Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính sách thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hưởng đối với tăng trưởng GDP của Việt Nam

Thanh Thanh

Thứ bảy, 05/07/2025 - 18:03

(Thanh tra) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025 đang được cho là thách thức lớn, trong khi tới đây, Mỹ sẽ áp dụng thuế đối ứng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

Họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2025 và 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: T.Đ

Tại họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2025 và 6 tháng đầu năm 2025, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so cùng kỳ 2024, cao nhất giai đoạn 2011 - 2025. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025 là thách thức lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ, doanh nghiệp, nhân dân cả nước và sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, đây là thách thức lớn khi tới đây Mỹ sẽ áp dụng thuế đối ứng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

Hoa Kỳ hiện vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Phân tích về vấn đề tác động của chính sách thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hưởng thế nào đối với tăng trưởng GDP của Việt Nam, ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho rằng, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra hàng triệu việc làm của người lao động Việt Nam.

Ông Hiếu nói: “Ngay từ đầu tháng 4/2025, khi Hoa Kỳ công bố mức thuế 46% sau đó có 3 tháng thực hiện đàm phán, Cục Thống kê chủ động áp dụng mô hình Bảng cân đối liên ngành 2019, cùng cập nhật số liệu về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ năm 2024 theo 46 nhóm hàng chủ yếu, để đánh giá tác động của việc giảm nhu cầu hàng hóa của Việt Nam xuất sang Mỹ”.

Theo đó, kết quả tính toán cho thấy, nếu trị giá hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 1% sẽ làm cho tăng trưởng GDP giảm 0,08 điểm %, trong đó tác động trực tiếp làm GDP giảm 0,07 điểm % và tác động gián tiếp, có nghĩa là tác động lan tỏa qua mối quan hệ liên ngành làm GDP giảm 0,01 điểm%, ông Hiếu phân tích.

Ông nói: “Như vậy, giả định áp dụng thuế suất mới làm giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ giảm khoảng 10%, tăng trưởng GDP sẽ giảm khoảng 0,8 điểm %…”.

Theo ông Hiếu, một số nhóm ngành giảm mạnh như: sản phẩm dệt may, sản xuất trang phục và sản phẩm linh kiện điện tử, điện thoại, máy tính và thiết bị ngoại giảm khoảng 4 điểm %; sản phẩm thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; đồng hồ giảm 5,3 điểm %; ngành giày, dép, vali, túi xách các loại giảm 4 điểm%; nhóm sản phẩm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 4,1 điểm %; nhóm sản gỗ và các sản phẩm từ gỗ, nội thất và ngành thủy sản giảm 2,6 điểm %; một số sản phẩm nông sản như: hồ tiêu, cá tra, rau đậu các loại, hạt điều, cà phê, tôm giảm khoảng 1,4 điểm % …

ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại họp báo. Ảnh: Lê Hằng

3 kịch bản tăng trưởng GDP tương ứng với mức thuế đối ứng Mỹ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Được biết, năm 2024, xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ có trị giá 119,5 tỷ USD chiếm 29,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, với 15 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 3 nhóm hàng áp đảo gồm: Máy tính và linh kiện với 23,2 tỷ USD, chiếm 19,4%; máy móc thiết bị với 22 tỷ USD, chiếm 18,5%; dệt may với 16,2 tỷ là 13,5%.

Theo đó, Cục Thống kê đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng GDP tương ứng với mức thuế đối ứng Mỹ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là 10%, 15% và 20%.

Với trường hợp Hoa Kỳ áp thuế trung bình 10,0% đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ hầu như không ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ, không tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Trường hợp Hoa Kỳ áp thuế trung bình 15% sẽ tác động giảm 6-7,2 tỷ USD trị giá hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ, giảm khoảng 5-6% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; tác động giảm GDP khoảng 0,4-0,5 điểm %.

Trường hợp Hoa Kỳ áp thuế trung bình 20% sẽ tác động giảm 11-12 tỷ USD trị giá hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ, giảm khoảng 9-10% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; tác động giảm GDP khoảng 0,7-0,8 điểm %.

Ông Lê Trung Hiếu cho rằng, kịch bản đánh giá tác động trên cơ sở các điều kiện, giả thiết với điều kiện hệ số co giãn trong khoảng từ 1-1,2%. Tuy nhiên, có thể do tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ có nhu cầu cao hoặc thay thế giá rẻ hơn ở các thị trường cạnh tranh khác sẽ hệ số co giãn khác;

Kịch bản này cũng không có ràng buộc chặt về điều kiện hàng xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc về nguồn gốc nguyên vật liệu, hàng trung chuyển; cũng không có sự tác động tăng thêm hay mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy các FTA hiện có;

Ông Hiếu nói: “Tuy nhiên, xem xét trong mối tương quan với các nước có mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ tương tự như Việt Nam như: Ấn Độ, Bangladesh... có mức thuế cao hơn Việt Nam thì các mức tác động đến GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống”.

Ông Hiếu cũng đồng thời lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng lợi thế của các Hiệp định Thương mại tự do để mở rộng thị trường xuất khẩu, thay thế các mặt hàng xuất khẩu, tăng lợi thế cạnh tranh…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xăm hình để né nghĩa vụ quân sự: Không thể để hành vi gian dối qua mặt pháp luật

Xăm hình để né nghĩa vụ quân sự: Không thể để hành vi gian dối qua mặt pháp luật

(Thanh tra) - Một bộ phận thanh niên cố tình xăm hình thù phản cảm, kỳ quái để bị loại khỏi danh sách nhập ngũ. Hành vi tưởng nhỏ nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến tính nghiêm minh của pháp luật, đến giá trị thiêng liêng của nghĩa vụ quân sự. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận dưới góc độ vi phạm pháp luật và phải xử lý nghiêm minh.

Dương Nguyễn

21:42 10/07/2025

Tin mới nhất

Xem thêm