Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ sáu, 14/11/2025 - 10:05
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý hơn 4.200 vụ việc, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 90 tỷ đồng. Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thời điểm cuối năm luôn là "mùa cao điểm" của thị trường hàng hóa khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, cũng là lúc các đối tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.
Tại Hà Nội, trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được lực lượng Quản lý thị trường thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhằm giữ ổn định cung cầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập trong quản lý và thách thức trong phối hợp lực lượng khiến việc ngăn chặn hàng giả, hàng lậu chưa thật sự bền vững.
Báo Thanh Tra thực hiện tuyến bài "Hà Nội siết chặt kiểm soát thị trường, ngăn hàng giả, bảo vệ niềm tin người tiêu dùng", phản ánh toàn cảnh hoạt động kiểm tra, xử lý của lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội, chỉ ra những vướng mắc, đồng thời ghi nhận nỗ lực và quyết tâm của các lực lượng chức năng trong việc lập lại trật tự thị trường dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.
Ngày 12/11, chia sẻ với Báo Thanh tra, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả thường gia tăng vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Để ứng phó, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ thị trường.

Hà Nội huy động liên ngành kiểm soát thị trường dịp cuối năm, chủ động ngăn hàng lậu, hàng giả. Ảnh: Đông Hà
Từ đầu năm 2025 đến hết tháng 10, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.263 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 78 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 90,57 tỷ đồng, đạt 125,71% chỉ tiêu cả năm 2025.
Riêng trong tháng 10, lực lượng đã kiểm tra, xử lý 723 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 21 vụ, tổng thu nộp ngân sách 12,6 tỷ đồng.
Một trong những vụ việc điển hình được phát hiện gần đây là vụ kiểm tra cơ sở kinh doanh túi xách tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên.
Lực lượng chức năng phát hiện 1.600 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá ước tính 168,8 triệu đồng. Toàn bộ lô hàng đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.
Ông Trương Đình Minh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay, từ nay đến Tết Nguyên đán, Đội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt với hình thức bán hàng trực tuyến ngày càng phổ biến.
Cụ thể, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra các nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết như thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử và hàng tiêu dùng nhập khẩu, những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao về hàng giả, hàng nhái.
"Chúng tôi xác định phải kiểm soát chặt chẽ từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng vi phạm trong dịp cao điểm cuối năm", ông Minh nhấn mạnh.
Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội cho thấy hàng hóa vi phạm rất đa dạng, tập trung ở các nhóm thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ điện tử và điện lạnh. Ngoài ra, thương mại điện tử và mạng xã hội đang bị lợi dụng để tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, gây khó khăn cho công tác quản lý.
Theo ông Dương Mạnh Hùng, trong chuyên đề kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường toàn thành phố đã kiểm tra 353 vụ, xử lý 343 vụ, xử phạt hành chính 4,87 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm 4,5 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng, ghi nhãn sai quy định và vi phạm điều kiện bảo quản.
"Các đối tượng buôn lậu, sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng bao bì, tem chống hàng giả, nhãn mác giống hệt hàng thật để qua mắt người tiêu dùng và lực lượng kiểm tra. Thậm chí, có trường hợp nhập hàng thật về rồi thay một phần bằng hàng kém chất lượng để trộn lẫn tiêu thụ", ông Hùng chia sẻ.
Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong các tháng cuối năm 2025, toàn lực lượng sẽ tập trung triển khai toàn diện các kế hoạch, chương trình, chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Sở Công Thương về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Trọng tâm là thực hiện các kế hoạch kiểm tra định kỳ và chuyên đề, các công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 thành phố, tăng cường phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội với các quận, huyện, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm như xăng dầu, thuốc lá, thực phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, khí, vật liệu nổ công nghiệp.
Cùng với đó, Chi cục tiếp tục thực hiện công tác xử lý, tiêu hủy tang vật vi phạm, tổ chức đấu giá hàng hóa tịch thu, kiểm tra công vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn lực lượng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Dương Mạnh Hùng. Ảnh: Đông Hà
Ông Dương Mạnh Hùng cho biết, từ nay đến cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra đột xuất, chuyên đề theo rủi ro, phối hợp chặt chẽ Công an và các lực lượng liên ngành (tháng 10 đã phối hợp xử lý 147 vụ, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ); tăng cường giám sát thương mại điện tử, kho bãi, logistics; kiểm soát nghiêm an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, thiết bị điện tử, điện thoại; ứng dụng hệ thống INS trong giám sát, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương công vụ, góp phần giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
"Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội cam kết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín hàng hóa của Việt Nam", ông Hùng khẳng định.
Hà Nội tăng cường phối hợp liên ngành, ngăn hàng giả trước Tết
Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh mới đây đã ký Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Hai đoàn gồm 26 thành viên đến từ các lực lượng: Quản lý thị trường, Công an thành phố, Hải quan, Thuế, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ. Đoàn số 1 do Đội Quản lý thị trường số 14 chủ trì, đoàn số 2 do Đội Quản lý thị trường số 17 chủ trì.
Từ 15/10 đến 15/12, các đoàn kiểm tra đột xuất tại 126 phường, xã, thị trấn trên toàn thành phố, theo Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP, tập trung ngăn chặn hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.
Hoạt động nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật, lập lại trật tự thị trường và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh dịp cuối năm.
Bài 2: Hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ vướng mắc để bảo vệ người tiêu dùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh