Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bắc Ninh tỉ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 trong khu công nghiệp thấp

Hải Hà

Thứ hai, 22/08/2022 - 22:13

(Thanh tra) - Theo thống kê của ngành Y tế Bắc Ninh, tỉ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thấp, tỉ lệ tiêm mũi 3 đạt 55,6%, mũi 4 đạt 24,1%.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, tuyệt đối không thể lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bùng phát mạnh trở lại. Ảnh: A.T

Ngày 22/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch và tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của ngành Y tế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận hơn 347,5 nghìn ca mắc COVID-19. Những ngày gần đây, do liên quan đến biến thể phụ của chủng Omicron, số ca mắc có xu hướng tăng nhẹ, trung bình 59 ca/ngày.

Toàn tỉnh hiện đang quản lý, điều trị 438 F0, trong đó, 12 F0 mức độ vừa, 171 F0 mức độ nhẹ và 255 F0 không có triệu chứng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 137 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở 3 tháng đầu năm, từ tháng 5 đến nay không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Về tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, đến hết ngày 17/8, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 4.253.301 liều cho người dân từ 18 tuổi trở lên, trẻ từ 5-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp.

Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản của người dân từ 5 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh là 95%; có 809.916 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3, đạt tỷ lệ 74%; có 250.523 người tiêm mũi 4, đạt tỷ lệ 59,8%.

Lứa tuổi từ 12-17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi cơ bản là 115.488 người, đạt 98,2%; số người tiêm mũi 3 là 76.466 người đạt tỷ lệ 65%; có 157.745 trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, đạt tỷ lệ 90,2%; số trẻ tiêm 2 mũi là 118.282 trẻ, đạt tỉ lệ 67,6%.

Đáng lưu ý, theo thống kê của ngành Y tế, tỉ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 trong khu công nghiệp còn thấp, tỉ lệ mũi 3 là 55,6%, tỉ lệ tiêm mũi 4 là 24,1%.

Ngoài dịch COIVD-19, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận một số ca mắc sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, tay chân miệng, sốt phát ban nghi sởi/Rubella, thủy đậu, cúm.

Hiện, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, trong khu vực vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy, tuyệt đối không thể lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bùng phát mạnh trở lại, làm đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng người dân.

Các địa phương, ngành Y tế và các sở, ngành liên quan phải nắm chắc, bám sát tình hình, kết hợp giữa giải pháp công nghệ và truyền thống, trong đó ưu tiên giải pháp công nghệ về phần mềm quản lý tiêm chủng, đối với một số địa bàn cần kích hoạt trở lại tổ COVID cộng đồng để có đánh giá, thống kê chính xác.

Để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, các địa phương tập trung vào các đối tượng: Cán bộ công chức, công nhân và người lao động trong khu công nghiệp và học sinh.

Đối với công nhân trong khu công nghiệp, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tiêm tại nhà máy; với học sinh, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổ chức tiêm tại trường học.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cho đến nay, vắc xin vẫn là “lá chắn” bảo vệ tốt nhất sức khoẻ, tính mạng người dân trước đại dịch COVID-19. Việc nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cần thực chất để bảo vệ sự an toàn cho chính người dân, cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

“Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm cao hơn cho các bí thư huyện uỷ, thành uỷ nhằm bảo đảm tính thông suốt và lãnh đạo toàn diện trong hệ thống phòng, chống dịch” - ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất