ đồng; hỗ trợ thăm bệnh, trợ cấp khó khăn cho 356 trường hợp với số tiền 792 triệu đồng và tặng sổ tiết kiệm cho 3 trường hợp người có công có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 30 triệu đồng.

Đến nay, 52/52 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng thường xuyên. Nhân các dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ và các sự kiện chính trị quan trọng, các cấp, các ngành đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 182.490 lượt người có công, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách, với tổng kinh phí hơn 140 tỷ đồng.

Ông Trương Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát. Ảnh: TL

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát cùng các sở, ngành, địa phương tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ giải quyết chính sách tồn đọng; thủ tục chi trả chế độ mai táng phí; công tác rà soát, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng; việc xã hội hóa nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách và quy trình rà soát hồ sơ thụ hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, tỉnh xác định công tác chăm lo CCB và người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, giải quyết các vướng mắc từ cơ sở, bảo đảm chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội CCB tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát; rà soát từng nội dung còn tồn tại, xác định rõ vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và những nội dung cần kiến nghị Trung ương.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được và đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường công tác rà soát, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có công và hội viên CCB.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

Tây Ninh: Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

(Thanh tra) - Qua 10 năm thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội theo Quyết định số 145/QĐ- TTg ngày 20/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tây Ninh từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động và tăng độ bao phủ an sinh xã hội.

Thu Huyền

18:45 17/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm