Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ ba, 16/12/2025 - 17:43
(Thanh tra) - Trước những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự và xâm hại tài nguyên rừng từ tập quán sinh hoạt cũ, Công an xã Nam Đông, TP Huế đã kiên trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định địa bàn miền núi.
Qua tuyên truyền, vận động nhiều người dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp các vũ khí, súng tự chế các loại. Ảnh: HN
Nam Đông là địa bàn miền núi của TP Huế, nơi điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Trong sinh hoạt và sản xuất, một bộ phận người dân vẫn duy trì những tập quán đã tồn tại từ lâu như săn bắt động vật rừng, tàng trữ và sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ để đi rẫy, bảo vệ hoa màu.
Những thói quen này, nếu không được kiểm soát và điều chỉnh kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.
Thực tế cho thấy, tại các địa bàn miền núi, ranh giới giữa tập quán sinh hoạt và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi rất mong manh. Việc sử dụng súng tự chế hay săn bắt động vật hoang dã, nếu không được tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, dễ dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng, kéo theo nguy cơ tai nạn, xung đột và vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, trong khuôn khổ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, ngày 16/12, Công an xã Nam Đông đã phối hợp với Phòng Tham mưu Công an TP Huế và Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng.

Người dân xã Nam Đông tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật, trực tiếp tiếp cận các quy định liên quan đến an ninh, trật tự và bảo vệ rừng. Ảnh: HN
Đây được xem là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với người dân vùng cao, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.
Hội nghị thu hút gần 150 người dân trên địa bàn tham dự. Nội dung tuyên truyền được xây dựng theo hướng thiết thực, sát với đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân miền núi.
Lực lượng chức năng đã tập trung phân tích phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm thường phát sinh ở khu vực nông thôn, vùng cao như trộm cắp, lừa đảo, tội phạm ma túy; đồng thời phổ biến các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.
Đáng chú ý, nội dung pháp luật về bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã được dành nhiều thời gian để phổ biến, tuyên truyền. Đây là lĩnh vực gắn chặt với sinh kế, tập quán và không gian sống của người dân Nam Đông. Thông qua việc phân tích các quy định pháp luật hiện hành, lực lượng chức năng đã làm rõ những hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý, cũng như trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.
Theo đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã, tuyên truyền pháp luật tại địa bàn miền núi không thể dừng lại ở việc phổ biến văn bản mà cần đi sâu vào từng nhóm đối tượng, từng thôn bản. “Việc tuyên truyền trực tiếp đến từng thôn, từng nhóm đối tượng giúp bà con hiểu rõ hành vi nào được phép, hành vi nào vi phạm pháp luật. Khi nhận thức được nâng lên, người dân sẽ chủ động cùng lực lượng chức năng bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của chính mình”, ông Nguyễn Thanh Bảo, kiểm lâm viên Vườn quốc gia Bạch Mã chia sẻ.

Bàn giao súng tự chế do người dân giao nộp cho lực lượng công an. Ảnh: HN
Song song với nội dung bảo vệ rừng, Công an xã Nam Đông đã dành thời lượng đáng kể để tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Những nguy cơ mất an toàn, các hậu quả pháp lý từ việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế được phân tích cụ thể, dễ hiểu, gắn với các tình huống thực tế từng xảy ra tại địa bàn miền núi. Cách tuyên truyền gần dân, nói rõ, nói thẳng, kết hợp vận động trực tiếp đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.
Hiệu quả của công tác tuyên truyền được thể hiện ngay tại hội nghị, khi người dân đã tự nguyện giao nộp 10 vũ khí, công cụ hỗ trợ và súng tự chế các loại. Đây không chỉ là con số mang ý nghĩa về mặt quản lý, mà quan trọng hơn, cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng cao.
Chia sẻ sau khi giao nộp vũ khí, anh T.X.C (thôn Bha Bha, xã Nam Đông) cho biết, trước đây bà con thường sử dụng súng tự chế theo thói quen, ít khi nghĩ đến những nguy hiểm tiềm ẩn và rủi ro pháp lý. Qua các buổi tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn quy định của pháp luật, nhận thức được việc giao nộp vũ khí là cần thiết để bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng.
Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an xã Nam Đông, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã vận động người dân tự nguyện giao nộp tổng cộng 18 vũ khí, công cụ hỗ trợ và súng tự chế các loại. Với đặc thù là địa bàn miền núi, công tác tuyên truyền pháp luật không thể thực hiện theo cách làm ngắn hạn hay phong trào, mà phải kiên trì, bền bỉ, dựa trên uy tín của lực lượng công an cơ sở và sự phối hợp của các ban, ngành liên quan. Khi người dân hiểu rõ pháp luật và thấy được lợi ích thiết thực, họ sẽ tự giác chấp hành.
Thực tiễn tại Nam Đông cho thấy, tuyên truyền pháp luật từ cơ sở không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự trước mắt, mà còn là giải pháp căn cơ để thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi của người dân vùng cao. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng địa bàn miền núi bình yên, an toàn, đồng thời bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự và xâm hại tài nguyên rừng từ tập quán sinh hoạt cũ, Công an xã Nam Đông, TP Huế đã kiên trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định địa bàn miền núi.
Minh Tân
(Thanh tra) - Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Sơn La đã ra “Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp”, “Quyết định tạm giữ” và “Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp” đối với 7 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Nam Dũng
Minh Tân
Đan Quế
Thái Minh
Thái Minh
Thu Huyền
Trọng Tài
Hương Giang
Hà Minh
Hương Giang
Minh Tân
T.Vân
Nam Dũng
Trần Kiên
PV
Dương Nguyễn
Bảo Anh