Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Theo Vũ Lợi/VOV)
Thứ tư, 17/06/2020 - 11:20
HĐXX phúc thẩm tuyên giữ nguyên 6 bản án tử hình đối với các bị cáo trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.
Các bị cáo nghe tuyên án.
Sau thời gian nghị án, sáng nay 17/6, tại tỉnh Điện Biên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chính thức tuyên án phúc thẩm vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, xảy ra trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua. Hội đồng xét xử giữ nguyên án mức án tại tòa sơ thẩm, với 6 án tử hình.
Đúng 8 giờ 5 phút, Thẩm phán Bùi Xuân Trọng, chủ tọa phiên toà đã thay mặt Hội đồng xét xử đọc bản tuyên án.
Theo đó nhấn mạnh, qua quá trình xét hỏi trực tiếp các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo lời bào chữa của các luật sư và đề xuất của Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vì Văn Toán; kháng cáo kêu oan của Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm và đại diện hợp pháp của người bị hại là ông Cao Văn Hường. Đồng thời, giữ nguyên các quyết định sơ thẩm đã tuyên.
Hội đồng xét xử cũng đánh giá đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời, đây là vụ án có tổ chức chặt chẽ, hành vi phạm tội của các bị cáo là không còn tính người, bị cả xã hội lên án, rất cần có một bản án thật sự nghiêm minh.
Do đó Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên. Cụ thể:
Áp dụng các điều, khoản quy định trong Bộ luật hình sự, tuyên phạt Vì Văn Toán (sinh năm 1982) tử hình về tội giết người; 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.
Bùi Văn Công tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội hiếp dâm, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Vương Văn Hùng (sinh năm 1984) tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.
Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976) tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.
Lường Văn Hùng (sinh năm 1991) tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội hiếp dâm, chung thân về mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Lường Văn Lả (sinh năm 1993) tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Tiếp tục tạm giam các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng để đảm bảo công tác thi hành án.
Xử phạt Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972) 10 năm tù về tội hiếp dâm, thời hạn tù tính từ thời điểm bị bắt.
Xử phạt Cầm Văn Chương (sinh năm 1974) 9 năm tù về tội hiếp dâm, thời hạn tù tính từ thời điểm bị bắt.
Xử phạt Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975) 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước biến động của thị trường năng lượng thế giới và sự chênh lệch giá xăng dầu với các nước láng giềng, ngành Hải quan đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng này qua biên giới.
B.S
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của VKSND tỉnh Cao Bằng về bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam, VKSND các khu vực 2 và 3 đã đẩy mạnh công tác kiểm sát, tuyên truyền pháp luật tại các phân trại tạm giam, bảo đảm việc thực hiện quyền bầu cử của công dân trong các cơ sở giam giữ theo đúng quy định của pháp luật.
T.H
Cảnh Nhật
Minh Tân
Dương Nguyễn
Phương Hiếu
B.S
Lan Anh
Lan Anh
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Bùi Bình
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Trần Quý
Minh Nguyệt