Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Chủ nhật, 09/11/2025 - 20:44
(Thanh tra) - Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong đó có Đội Quản lý thị trường số 15, đang tăng tốc kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm, siết chặt hoạt động kinh doanh thực phẩm và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, góp phần làm sạch thị trường trong dịp cao điểm cuối năm.
Theo đó, từ đầu tháng 8 đến ngày 10/10/2025, Đội Quản lý thị trường số 15 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã kiểm tra và xử lý 33 vụ vi phạm, tổng số tiền phạt hành chính hơn 343 triệu đồng. Cùng với đó, hơn 338 triệu đồng hàng hóa vi phạm đã bị buộc tiêu hủy theo quy định. Tổng giá trị xử lý trong đợt cao điểm đạt hơn 682 triệu đồng.
Đội Quản lý thị trường số 15 cho biết, đợt kiểm tra tập trung vào nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm, đồ chơi trẻ em và các sản phẩm kinh doanh qua thương mại điện tử. Mục tiêu là xác minh, xử lý triệt để hành vi vi phạm, ngăn chặn hàng lậu và hàng không rõ nguồn gốc quay trở lại thị trường”.
Trong nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, lực lượng Quản lý thị trường số 15 đã buộc tiêu hủy hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc, gồm: 2.094 chiếc bánh trung thu, 1.884 gói/hộp bánh kẹo các loại, 50 kg cá hồi và chân gà mỡ lợn đông lạnh, cùng 288 gói phôi mai lạp sườn dimsum.
Đại diện Đội Quản lý thị trường số 15 cho biết, đây đều là các sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, không có chứng từ hợp lệ và không đảm bảo điều kiện bảo quản.

Đội Quản lý thị trường số 15 đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Ảnh: DMS
Không chỉ dừng ở nhóm thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường còn xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến đồ chơi trẻ em. Tại Công ty TNHH Đồ chơi SMARTTOYTOY, đoàn kiểm tra phát hiện 115 sản phẩm súng đồ chơi không có hóa đơn, không dán tem hợp quy và không đảm bảo an toàn sử dụng. Doanh nghiệp này bị phạt hành chính 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.
Trong khi đó, hộ kinh doanh Thỏ Hồng shop bị phạt 18 triệu đồng vì buôn bán 340 sản phẩm xếp hình TOYS không rõ nguồn gốc, đồng thời không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương theo quy định. Toàn bộ hàng hóa vi phạm cũng bị tiêu hủy.
Theo lực lượng Quản lý thị trường, thương mại điện tử đang là "mặt trận nóng" với nhiều hình thức buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội.
Trước đó, ngày 12/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 15 phối hợp với Công an phường Hoàng Mai kiểm tra một điểm kinh doanh tại Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai (TP Hà Nội), do ông N.Q.H làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện 1.214 sản phẩm bánh trung thu và bánh gấu do nước ngoài sản xuất trị giá hơn 11,3 triệu đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Ông H. bị phạt 17,5 triệu đồng, buộc đăng ký hộ kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm.
Cũng trong ngày 15/9, Đội Quản lý thị trường số 15 phối hợp Công an phường Lĩnh Nam kiểm tra đột xuất một cơ sở do ông V.Đ.Đ làm chủ, phát hiện 450 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, bao bì thiếu thông tin xuất xứ. Cơ sở này bị phạt 11,5 triệu đồng, buộc đăng ký hộ kinh doanh và tiêu hủy hàng hóa để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.
Theo cơ quan chức năng, việc nhiều vụ vi phạm liên quan đến bánh trung thu bị phát hiện trong thời gian ngắn cho thấy nhu cầu tiêu thụ cao đang bị lợi dụng để đưa hàng kém chất lượng ra thị trường, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải được duy trì thường xuyên.
Đánh giá về đợt cao điểm vừa qua, chỉ huy Đội Quản lý thị trường số 15 cho rằng kết quả này là minh chứng cho sự kiên quyết trong thực thi pháp luật, đồng thời góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh.
Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 15 (Hà Nội) sẽ tiếp tục tham gia các đoàn liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt trong những tháng cuối năm.
Đồng thời, khuyến cáo người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh hàng giá rẻ trôi nổi để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh