Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công an Thanh Hóa tiên phong cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền dữ liệu số

Văn Thanh

Thứ bảy, 09/08/2025 - 21:00

(Thanh tra) - Trong bối cảnh toàn Đảng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý tổ chức và đảng viên, Công an Thanh Hóa đã và đang tổ chức cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở Dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiết kiệm.

Công an Thanh Hóa tiên phong cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền dữ liệu số. Ảnh: P.V

Chủ động từ khâu chuẩn bị

Đây không chỉ là việc làm mang tính kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và cách làm bài bản của lực lượng Công an tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Thanh Hóa về ứng dụng CSDLQG phục vụ công tác xây dựng Đảng.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần triển khai đồng bộ và khẩn trương. Hệ thống máy móc, thiết bị đã được trang cấp cho toàn bộ 166 công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ được bố trí đủ về số lượng, vững về chuyên môn, sẵn sàng hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ.

Điểm đặc biệt ở lần triển khai này là việc cấp đổi được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, sử dụng dữ liệu đã được xác thực từ CSDLQG về dân cư. Điều này giúp giảm tối đa các loại giấy tờ, tránh trùng lặp thông tin, đồng thời đảm bảo độ chính xác và thống nhất cao trong quản lý.

Công an Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương cấp Thẻ đảng viên trên nền tảng số. Ảnh: P.V

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng tham mưu cấp ủy các cấp ban hành kế hoạch, chỉ đạo sát sao; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các chi bộ để rà soát, đối chiếu dữ liệu đảng viên, bảo đảm mọi trường hợp đều được cập nhật và thu nhận thông tin đầy đủ.

Tại phường Hạc Thành, nơi có số lượng đảng viên đông hàng đầu thành phố, công việc được tổ chức khoa học. Với 3 trạm, 9 bộ thiết bị, lực lượng công an phường phối hợp chặt chẽ với các chi bộ để phân luồng, bố trí thời gian hợp lý, tránh ùn tắc. Chỉ tính đến 16 giờ ngày 8/8, hơn 1.600 đảng viên đã hoàn tất việc cấp đổi thẻ.

Trung tá Lê Bá Bộ, Phó Trưởng Công an phường Hạc Thành, chia sẻ: “Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hết mình để quy trình diễn ra nhanh gọn, chính xác, giúp đảng viên yên tâm và hài lòng".

Tại phường Đông Sơn, công tác chuẩn bị và tổ chức cũng rất bài bản. Ngay từ sáng sớm, công an phường đã bố trí khu vực tiếp nhận hồ sơ gọn gàng, hướng dẫn đảng viên thao tác nhanh chóng.

Chỉ trong một ngày, 686 đảng viên đã được hoàn tất thủ tục đổi thẻ. Phường đặt mục tiêu hoàn thành hơn 3.200 thẻ trước ngày 12/8 – một con số thể hiện quyết tâm rất lớn.

Hướng tới mục tiêu 100% đảng viên được cấp đổi

Trên phạm vi toàn tỉnh, công an các xã, phường đều đang triển khai với tiến độ khẩn trương. Đặc biệt, lực lượng công an cơ sở ưu tiên hỗ trợ đảng viên cao tuổi, đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, bảo đảm mọi người đều được hưởng lợi từ chủ trương hiện đại hóa quản lý của Đảng.

Việc ứng dụng CSDLQG về dân cư giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ nhiều ngày xuống chỉ còn vài phút cho mỗi trường hợp. Đây là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí cho đảng viên, vừa giảm áp lực cho cơ quan đảng các cấp.

Cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền dữ liệu số không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là sự khởi đầu cho việc hình thành Cơ sở dữ liệu đảng viên thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh, gắn với dữ liệu dân cư quốc gia.

Cách làm của Công an Thanh Hóa không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt, mà còn lan tỏa thông điệp về một lực lượng gắn bó, phục vụ Nhân dân, chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Ảnh: P.V

Khi dữ liệu đảng viên được số hóa và kết nối liên thông, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ trở nên nhanh chóng, minh bạch, chính xác hơn. Đây cũng là tiền đề để triển khai nhiều ứng dụng quản lý khác, phục vụ tốt hơn cho hoạt động của tổ chức Đảng và nhu cầu chính đáng của đảng viên.

Những ngày đầu triển khai, tại nhiều điểm thu nhận, dễ dàng bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an tận tình hướng dẫn đảng viên cao tuổi từng thao tác; hay cảnh các tổ công tác di chuyển đến tận khu phố, thôn, bản để thu nhận dữ liệu cho những người không tiện đi lại.

Tinh thần trách nhiệm ấy đã tạo ấn tượng tốt đẹp, củng cố niềm tin của đảng viên và Nhân dân đối với lực lượng công an. Cách làm của Công an Thanh Hóa không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt, mà còn lan tỏa thông điệp về một lực lượng gắn bó, phục vụ Nhân dân, chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Có thể nói, việc Công an Thanh Hóa tiên phong cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền CSDLQG về dân cư là một minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây là bước tiến quan trọng trên hành trình hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa chuyển đổi số vào thực tiễn đời sống chính trị – xã hội của địa phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm