Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đẩy mạnh tự chủ giáo dục nghề nghiệp

Chủ nhật, 27/12/2020 - 13:58

Tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của nhà nước, giám sát của xã hội

Tự chủ giáo dục nghề nghiệp là hướng đi đúng đắn. Ảnh minh họa (nguồn internet)

Nhiều bộ, ngành và địa phương đã thực hiện giao tự chủ chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có đủ điều kiện (chủ yếu các cơ sở GDNN đào tạo các nhóm ngành, nghề trong lĩnh vực y tế, du lịch) thuộc phạm vi quản lý góp phần giảm dần chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng cục GDNN đã tham mưu cho Bộ LĐTBXH trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của 3 trường cao đẳng. Theo đó, các trường đã được giao tự chủ toàn diện trong việc quyết định thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính (tự chủ toàn bộ về chi thường xuyên và chi đầu tư).

Đến nay, sau thời gian thực hiện thí điểm, các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động, đạt được một số kết quả nổi bật về chất lượng đào tạo và tuyển sinh. Sau khi thực hiện thí điểm tự chủ, chất lượng đào tạo từng bước được nâng cao, dần tạo được uy tín, thương hiệu của trường. Từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển sinh,. Tổng tuyển sinh của 3 trường trong thời gian thí điểm tăng 49% so với 03 năm học liền kề trước đó. Số lượng học sinh có việc làm sau đào tạo dao động từ 98% đến 100% các năm sau khi thực hiện tự chủ. Về tổ chức, nhân sự, các đơn vị đã từng bước thực hiện rà soát lại toàn bộ cơ cấu tổ chức và biên chế, thực hiện sắp xếp lại một số vị trí việc làm theo hướng hợp lý hóa, tinh gọn, hiệu quả; chủ động thành lập phòng, ban trung tâm thuộc nhà trường để thuận lợi cho việc điều hành và nắm bắt các cơ hội phát triển cho trường. Thu nhập cán bộ giáo viên được cải thiện.

Liên Liên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 3: Những đồi mía đứng trước nhiều nỗi lo

Bài 3: Những đồi mía đứng trước nhiều nỗi lo

(Thanh tra) - Từng phủ xanh những quả đồi miền Tây xứ Thanh, cây mía nhiều năm qua đã trở thành sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Nhưng những cánh đồng từng ngọt bởi hy vọng ấy, nay lại là nỗi trăn trở của người nông dân khi giá cả bấp bênh, chi phí tăng cao, lao động khan hiếm và sức ép cạnh tranh từ nhiều loại cây trồng khác…

Văn Thanh

09:00 07/06/2026
Bài 2: Nông dân chật vật vì giá thấp, mất mùa

Bài 2: Nông dân chật vật vì giá thấp, mất mùa

(Thanh tra) - Dù là một trong những “thủ phủ” mía đường của cả nước, ngành Mía đường tại Đắk Lắk đang rơi vào vòng xoáy khó khăn khi người trồng liên tiếp đối mặt cảnh mất mùa, giá giảm sâu, chi phí tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp mía đường cũng chật vật vì tiêu thụ khó khăn trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập lậu và đường giá rẻ nước ngoài tràn vào thị trường.

08:00 07/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm