Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/03/2012 - 22:49
(Thanh tra)- Tính đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 97 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 19.462 tỷ đồng và 1.043 triệu USD. Các dự án đã góp phần giải quyết việc làm cho gần 7.400 lao động, với mức lương bình quân 2,7 triệu đồng/người/tháng.
Ông Phan Xuân Hóa, Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, hiện Ban Quản lý đang hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để tiếp tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án đầu tư nước ngoài vào địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam, đó là các dự án: Sản xuất phân bón của Công ty Borha Ấn Độ, vốn đầu tư 25 triệu USD; dự án sản xuất linh kiện điện tử cho điện thoại di động của Công ty BSSE Hàn Quốc, vốn đầu tư 25 triệu USD; dự án tổ hợp sản xuất cá hộp, vỏ lon hộp và kho đông lạnh của Tập đoàn Royal Foods của Thái Lan, vốn đầu tư 40 triệu USD.
Tỉnh Nghệ An xác định thu hút hiệu quả các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam là nhiệm vụ quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách. Đây là khu kinh tế duy nhất hiện nay ở Nghệ An, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương nên tỉnh đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng ở Trung ương và địa phương nỗ lực khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm thu hút hiệu quả các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam. Trong đó có việc hình thành các quỹ đất sạch để chào mời, thu hút các dự án đầu tư và tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư.
Hiện nay, Khu Kinh tế Đông Nam đang thi công tuyến đường N2 có giá trị 132 tỷ đồng; lựa chọn nhà thầu xây lắp đường N5, thẩm định xong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đường N2…
Tỉnh Nghệ An cũng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước phía Bắc Khu kinh tế Đông Nam, công suất 17.000 m3/ngày đêm.
Nguyễn Văn Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từng phủ xanh những quả đồi miền Tây xứ Thanh, cây mía nhiều năm qua đã trở thành sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Nhưng những cánh đồng từng ngọt bởi hy vọng ấy, nay lại là nỗi trăn trở của người nông dân khi giá cả bấp bênh, chi phí tăng cao, lao động khan hiếm và sức ép cạnh tranh từ nhiều loại cây trồng khác…
Văn Thanh
(Thanh tra) - Dù là một trong những “thủ phủ” mía đường của cả nước, ngành Mía đường tại Đắk Lắk đang rơi vào vòng xoáy khó khăn khi người trồng liên tiếp đối mặt cảnh mất mùa, giá giảm sâu, chi phí tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp mía đường cũng chật vật vì tiêu thụ khó khăn trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập lậu và đường giá rẻ nước ngoài tràn vào thị trường.
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trang Anh
Minh Tân
Lan Anh
Lê Hữu Chính
Hòa Bình
Cảnh Nhật