Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/03/2012 - 12:10
(Thanh tra)- Với thủ đoạn vay “nóng” lấy vốn kinh doanh, chỉ trong năm 2007, bà Nguyễn Thị Nhâm (xóm Mới, xã Thu Phong, Cao Phong, Hòa Bình) đã nhận 5,985 tỷ đồng của 20 hộ dân rồi “cao chạy xa bay”. Tuy nhiên, hành vi trên của bà Nhâm đã… không cấu thành tội phạm.
Ông Trịnh Trọng Đắc cung cấp tài liệu cho PV.
Ông Trịnh Trọng Đắc, chồng của bị hại Trần Thị Tư (tiểu khu 4, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong) cho PV biết: Bà Nguyễn Thị Nhâm là giáo viên Trường THCS xã Thu Phong đã nghỉ hưu. Đầu năm 2007, bà Nhâm đến nhà gặp một số người là bạn bè quen biết, đặt vấn đề vay “nóng” tiền để cho chồng là Nguyễn Hữu Trạc, góp cổ phần vào Cty Vàng bạc đá quý tỉnh Lào Cai. Cty này do chồng bà Nhâm làm Giám đốc.
Để tạo lòng tin với mọi người, bà Nhâm đã “vẽ” ra nhiều viễn cảnh tốt đẹp trước mắt và lâu dài của Cty Vàng bạc đá quý Lào Cai. Nếu “bỏ” vốn đầu tư vào Cty thì 1 vốn sẽ có không chỉ 4 lời mà sẽ là 9, 10 lời. Nghe và tin, những người bà Nhâm gặp, đặt vấn đề vay “nóng” đều vui lòng rút hầu bao. Mỗi lần vay tiền, bà Nhâm đều ghi giấy vay nợ rất cẩn thận. Vì vay “nóng” nên có món vay bà Nhâm trả lãi ngày, có món trả lãi tháng. Những khoản vay cuối năm 2006, đầu năm 2007, bà Nhâm đều trả lãi đủ, đúng hẹn. Vì cái sự “sòng phẳng” này mà bà Nhâm có thêm được sự tin tưởng của những người cho vay.
Tại khu 4, thị trấn Cao Phong, bà Trần Thị Tư đã cho bà Nhâm vay 1.050 triệu đồng; hộ ông Nguyễn Văn Tám, 820 triệu đồng. Khu 2, hộ bà Nguyễn Thị Dậu, 90 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Nhàn, 90 triệu đồng. Khu 1 có các hộ: Trần Thị Xích, 80 triệu đồng; Nguyễn Thị Mai, 80 triệu đồng… Một số hộ dân tại xóm Mới, xã Thu Phong cũng “thắt lưng buộc bụng” để dành tiền cho bà Nhâm vay “nóng” như: Hộ Hồ Xuân Quỳnh, 17 triệu đồng; Hồ Xuân Kiên, 8 triệu đồng; Lâm Thị Huyền 40 triệu đồng. Người cho bà Nhâm vay nhiều nhất xóm Mới là ông Trần Quang Vin, 680 triệu đồng.
Địa bàn “vay nóng” của bà Nhâm không dừng lại ở thị trấn Cao Phong mà tỏa ra cả TP Hòa Bình. Trong đó, hộ bà Hiền, số nhà 178, đường Cù Chính Lan đã cho bà Nhâm vay tới 17 lần với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Từ 1/6/2006 - 24/8/2007, bà Thoa cho vay 1 tỷ 337 triệu đồng. Trong số 20 người cho bà Nhâm vay tiền, bà Thoa là người cho vay nhiều nhất. Theo giấy vay tiền giữa bà Thoa Và bà Nhâm, thời gian đầu, bà Nhâm trả lãi cho bà Thoa khá đều đặn. Với khoản vay ngày 9/7/2007, số tiền là 40 triệu đồng, bà Nhâm trả lãi từ ngày 9 - 23/7 là 1,68 triệu đồng; khoản vay ngày 30/6/2007, số tiền 20 triệu đồng, trả lãi từ 30/6 - 23/7 là 1,38 triệu đồng.
Trao đổi với PV, ông Trần Quang Vin, xóm Mới cho biết: Ngày 5/11/2007, bà Nhâm nói là đi lấy tiền về để trả nợ cho mọi người. Tuy nhiên, tiền trả chưa thấy đâu thì ít lâu sau vợ chồng bà Nhâm ra tòa ly hôn. Cũng trong thời điểm này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Phong công bố phát mại tài sản gia đình bà Nhâm. Và, không ai khác, ông Nguyễn Hữu Trạc là người đã bỏ ra mấy trăm triệu đồng để “mua” lại phần nhà, đất, tài sản của bà Nhâm được chia sau ly hôn. Lúc này, 20 chủ nợ biết bị lừa thì đã muộn.
Liên tục từ năm 2008 đến nay, ông Đắc, ông Vin và một số người khác làm đơn khiếu kiện bà Nhâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, hồ sơ vụ việc cho thấy trong quá trình vay mượn giữa bà Nhâm với 20 chủ nợ đều có giấy tờ vay mượn rõ ràng. Trong nội dung giấy vay tiền không ghi thời hạn phải trả nợ và cam kết người vay phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu không trả được nợ. Giấy vay tiền cho thấy người vay và người cho vay đều tự nguyện, với số lần cho vay tới 17 lần (bà Hiền), 7 lần (bà Thoa)… Bởi vậy, Công an tỉnh Hòa Bình không khởi tố vụ án hình sự đối với bà Nhâm.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công an TP Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vừa ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, nâng cao khả năng ứng phó các tình huống khẩn nguy và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh.
Minh Tân
(Thanh tra) - Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Trong số này, 2 bị can bị bắt tạm giam, 12 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Minh Tân
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Song Việt
H.T
Bùi Bình
T.Vân
Huy Ngân Tuệ
Thiên Tâm
Minh Nguyệt
Hải Hà
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Phương Âu