Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ bảy, 03/01/2026 - 13:00
(Thanh tra) - Những ngày Đông giá rét, khi Xuân Bính Ngọ 2026 đang cận kề, niềm vui an cư lan tỏa khắp các làng quê Phú Thọ. Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách đã được đón Xuân mới trong những ngôi nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình.
Ngôi nhà của ông Hà Văn Gường, khu Xuân 1, xã Xuân Đài. Ảnh: CTV
Những ngày cuối năm, khi các đợt không khí lạnh liên tiếp tràn về, Phú Thọ chìm trong cái rét ngọt đặc trưng của miền trung du. Trong thời tiết ấy, niềm vui lại hiện rõ trên từng gương mặt người dân nghèo, các gia đình chính sách khi được quây quần trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi và ấm cúng… thành quả từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đầy tính nhân văn.
Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi Phú Thọ, ký ức về những căn nhà xiêu vẹo, vách nứa, mái tạm mỗi mùa mưa bão, rét đậm đã trở thành chuyện của quá khứ. Thay vào đó là những ngôi nhà mái ngói đỏ, tường xây kiên cố, nền nhà sạch sẽ… nơi che chở cho các gia đình vượt qua giá lạnh, an tâm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong đủ đầy, ấm áp hơn.
Xúc động trong căn nhà mới, ông Hà Văn Phượng, xã Lai Đồng, chia sẻ rằng trước đây, mỗi khi mưa bão, giá rét gia đình luôn sống trong lo âu vì nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, nay có nhà kiên cố rồi không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về nữa. Tết này gia đình ông Phượng yên tâm đón Xuân trong mái ấm mới.

Niềm tin và hy vọng được thắp lên từ ngôi nhà mới của gia đình chị Lò Thị Hiệp, xóm Sạn Sộp, xã vùng cao Tân Mai. Ảnh: CTV
Không riêng gia đình ông Phượng, hộ bà Bùi Thị Dư ở xóm Bái Trang, xã Tân Lạc, hơn 50 tuổi, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhà tranh vách nứa tạm bợ. Bà được hỗ trợ 60 triệu đồng xoá nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ họ hàng, làng xóm có gì giúp nấy bà đã xây được căn nhà cấp bốn vững chãi.
Cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn, gia đình anh Đinh Công Xiển, sinh năm 1978, ở xóm Tân Sơn, xã Đà Bắc, ngoài được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát 60 triệu đồng, anh còn được Hội Cựu chiến binh huyện Đà Bắc cũ hỗ trợ thêm 20 triệu đồng. Công an tỉnh giúp tư vấn thiết kế, ngày công và kết nối doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng bán với giá gốc, vận chuyển miễn phí và hỗ trợ thêm kinh phí. Cộng đồng giúp ngày công… anh Xiển đã có ngôi nhà 70m2 vững chắc, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.
Ngoài các hộ gia đình kể trên, còn hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công trên địa bàn tỉnh đã và đang được tận hưởng niềm vui an cư những ngày thời tiết khắc nghiệt cuối năm.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện rõ quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại Phú Thọ, chủ trương ấy đã được cụ thể hóa bằng những quyết sách đúng đắn, cách làm bài bản, quyết liệt và giàu tính nhân văn.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10.801 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, 7.479 căn nhà được xây mới, 3.322 căn được sửa chữa, mang lại điều kiện sống an toàn, ổn định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên gia đình ở khu Mỹ Á, xã Thu Cúc trong ngày khởi công xóa nhà tạm. Ảnh: Thu Hương
Nguồn lực thực hiện chương trình được huy động tổng hợp, linh hoạt, với tổng kinh phí hơn 474 tỷ đồng. Ngoài ngân sách Trung ương, địa phương, tỉnh đã chủ động sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn xã hội hóa. Mức hỗ trợ được quy định rõ ràng: 60 triệu đồng cho mỗi căn xây mới, 30 triệu đồng cho mỗi căn sửa chữa; đặc biệt, 59 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, không có khả năng đối ứng được hỗ trợ lên tới 130 triệu đồng/căn, thể hiện rõ tinh thần nhân văn, không bỏ sót những phận người yếu thế nhất.
Không chỉ là những con số, điều đáng trân trọng hơn cả là sự lan tỏa của tinh thần “tương thân, tương ái”. Hàng chục nghìn ngày công lao động của lực lượng vũ trang và Nhân dân đã được đóng góp; nhiều doanh nghiệp, cơ sở vật liệu xây dựng sẵn sàng bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ vận chuyển; làng xóm chung tay giúp công, giúp của để từng mái nhà sớm hoàn thành trước mùa rét và trước thềm năm mới.
Thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Phú Thọ trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự vào cuộc trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Công tác rà soát, bình xét được thực hiện công khai, minh bạch; quá trình triển khai được giám sát chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu.
Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng công trình. Không ít ngôi nhà được hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn, kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống khi những đợt rét đậm, rét hại kéo dài.

Lực lượng Quân đội, đoàn viên thanh niên ủng hộ ngày công giúp đỡ các hộ xóa nhà tạm ở khu Mỹ Á, xã Thu Cúc. Ảnh: Thu Hương
Đặc biệt, sau khi nhà ở được ổn định, tỉnh và các địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp các hộ nghèo từng bước vươn lên bền vững. Những mô hình sẻ chia sau an cư, như góp đồ dùng sinh hoạt, “cửa hàng 0 đồng”, tiếp tục làm dày thêm ý nghĩa nhân văn của chương trình.
Trong cái rét cuối Đông, giữa nhịp chuẩn bị đón Tết, những ngôi nhà mới ở Phú Thọ không chỉ là công trình xây dựng đơn thuần. Đó là biểu tượng sinh động của lòng dân, của sự đúng đắn trong chủ trương, chính sách, của tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào. Và hơn hết, đó là minh chứng rõ ràng rằng, trên hành trình phát triển, Phú Thọ luôn kiên định mục tiêu an sinh xã hội, để mỗi mùa Xuân đến, không ai bị bỏ lại phía sau.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày Đông giá rét, khi Xuân Bính Ngọ 2026 đang cận kề, niềm vui an cư lan tỏa khắp các làng quê Phú Thọ. Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách đã được đón Xuân mới trong những ngôi nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ). Để thực hiện LEZ, Hà Nội đang đứng trước “bài toán” về sự đồng bộ giữa hạ tầng và sinh kế của người dân.
Hải Hà
Hải Hà
Thu Huyền
Nhật Minh
Bùi Bình
Đan Quế
Nam Dũng
Anh Minh
Thu Huyền
Trung Hà
Bùi Bình
Trần Kiên
Thái Minh
Đan Anh
Đan Quế
Nam Dũng