Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 02/08/2011 - 05:03
(Thanh tra)- Vừa qua, nắng nóng kéo dài khiến khách du lịch thập phương và người dân Thừa Thiên - Huế đổ xô đi tắm biển để tránh nóng. Biển Thuận An là một trong những bãi biển thu hút đông đảo khách du lịch ở Thừa Thiên - Huế.
Bãi giữ xe trên biển Thuận An bấy lâu nay thu phí rất mơ hồ
Thế nhưng, không ít du khách phải ngán ngẩm mỗi khi sử dụng các dịch vụ ở đây, vì giá cao bất hợp lý, đặc biệt là giá giữ các phương tiện như: Ôtô, xe máy, xe đạp…
Theo Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy thì: “Các bãi, điểm đỗ xe tại các địa điểm danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bãi tắm biển du lịch, các bãi, điểm đỗ xe công cộng tạm thời phục vụ lễ hội và các hoạt động cộng đồng đặc biệt thường có nhu cầu giữ xe nhiều giờ, thực hiện công việc trông giữ khó khăn hơn những nơi khác” sẽ có mức thu phí trông giữ như sau: Xe đạp 2.000 đồng/lượt, xe máy 4.000 đồng/lượt (áp dụng giữ ban ngày); xe đạp 3.000 đồng/lượt, xe máy 5.000 đồng/lượt (áp dụng giữ ban đêm); xe đạp 4.000 đồng/lượt, xe máy 6.000 đồng/lượt (áp dụng giữ cả ngày và đêm).
Thế nhưng, tại bảng giá do UBND thị trấn Thuận An đưa ra, được treo ở nhiều vị trí trên khắp bãi biển Thuận An, giá giữ xe máy là 8.000 đồng (gồm phí giữ xe 6.000 đồng/chiếc, phí vệ sinh 1.000 đồng và phí bảo hiểm 1.000 đồng); xe đạp 4.000 đồng cũng bao gồm cả phí vệ sinh và phí bảo hiểm. Tương tự, giá giữ xe máy, xe đạp cho cả ngày lẫn đêm đều tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/chiếc so với quy định của UBND tỉnh. Trong khi đó, các loại phí vệ sinh và phí bảo hiểm đều rất mơ hồ, không có biên lai, hóa đơn rõ ràng. Khách du lịch chỉ biết "móc ví trả tiền" chứ biết kêu ai?
“Tất cả các bãi, điểm đỗ xe phải thu theo quy định chung của Nhà nước, phải treo bảng niêm yết giá rõ ràng. Riêng ở biển Thuận An thu quá cao so với những nơi khác, nhưng chúng tôi vẫn phải trả tiền vì không trả thì không có điểm đỗ xe…”, ông Quách Đào Thanh, chủ xe ôtô mang biển số 43H-0228 bức xúc.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Công Nhật, Trưởng ban Quản lý bãi tắm Thuận An cho biết: “Giá giữ xe được thu theo quy định của UBND tỉnh. Còn việc có thêm tiền phí vệ sinh và phí bảo hiểm cộng vào tiền giữ xe là thực hiện theo văn bản của UBND thị trấn để tránh rườm rà. Thay vì thu riêng lẻ từng loại phí thì thu gộp chung vào…”.
Ông Nguyễn Khoa Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch (Ban Quản lý Bến xe, bến thuyền Thừa Thiên - Huế) cho biết: “Rõ ràng, họ thu như vậy là mơ hồ rồi. Phí giữ xe do UBND tỉnh quy định không bao gồm những khoản thu thêm ấy…”.
Còn ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Phú Vang khẳng định: “Việc thu như vậy là không có cơ sở, không có quy định nào về việc thu thêm tiền vệ sinh và tiền bảo hiểm. Đã có nhiều phản ánh về vấn đề này và chúng tôi cũng đã có những chỉnh đốn với UBND thị trấn Thuận An”.
Không biết, những chỉnh đốn với UBND thị trấn Thuận An ra sao, nhưng cho đến nay, tình trạng thu phí sai qui định ở bãi biển Thuận An vẫn chưa được chấn chỉnh!
Vũ Cường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
Thanh Nhung
PV
Hải Triều
Hải Triều
Thành Công
Cảnh Nhật
Giang Sơn
Trần Quý
T.Thanh
Hòa Bình
Trần Quý
Bài và ảnh: Bảo Anh