Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 25/05/2012 - 14:20
(Thanh tra)- Nếu muốn nguồn nhân lực xuất khẩu lao động (XKLĐ) Việt Nam phát triển và có sức cạnh tranh trên thị trường nhân lực thế giới, trước hết, chúng ta phải đầu tư các cơ sở đào tạo; bỏ tư tưởng làm ăn kiểu chụp giật, tạm bợ.
Các trung tâm tuyển dụng đang hướng dẫn cho NLĐ
Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước (QLLĐNN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), tính đến hết năm 2011, Việt Nam đã có hơn 900 nghìn lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài, bình quân mỗi năm gần 70 nghìn người. Trong đó, riêng giai đoạn 2006 - 2011, mỗi năm đưa được khoảng 80 nghìn người, chiếm hơn 5% tổng số lao động được giải quyết việc làm hàng năm.
Bình quân mỗi năm, người lao động (NLĐ) gửi về nước gần 2 tỷ USD, xấp xỉ 3% kim ngạch xuất khẩu của cả nước và xấp xỉ 20% tổng số vốn FDI thực hiện. Chỉ tính riêng số lao động tại Hàn Quốc mỗi năm gửi về nước trên 700 triệu USD. Tại Nghệ An, mỗi năm NLĐ gửi về gần 100 triệu USD (tương đương 7% GDP của tỉnh); Bắc Giang 70 triệu USD tương đương 11% GDP của tỉnh hay Phú Thọ 35 triệu USD tương đương 6% GDP của tỉnh...
Con số biết nói này cho thấy, XKLĐ là một hướng đi hiệu quả, nhất là cho số người đang độ tuổi lao động ở nông thôn.
Để việc XKLĐ ở nước ta đạt hiệu quả cao hơn nữa, bên cạnh chính sách hỗ trợ của T.Ư, nhiều địa phương đã ban hành các chính sách hỗ trợ thêm cho NLĐ như hỗ trợ học phí học nghề, bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài, cho vay không tính lãi suất, hỗ trợ NLĐ về nước trước thời hạn vì lý do khách quan.
| Cho đến nay, thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam được mở rộng trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến hết năm 2011, Việt Nam đã ký kết 12 hiệp định, thỏa thuận ghi nhớ về lao động với các nước. Có 170 DN trên cả nước được cấp phép hoạt động XKLĐ. |
Ngoài ra, thực hiên Đề án hỗ trợ các huyện nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020, đã có hơn 30 doanh nghiệp (DN) tham gia tuyển chọn, tổ chức dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho trên 7.000 lao động; đưa gần 5.000 người đi làm việc tại các nước Libya, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập...
Mai Châu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Song hành cùng đà bứt phá kinh tế, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân tại Lai Châu trong quý I/2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những chính sách thiết thực đã góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống vùng biên.
B.S
(Thanh tra) - Chủ trương miễn vé xe buýt không chỉ là chính sách an sinh xã hội trong điều kiện giá xăng dầu tăng cao mà còn là giải pháp cải thiện tình trạng môi trường và giao thông đô thị, làm tiền đề để triển khai đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trong thời gian tới.
Thu Huyền
Văn Thanh
Bài và ảnh: Quang Dân
Thái Nam
Hoàng Hưng
Thái Nam
PV
Trọng Tài
Minh Tân
Thái Nam
PV
Đăng Tân
Phương Hiếu
B.S
Thái Hải
Minh Nguyệt